Chuyện xảy ra cũng đã lâu lắm rồi nhưng giờ nhắc lại nhiều người vẫn còn cảm giác sợ, thế nên em muốn chia sẻ để bà con rút kinh nghiệm, học cách đề phòng và bảo đảm an toàn cho mình nhé.
Theo bài đăng trên trang VnExpress em đọc được, sự việc xảy ra vào lúc 4 giờ sáng ngày 30/5/1999, khi đó, cảnh sát Bắc Kinh nhận được tin có án mạng tại lầu 2 chung cư ở quận Thạch Cảnh Sơn, Trung Quốc.
Tại hiện trường, các cảnh sát tìm thấy 7 cô gái bị hại đã qua đời bên trong căn hộ còn 1 cô gái ngã gục ngay chiếc ô tô đậu trước tòa nhà. Dù vậy các cảnh sát không thể hình dung rằng hung thủ đã gây án bằng cách nào, bởi các cửa ra vào và cửa sổ của căn hộ đều nguyên vẹn, không có dấu hiệu đập phá, duy chỉ có tiền mặt trong các túi xách là bị lấy mất, còn những thứ như điện thoại và các đồ dùng có giá trị khác đều còn nguyên.
Manh mối để tìm ra hung thủ chính là dấu dép đi trong nhà và dấu chân đi vớ đều dính máu vì khi xét nghiệm máu không phải là của 8 cô gái bị hại. Do nạn nhân qua đời nhiều, hiện trường lại rộng và dấu vết phân bổ nhiều nơi nên các cảnh sát phải điều tra kỹ lưỡng hơn.
Cuối cùng, cảnh sát phát hiện được tang vật gây án, nhận định rằng hung thủ chỉ có 1 mình và đã bị thương ngay trong lúc gây án. Khám nghiệm hiện trường vụ án cùng khu vực xung quanh tòa nhà, cảnh sát nhận ra rằng, hung thủ gây án rất có thể là cư dân của tòa nhà và đang lẩn trốn đâu đó.
Xác định xong, cảnh sát bắt đầu khoanh vùng, gõ cửa tất cả các căn hộ trong tòa nhà, hầu hết những người sống gần đều nghe tiếng kêu cứu và tiếng động lạ ở các mức độ khác nhau nhưng lại không dám ra ngoài xem. Tuy nhiên, chỉ có một người đàn ông tên là Triệu Liên Vinh lại chẳng nghe thấy gì và điểm khiến cảnh sát chú ý nhất là càng hỏi nhiều, Vinh càng lộ vẻ lo lắng và nói lắp.
Dù bề ngoài chẳng thấy Vinh bị thương nhưng phía cảnh sát vẫn âm thầm liệt kê anh ta vào danh sách tình nghi. Sau đó, cảnh sát kiểm tra dấu chân, tất cả cư dân đều hợp tác, còn Vinh lấy cớ ra ngoài đến lúc về biết không trốn tránh được nên tỏ ra khó chịu, cố tình nhấc chân, cong chân và mãi đến khi bị dọa đưa về đồn mới chịu phối hợp. Kiểm tra mọi thứ từ vết máu, dấu chân tại hiện trường, cầu thang và bên ngoài nơi cô gái ngã gục ngay ô tô đậu trước tòa nhà đều trùng khớp với của Vinh.
Đúng 1 tuần sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát bắt Vinh. Tại đây, ban đầu lúc bị hỏi, Vinh trước giữ im lặng nay lại hốt hoảng, toát mồ hôi, nói lắp và xin điếu thuốc cùng cốc nước để ngồi nói chuyện. Đến lúc uống nước xong, Vinh thay đồ ra từ từ mới lộ vết thương còn mới trên đùi và đôi vớ anh ta đang đi chính là đôi được mang khi gây án.
