Nhìn vợ mới và vợ cũ có thể thân thiết với nhau mà tôi mừng, càng tin rằng mình đã lấy đúng người, chắc chắn sẽ không bao giờ phụ lòng cô ấy.

Trước kia tôi với vợ cũ yêu nhau 3 năm rồi cưới. Thế nhưng khi về sống chung thì mọi thứ không được như mong đợi. Vợ cũ của tôi không chịu an phận, cô ấy sinh con xong thì vứt nó vạ vật để mẹ tôi chăm thế nào thì chăm rồi đi buôn bán, làm ăn.

Thấy vợ giao lưu với nhiều thành phần không đứng đắn tôi khuyên nhiều lần nhưng cô ấy không nghe. Cho đến ngày vợ bị vỡ nợ cả mấy tỷ bạc, dính vào tù tội 3 năm.

Khi đó tôi cũng cố gắng bán miếng đất để dành trả nợ giúp vợ rồi làm đơn ly hôn. Coi như là ân tình cuối cùng tôi dành cho mẹ của con mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hôm đưa con vào trại thăm, cô ấy khóc:

“Em xấu hổ với anh nhiều lắm, em bị như thế này cũng đáng. Anh cố gắng nuôi con khôn lớn nhé, gặp ai tốt thì hãy lấy không con mình lại khổ”.

“Giá như cô biết nghĩ như vậy từ trước thì đâu có đến nỗi”.

Thời gian sau tôi gặp vợ mới bây giờ, cô ấy hiền lành, chín chắn. Biết tôi đã có một đời vợ rồi nhưng vẫn chấp nhận và còn thương con riêng của chồng như con đẻ vậy. Tôi thấy vợ chăm sóc con mình tận tình chu đáo, thằng bé cũng cuốn dì nên quyết định làm đám cưới, đăng ký kết hôn đàng hoàng.

Vợ tôi rất khéo léo lại biết đối nội đối ngoại nữa. Bố mẹ tôi và anh em họ hàng ai cũng quý mến. Mẹ tôi còn bảo:

“Số mày đúng là may con ạ, cuối cùng cũng lấy được người mà mẹ ưng”.

Vợ tôi đã sinh được một cô công chúa rồi. Ai mà hỏi còn đẻ thêm nữa không cô ấy đều lắc đầu:

“Cháu 2 đứa đủ rồi”.

Rồi vợ cũ của tôi cũng ra trại, thỉnh thoảng lại đến thăm con trai. Tôi thì không cấm cản gì cả vì dù gì đó cũng là mẹ của con mình. Vợ mới đon đả tiếp đón, mỗi lần hai người gặp nhau lại ngồi trò chuyện thân tình như người cùng nhà. Tự nhiên vợ cũ của tôi lại trở thành bạn của vợ mới, thế mới tài.

Tuần trước đang ăn cơm cô ấy bảo:

“Mẹ Đạt mai mổ thay van tim đấy, anh đưa con vào động viên một câu”.

Tôi thì không còn tình cảm gì với người kia nữa, không muốn đôi bên khó xử nên nói luôn:

“Anh không đi được đâu, em với con vào nhé”.

"Vậy cũng được".

Từ hôm đó, vợ tôi ngày nào cũng tranh thủ nấu cháo mang vào viện cho vợ cũ. Hôm trước tôi còn biết cô ấy chuyển 20 triệu để trả viện phí nữa.

Giờ nhìn vợ mới với vợ cũ thân như chị em ruột, tôn trọng nhau và giúp đỡ lúc hoạn nạn mà tôi cũng thấy ấm lòng. Vợ cũ có lẽ vì con trai nên thay đổi tính nết. Còn vợ mới tôi biết con người cô ấy vốn rất bao dung, sống tình cảm nên mới cởi mở được như vậy.

Thôi thì chúng tôi hết tình còn nghĩa, có mấy ai làm được như vợ mới của mình đâu, tôi thấy tự hào và hạnh phúc vì điều đó, mình đã không lấy nhầm người.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet