Câu chuyện đầu tiên của bé [Câu chuyện đầu tiên của bé 2013] – Tuần 45 - Viết cho con yêu thương của mẹ
Tên bé : Trần Huy Hoàng (ở nhà con tên Bo )
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 04/04/2013
Ngày dự sinh : 31/03/2013
Số tuần mang thai : 41 tuần
Cân nặng : 3.2kg
Chiều dài : 55Cm
Con đến bên mẹ với biết bao bất ngờ và hạnh phúc.Mẹ có con sau 4 tháng ba mẹ cưới nhau,khỏi phải nói ba mẹ hạnh phúc,vui sướng đến thế nào khi biết có con.Ngày hôm đấy khi nhìn thấy 2 vạch đỏ mẹ tưởng mẹ nhìn nhầm cơ phải nhắm mắt lại 1 lúc rồi mở mắt ra mới nhìn được rõ là 2 vạch đấy con ạ! Điện thoại ngay cho ba con với niềm sung sướng tột độ ba con cũng reo ầm lên trong điện thoại ( mặc dù ba con đang ngồi trên ô tô khách).Hì hì
Tiếp theo là những ngày tháng 2 mẹ con mình cùng được bồi dưỡng tẩm bổ,trước lúc có con mẹ 51 kg bắt đầu có con mẹ tăng cân vù vù,mẹ con mình được bồi dưỡng đủ thứ.Mẹ chỉ có nhiệm vụ ăn nghỉ ngủ đi làm rồi lại ăn nghỉ ngủ đi làm.Còn lại nhưng công việc nhà là ba con giành làm hết.Trộm vía cả 2 mẹ con mình lúc đó đều khỏe mạnh,mẹ thì ăn khỏe ngủ khỏe con thì phát triển tốt.Tháng nào mẹ cũng mong ngóng đến ngày đi siêu âm để được nhìn thấy tình yêu của mẹ thế nào con phát triển ra sao,những luc được nhìn ngắm con như vậy mẹ chỉ muốn được bế con ôm hôn con ngay lập tức thôi
Cuối cùng con cũng được 9 tháng trong bụng mẹ,1 khoảng thời gian đủ để mẹ bước đầu cảm nhận được tình mẫu tử thế nào???Cảm nhận được việc mang bầu ra sao???Cảm nhận được những cú đạp,ngoáy thậm chí là sút của con nữa.bây giờ đây ngồi viết lại những cảm xúc này mẹ vẫn còn nhớ rõ như vừa trải qua hôm qua vậy.
Mẹ nghỉ chờ sinh trước 10 ngày so với ngày dự sinh,những ngày ở nhà chờ đợi mẹ lúc nào cũng cẩm thấy hồi hộp.lo lắng và cả sợ nữa.Mẹ đếm ngược từng ngày như có bom nổ chậm vậy ^^ .Đén ngày dự sinh rồi mà mẹ chưa có dấu hiêu chuyển dạ gì cả con vẫn thích thú nhào lộn trong bụng mẹ và chưa muốn ra.! ngày rồi 2 ngày sau cũng vẫn vậy,mẹ vẫn bình thường và con vẫn khỏe mạnh.Đến ngày thứ 3 thì bà nội và bà ngoại đưa mẹ con mình lên viện khám xem thế nào.Tất cả mọi thứ đều bình thường nhưng bác sĩ bắt mẹ con mình nhập viện để theo dõi vì thai đã quá ngày mà chưa có dấu hiệu chuyển dạ.Ôi, 1 ngày ở viện sao mà lâu đến thế,chứng kiến những mẹ khác đâu đớn vật vã để sinh con mà mẹ cũng thoáng chút rùng mình và sợ hãi.Nhưng nhìn xuống cái bụng to tròn của mẹ và nghĩ đến con là mẹ lại thấy lấy lại được can đảm.Sang đến ngày thứ 4 thì 2 bà bàn với ba mẹ là yêu cầu bác sĩ mổ chỉ huy chứ đợi chờ thế này không biết đến bao giờ bà sợ có gì bất trắc,với lại con mẹ trong bung bị tràng hoa quấn cổ nữa nên các bà lo lắng lắm và mẹ cũng vậy.Nghĩ đến mổ mẹ sợ dúm người từ bé đến giờ mẹ sợ nhất là đau và tiêm.hichic,nhưng mẹ lo cho con lắm nên cũng gật đầu đồng ý luôn mặc kệ đau,mặc kệ tiêm.Hôm sau mẹ con mình lên bàn mổ.Sáng sớm bác sĩ gọi ba mẹ vào làm thủ tục để mổ.Khỏi phải nói mẹ đã sợ đến mức độ nào,chân không bước nổi con ạ.Vào đến phòng mổ mùi thuốc sát trùng rồi dây dợ loằng ngoằng máy móc kêu tin tít làm mẹ càng sợ hơn.Tay sờ bụng và mẹ tự trấn an là 1 xíu nữa thôi mẹ được gặp con rồi được hôn hít bế ẵm con rồi!!! Nghĩ thế thôi là mẹ đã tự tin lên hẳn. Năm trên bàn mổ mắt mẹ mở to mặc dù đã đc gây tê từ hông trở xuống tiếng dao kéo bắt đầu loảng xoảng,nhát dao đầu tiên mẹ cảm nhận được nhưng ko đau tí tẹo nào. 5 phút sau tiếng con khóc to phá vỡ sự yên lạng của phòng mổ rồi tiếng bác sĩ nói " Bé trai 3.2kg khỏe mạnh nhe " Chẳng hiểu sao nước mắt mẹ thi nhau rơi nhòe nhoẹt hết cả.Thế là mẹ biết mẹ đã thành công và con đã đến bên ba mẹ đến bên gia đình mình an toàn.Con được bác sĩ bế đi làm vệ sinh còn mẹ nằm lại khâu vết mổ.Sau 3 tiếng nằm ở phòng hồi sức mẹ mới được nhìn thấy con,mẹ đau ko ngồi dậy được,chưa bế con được nhưng mẹ được nhìn thấy con đang nằm ngủ ngon lành,thỉnh thoảng chu cái mỏ lên mút mút.Lúc đấy mẹ đã cảm thấy mẹ là người hạnh phúc nhất trên đời rồi ^^
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con cám ơn ạ bây giờ con được 16 tháng rồi trộm vía con nặng 13kg và cao 85cm đấy ạ :x