Tên bé: PHẠM THANH NHIÊN


Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 19/11/2013


Ngày dự sinh: 27/11/2013


Số tuần mang thai: 38,5


Cân nặng: 2,9kg


Chiều dài: 48cm


Nhật ký chào đời của bé:


Khi mang thai con, ai cũng bảo carrot của mẹ chắc sẽ chăm học lắm, vì được theo mẹ đến trường hằng ngày. Ba mẹ cười thầm, cầu mong con sẽ giống lời người ta nói.


Vì đi lại nhiều nên mẹ bị tình trạng nhau bám thấp. Mẹ lo lắm, bác sĩ dặn mẹ cần nghỉ ngơi vậy nên ngay từ đầu tháng 11 mẹ đã xin nghỉ dạy để toàn tâm, toàn lực chăm cho con.


Mẹ nhớ mãi sang hôm ấy, mẹ thức dậy với cơn đau quặn. Ba con thì lại đi làm sớm. Nhà chỉ còn mình mẹ. Mẹ vội điện thoại cho bà ngoại con đưa mẹ vào viện. Trên đường đi, mẹ hồi hộp và vui lắm vì mẹ con mình sắp được gặp nhau.


Vậy mà cả ngày hôm đó và sáng hôm sau, mẹ chẳng thấy đau nữa. Mẹ lo lắm. Bác sĩ bảo là có dấu sanh, nhưng tử cung không chịu nở. Mẹ sợ con gặp nguy hiểm. Nằm trên giường bệnh, mẹ thầm cầu trời cho con của mẹ khỏe. Mọi người vào thăm đùa, chắc con đợi đúng ngày 20/11 mới chịu ra đón lễ Nhà giáo với mẹ đây!


Con luôn đưa mọi người đi hết bất ngờ này đế bất ngờ khác. Ai cũng nghĩ mẹ sẽ phải sanh mổ, vì đã gần 2 ngày rồi, tử cung chỉ nở được 1 phân. Vậy mà trong buổi chiều hôm đó, tử cung lại nở được 4 phân. Nhưng vì mẹ đau nhiều, lại mệt. Ba con sợ mẹ không đủ sức để sinh thường, ba nhờ bác sĩ cho mẹ gây tê, áp dụng cách đẻ không đau. Bác sĩ chưa kịp làm thì con đã đòi ra. Ba cười mừng rơi nước mắt.


Bà ngoại con mắng yêu, siêu quậy của cả nhà, quậy trong bụng mẹ cho đã giờ mới chịu ra. Mẹ thì nhìn con mà quên hết cả đau đớn. Hai ngày vật vả tan biến đâu mất.


Mẹ có đọc đâu đó, người ta nói khi sinh con, người mẹ chịu cơn đau như việc gãy 20 cái xương trong một lúc. Nhưng mẹ biết có liều thuốc giảm đau mạnh hên tất cả cho cơn đau ấy, đó chính là nhìn thấy con, con gái yêu của mẹ!