Tôi chỉ sợ nhìn thấy những vật kỷ niệm của tôi và vợ cũ, sẽ làm vợ mới tổn thương, vậy nhưng ngược lại, cô ấy còn rất tâm lý, tế nhị nữa là đằng khác.
Đành rằng tôi với vợ cũ đã từng có một mối tình khá sâu đậm và rồi về chung một nhà. Chúng tôi cũng có 2 đứa con 1 gái 1 trai. Thế nhưng tình cảm cứ tẻ nhạt dần, tôi với cô ấy không còn đủ yêu thương, tôn trọng nhau nữa.
Và tôi có người mới ở bên ngoài, là vợ hiện tại đây. Lúc vợ cũ phát hiện ra thì người yêu cũng có thai được 3 tháng rồi. Chúng tôi cãi vã suốt, cứ về đến nhà là vợ tìm đủ mọi cách dằn vặt, bới móc tội của chồng. Không chịu đựng thêm được nữa, tôi quyết định ra tòa:
“Cô làm thế đủ chưa, đủ rồi thì ký đơn ly hôn”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3.com
Thấy tôi kiên quyết bằng được, vợ hết khóc lóc, xin lỗi, dọa dẫm đủ thứ, rồi cũng ký đơn. Tài sản bọn tôi có gì chia đôi. Hai đứa con thằng bé theo mẹ, còn gái lớn ở với bố. Ra tòa xong tôi cũng cưới vợ mới, cho mẹ con cô ấy một mái nhà đàng hoàng.
Vợ mới của tôi ngoan và biết điều, chăm sóc con chung với con riêng như nhau, chưa bao giờ phân biệt đối xử, hay kêu ca phàn nàn gì cả.
Mỗi cái con bé lớn của tôi đến tuổi ẩm ương, lì lợm, nó không chấp nhận chuyện có mẹ mới và em. Vậy nên mỗi khi tôi bế thằng bé nó lườm lườm rồi lỉnh đi chỗ khác, có lúc người lớn không để ý, nó còn cắn vào tay em hằn cả vết răng. Hôm qua tôi vào phòng, thấy con bé cứ ôm khư khư tấm ảnh, mới hỏi:
“Cầm cái gì đấy?”
Con bé vẫn lì lợm, không thèm trả lời. Tôi giật lấy xem thì hóa ra ảnh của gia đình trước kia, lúc đấy đứa bé được 10 tháng, tôi đưa vợ con đi biển chơi, đó cũng là tấm ảnh cuối cùng tôi chụp chung với vợ cũ và 2 đứa con. Không ngờ vợ cũ vẫn để đấy cho con bé giữ, rồi ảnh hưởng đến tâm lý, và cuộc sống mới của nó.
Tôi tịch thu luôn ảnh thì con bé gào lên:
“Bố trả đây cho con, con nhớ mẹ, nhớ em lắm!”.
“Đừng thấy bố chiều mà láo nhé”.
Tôi mang ảnh xuống định vứt vào thùng rác, vì sợ vợ mới nhìn thấy những gì liên quan đến vợ cũ của tôi chắc chắn cô ấy sẽ không vui, sẽ tổn thương, ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi giận dỗi tôi mất công giải thích.
Thế nhưng vợ mới từ phòng ra bảo:
Tôi cũng bảo:
"Nhưng anh không muốn con bé bị ảnh hưởng từ mẹ nó. Rồi làm em không được vui nữa".
"Dù gì đây cũng là ảnh kỷ niệm của con bé với mẹ và em trai. Cứ để con giữ lại thỉnh thoảng ngắm cho đỡ nhớ anh ạ".
Tôi nghe cô ấy đành giữ lại tấm ảnh cho con gái. May là tôi lấy được người vợ thứ 2 vừa đẹp người đẹp nết, hiểu chuyện, lại còn sống tình cảm, thương con riêng của chồng như con ruột nữa. Có được người vợ như vậy, tôi không còn thấy áy náy điều gì nữa, dù đánh đổi thứ gì cũng xứng đáng. Chỉ mong con gái sớm chấp nhận được người mẹ mới đã rất tận tâm này.
Ảnh minh họa: Nguồn Thairath.co.th


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1