Được biết, Vinh khi đó 37 tuổi, là hàng xóm ở sát bên nhà với 8 nạn nhân kia. Anh ta làm công nhân nhà máy sau khi tốt nghiệp trung học, có vợ là nhân viên trực tổng đài và 1 con trai 5 tuổi. Mọi người đều đánh giá anh rằng có tính hướng nội, ít giao lưu với người xung quanh và đặc biệt chưa từng làm hại ai. Do đó mà khi cảnh sát cáo buộc Vinh hại 8 cô gái kia, cả gia đình lẫn người xung quanh đều ngỡ ngàng.
Quá trình thẩm vấn và điều tra, tội ác mà Vinh gây ra mới dần hé lộ, anh ta bảo luôn cảm thấy cô đơn vì không ai hiểu mình, luôn thấy mình nghèo nên không thể ngẩng đầu lên được. Vì lẽ đó mà anh ta cảm thấy bất mãn với cuộc sống này. Lâu dần suy nghĩ và khát khao tiền bạc ngày càng tích tụ nên mới dẫn đến những ý nghĩ tiêu cực trong đầu Vinh.
Cách thời điểm xảy ra vụ án không lâu, Vinh thấy 8 cô gái trẻ đến thuê căn hộ cạnh nhà mình, mỗi ngày đi ngang qua, Vinh đều lịch sự gật đầu thay lời chào hỏi. Tuy chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với 8 cô gái này nhưng Vinh đã bí mật tìm hiểu đầy đủ thông tin về họ. Khi đó, Vinh biết được rằng họ đang kinh doanh trang sức và đá quý trong một trung tâm mua sắm lớn, ngày ngày ăn diện và trang điểm xinh đẹp.
Cửa sổ phòng ngủ của căn hộ Vinh ở lại nằm đối diện với ban công của các cô gái, chỉ cách nửa bước chân, do đó mà chỉ cần ngó đầu ra là có thể nhìn thấy rõ các cô gái này đang làm gì. Quan sát nhiều ngày, Vinh phát hiện rằng cửa sổ ban công của các cô gái này ở luôn mở để đón gió trời.
Đêm hôm xảy ra vụ án, nhân lúc vợ đi trực, Vinh ngủ cùng con nhưng bị đánh thức bởi tiếng ồn ngoài cửa. Chạy ra Vinh thấy các cô gái này đi làm về muộn còn cười đùa với nhau. Nghĩ đến chuyện họ buôn bán trang sức, Vinh nảy sinh ý định cướp của.
3 giờ sáng cùng ngày, khi các cô gái này tắt đèn đi ngủ, xung quanh không gian trở nên yên ắng, Vinh bắt đầu đeo găng tay và ‘ra tay’. Bước đầu Vinh hại 5 cô gái đang say giấc, rồi kế đến là cô gái cố gắng chạy ra khỏi hiện trường để trốn thoát, tiếp theo là cô gái đang gọi điện cầu cứu và cuối cùng là cô gái đang lẩn trốn trong phòng ngủ.
Chỉ trong vòng 20 phút, Vinh hại hết thảy 8 cô gái qua đời rồi chạy về nhà sau khi lục tìm được ít tiền mặt. Để phi tang dấu vết, Vinh giặt sạch quần áo và bỏ găng tay gây án, nhưng sau đó anh ta mới phát hiện mình bị thương từ lúc nào không hay.
Đúng 2 tuần sau khi vụ án xảy ra, Vinh bị kết tội cố ý hại người khác qua đời và tuyên án kết thúc cuộc đời đối với y. Gần 2 tháng sau khi vụ án mạng xảy ra, bản án chính thức được thi hành. Kẻ thủ ác cuối cùng cũng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Đấy mọi người thấy chưa, ở đâu cũng vậy, nhà đất hay căn hộ chung cư, việc quan sát đóng cửa nẻo cẩn thận luôn được nhắc nhở để đề phòng trộm cắp, cướp của. Nói không phải đa nghi chứ con người dù lương thiện cỡ mấy, nhưng khi lâm vào cảnh bần cùng rất dễ sinh đạo tặc. Vì vậy, cứ đề phòng và đảm bảo an toàn cho mình cùng những người sống chung nhé, đừng để xảy ra chuyện rồi mới hối tiếc, lúc đó đã muộn rồi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1