Ẩn sau những câu chuyện kỳ bí là các vụ án động trời, gây tò mò và chú ý trong dư luận. Chưa kể đây còn là những câu chuyện hấp dẫn từ đầu đến cuối.
Theo bài đăng trên trang Dân trí, chuyện xảy ra đã 20 năm rồi nhưng có lẽ đó là vụ án khiến Thượng tá Hồ Trọng Năm, trước đây từng là Đội trưởng Đội Trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An nhớ rõ nhất.
Quay ngược về quá khứ nhớ lại, vào Rằm tháng Giêng năm 2003, một người dân đi tảo mộ, khi qua khe nước bên đồi thông ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đột nhiên nghe tiếng chó sủa inh ỏi rồi lao xuống khe nước. Cảm giác có điều gì bất thường nên người này đi theo vào sâu trong khe nước, càng tới gần càng ngửi rõ mùi hôi thối nồng nặc. Đến nơi, người này bất ngờ thấy một đoạn xương giống xương người, nén nỗi sợ hại người này vội chạy ra khỏi nơi đó và trình báo với cơ quan Công an.
Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Lưu có mặt ở hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm. Lần theo dấu vết đi ngược lên trên khoảng 5m, họ lại tiếp tục phát hiện bộ xương trong một hõm ăn sâu vào núi. Từ bộ xương cùng chiếc vòng bạc trên tay và chiếc áo khoác tân thời, bước đầu Công an xác định nạn nhân là N.T.H. – cô gái bị mất tích cách đây 3 tháng. Qua kiểm tra được biết, nạn nhân bị hại dẫn đến ngạt thở và qua đời.
Theo lời kể của những người trong làng, vào một ngày cuối tháng 10 năm 2002, cô gái tên H. vừa trang điểm xong, nghe thấy 3 tiếng còi xe, cô rời khỏi nhà. Kể từ đấy, cô không trở về nữa và chẳng có ai hay tin tức gì về cô. Thời điểm đó, so với các cô gái trong vùng, cô có vẻ đẹp nổi trội, vừa cao ráo, xinh đẹp lại có tài buôn bán. Mới 17 tuổi đầu, từ những chuyến buôn cá, cô đã kiếm được khoản tiền kha khá để sắm vàng, mua nhiều bộ quần áo đẹp tân thời và trai trong làng thời đấy mê cô như điếu đổ.
Chính vì lẽ đó, khi hay tin cô mất tích, không riêng gì nhà cô mà các gia đình trong làng có con gái mới lớn đều tỏ ra hoang mang, sợ rằng bị gạt bán sang Trung Quốc. Lúc đấy, cứ đến tối là nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài, không cho con gái đi ra ngoài vào ban đêm.
Dù vậy, mọi người vẫn tin rằng H. là cô gái thông minh nên không dễ bị gạt như thế, nhiều người vẫn hoài nghi có khi nào cô trốn đi làm ăn xa mà không nói với gia đình không? Rất nhiều giả thiết đặt ra xung quanh chuyện cô H. mất tích.
3 tháng trời ròng rã, cả nhà cùng chính quyền đi tìm cô nhưng tuyệt nhiên chẳng có tin tức gì. Vì chưa tìm thấy xác của cô nên người nhà vẫn nuôi hy vọng cô còn sống, chứ không hề nghĩ đến tình huống xấu hơn mãi cho tới khi người dân nọ đi tảo mộ, tình cờ phát hiện bộ xương người trên đồi thông và báo Công an.
Vì vụ việc xảy ra lâu lại ở trên đồi vắng, không có nhân chứng, còn dấu vết bị nước mưa rửa trôi sạch sẽ nên việc thu thập chứng cứ đối với lực lượng Công an vô cùng khó khăn. Được biết, H. là người có nhan sắc lại làm nghề buôn bán nên có nhiều mối quan hệ, vì thế lực lượng Công an chia nhau ra tìm các mối quan hệ cùng các mâu thuẫn trong làm ăn, tình cảm để sàng lọc, tìm ra hung thủ.
Tuy nhiên, tất cả những người thuộc diện tình nghi đều có bằng chứng ngoại phạm. Trong số đó, có một đối tượng đáng ngờ nhất chính là N.H.M. – một thanh niên trong xã từng mượn 500K của cô H. nhưng đòi mãi vẫn chưa được. Một người bạn của H. kể lại rằng trước đó cô có tâm sự rằng M. đã mượn tiền của cô nhưng đòi hoài vẫn chưa trả, thế nên nếu lần này đòi không được, H. sẽ đến tận nhà M. để đòi.
Từ manh mối này, Công an mời M. lên làm việc nhưng M. khẳng định rằng đã trả tiền cho H. ngay trước lúc cô mất tích. Bởi sau khi trả tiền xong, M. về nhà, còn lại không biết H. đã đi đâu và đi với ai.
Nói tới đây, có vẻ như công cuộc điều tra của lực lượng chức năng đi vào ngõ cụt. Mặc dù vậy, lực lượng vẫn tiếp tục đi xuống từng xóm để dò tìm manh mối. Đến phút tưởng chừng như cạn dần manh mối, bất chợt ban chuyên án được người dân thông tin rằng khoảng thời gian trước Tết Nguyên Đán, cứ cách vài bữa vào ban tối, họ lại nghe có một người lái xe máy dừng cách nhà cô H. khoảng 200m, điểm đặc biệt là người này luôn dùng khăn bịt mặt nên họ chẳng rõ đó là ai, tuy nhiên, kể từ khi H. mất tích, dân làng cũng chẳng còn thấy người này đến đây nữa.
Bắt đầu từ đây các câu hỏi được đặt ra, vì sao anh ta lại luôn bịt mặt và xuất hiện rồi biến mất đúng thời điểm như vậy, liệu anh ta có liên quan đến vụ án này không? Đây chính là điểm mấu chốt để xác định hung thủ.
