Cho mình hỏi một chút về tâm lý :


Hồi nhỏ mình rất thu mình và không biết cách chơi đùa với các bạn nhỏ cùng tuổi. Ăn uống bị không kiểm soát được. Ăn và cứ ăn. Kể cả bụng no rồi vẫn cứ ăn được ( dù không phải là chưa hết thèm ). Mình không biết cách tạo sự gần gũi với người đối diện. Nhút nhát trước đám đông và không có dũng khí để nhìn xuống đám đông, chỗ đông người. Mỗi lần phải đứng trước đông người là mình lại quên đi khá nhiều kịch bản của bài nói mình đã học thuộc trước đó. Đến sau này cũng vậy, mình có thời gian rất ghét bố, rồi chuyển sang mẹ.


Mình rất sáng nắng chiều mưa và có một thời gian ngồi trong lớp cấp 1 hay tự giật tóc mình vì thấy ngứa ở đầu. Cứ muốn và thấy hơi hơi ngứa đầu là lại giật tóc.


Rồi có lúc mình kỹ càng quá mức, kiểu để đôi dép cũng phải để ngang bằng, đi vào nhà rồi cứ lại ra ngoài nhà để xịch 2 chiếc dép cho vừa ý bằng nhau thì thôi. Và ý thức về xã hội, phải làm cái này, cái kia cho đúng, cho hợp lòng người khác thì mình lại không ý thức được nên đâm ra nhiều người nghĩ mình là 1 đứa không biết ăn ở. Rồi mình nói chuyện luôn lệch tông với mọi người... nhiều đứa bảo mình là chập mạch vì mình hay nói theo mạch tư duy có hơi khác người bình thường của mình ( mình nghĩ chủ yếu cũng do tư duy của mình nó chưa đi đúng hướng ) , mình rất khó chơi mấy trò đòi hỏi tính logic cao như lego, lắp ghép đồ vật, và vật lý, hóa học mình học rất khó, các động tác thể dục đòi hỏi động tác nhanh như thể dục nhịp điệu mình cũng rất lâu mới có thể nhớ được và nhớ rồi lại không khớp được các động tác với nhau .


Còn 1 điểm nữa là đầu của mình 2 bên ko cân, kiểu 2 phía của đầu nó không cân nhau, bên trái nhô lên hơn bên kia làm mình buộc tóc rất không gọn gàng. Mình nghĩ có khi do sự không cân bằng này mà làm mình suy nghĩ có phần hơi khác thường không @@ Rất mong mọi người cho mình một lời khuyên vì mình đã quá bất lực với bản thân rồi.