Lân la ở các quán cóc, ngồi tám chuyện uống nước, mới biết được người đàn ông bịt mặt này chính là N.H.M – là người đã mượn 500K của cô H. kể trên, đã từng bị triệu tập trước đó. Sau nửa tháng trời kể từ lúc phát hiện bộ xương trên đồi thông là của cô H., kẻ tình nghi mới bắt đầu lộ diện. Song song với việc triệu tập M. lần nữa, lực lượng trinh sát tiếp tục theo dõi biến động và diễn biến tâm lý người thân của M.
Khi được triệu tập lần nữa, M. lúc này bảo rằng mình bị bệnh tim và không ngừng run rẩy, do đó được đưa vào khu nhà bếp để sưởi ấm. Khi sức khỏe ổn định, đích thân Thượng tá Năm làm việc với M., nhưng ông cho biết ông không hề đề cập đến vấn đề chính mà đi vào trò chuyện với M. nhằm mục đích phân tán sự chú ý rồi đột ngột hỏi về mối quan hệ tình cảm giữa M. với cô H. cũng như chuyện cô H. qua đời. Trái ngược với những gì chúng ta nghĩ, khi đó, M. không hề có biểu hiện tâm lý đáng ngờ nào. Cuộc trò chuyện tán gẫu kéo dài đến hơn 12 giờ đêm, đột nhiên, Thượng tá Năm hỏi rằng, nghe nói khi ra khỏi nhà H. có mang nhiều vàng và M. có cất dùm H. không. Ngay lúc này, M. hồn nhiên trả lời rằng vì sợ mất nên đã cất dùm H. Câu trả lời bật ra như vô thức dường như đã gỡ được nút thắt của vụ án trong lúc này.
Lập tức, Thượng tá Năm lật ngửa ván bài với M., nói rằng đã biết rõ ai là hung thủ và hiện cho lực lượng xuống nhà M. để kiểm tra, yêu cầu M. hãy cân nhắc lại, đừng để cả nhà phải tan nát, chưa kể sắp tới nếu M. được đi nghĩa vụ quân sự thì tốt đấy. Khi đó, M. còn ngây thơ hỏi lại Thượng tá Năm rằng có thật không, và có phải ông muốn giúp M. đi bộ đội không.
Dù rất bất ngờ trước suy nghĩ ngây thơ đến mức ấu trĩ của M., nhưng ông Năm vẫn gật đầu xác nhận. Rồi sau đó, M. mới khai thật rằng tuy đã có người yêu rồi nhưng trong lúc người yêu đi học xa, M. đã tranh thủ tán tỉnh H. Nhà M. cách nhà H. tầm 3km, khác xóm nhưng vì M. làm bí thư đoàn, được nhiều người biết nên M. muốn chuyện hẹn hò này phải được giữ kín.
Để tránh tiếng, dù nắng hay mưa, mỗi lần đi chơi, M. đến nhà H. trong trạng thái bịt mặt và đứng cách nhà H. khoảng 200m, sau khi bấm còi 3 tiếng ra hiệu, H. sẽ chạy ra. Sau đó, 2 người thường lên thị trấn ăn uống xong về đồi thông gần nhà tâm sự. Một lần M. vay của H. 500K, dù đang yêu nhau, nhưng H. rất sòng phẳng đâu ra đó, cô nhiều lần đòi nợ nhưng M. nói chưa có tiền để trả. Tối hôm vụ việc xảy ra, sau khi tâm sự xong, H. lại tiếp tục hỏi đòi tiền, điều đó khiến 2 người lời qua tiếng lại, bực quá, M. đã ‘ra tay’ với cô cho đến khi tắt thở, rồi lấy vàng của cô và mang xác giấu vào bên trong hõm núi phía dưới rồi lấy đá đè lên. Gây án xong, M. về nhà tắm rửa, thay quần áo như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Công an mới hỏi tiếp lúc lấy được vàng của H. rồi, M. giấu ở đâu, hắn ta cho biết đã dùng nhẫn để trả nợ cho chị gái, còn đôi bông tai mang lên thị trấn bán được 400K, một nửa số đó gửi cho người yêu để có tiền xe về quê ăn Tết, số còn lại xài hết.
Sau này, M. mới thú tội rằng sau khi hại H. qua đời, M. chưa có một đêm nào ngủ ngon giấc, bởi mỗi khi nhắm mắt lại, đều thấy khuôn mặt của H. hiện lên, trông rất đáng sợ, nhưng rồi M. cứ nghĩ những việc mình làm chẳng ai biết nên khi Công an triệu tập, M. tự trấn an bình tĩnh và vượt qua cửa ải thứ nhất một cách êm ru, tuy nhiên M. không ngờ rằng chính thói quen ra đường dùng khăn bịt mặt đã bán đứng mình.
Với những gì đã gây ra, M. đối diện với 2 tội danh hại người qua đời và cướp tài sản, sau đó, M. bị tuyên án kết thúc cuộc đời. Điều khiến lực lượng trinh sát bất ngờ nhất là đến lúc Tòa tuyên án, M. vẫn nghĩ cán bộ điều tra sẽ giúp mình nhập ngũ và không phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật.
Thế mới nói lưới trời lồng lộng, nhiều hung thủ gây án rồi cứ nghĩ rằng trong đêm tối mịt ở nơi hoang vắng chẳng có ai biết, rồi phi tang chứng cứ, giấu nhẹm mọi chuyện là có thể thoát khỏi. Nhưng đâu ngờ rằng trên đời này vẫn còn có công lý, rồi có ngày cũng phải lộ diện để chịu sự trừng phạt thích đáng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1