Cuộc hôn nhân lần thứ nhất của tôi kéo dài được 5 năm thì vợ chồng đường ai lấy đi. Chẳng là chồng cũ của tôi kiếm ra tiền, anh coi thường vợ lắm. Chúng tôi chênh lệch trình độ, anh ta là thạc sỹ còn tôi chỉ học trung cấp làm công nhân, lương tháng chưa đầy 8 triệu. Trong mắt anh, vợ như 1 nỗi hổ thẹn, đi tới đâu cũng rêu rao vợ thất học, ăn bám chồng. Không ít lần anh ta nói thẳng vào mặt tôi:
“Rước cô về nhà này là để thay tôi chăm sóc bố mẹ và đẻ con".
Ảnh minh họa: Nguồn mgronline
Khi con được 4 tuổi, tôi phát hiện anh ta có bồ. Sau khi cô bồ của anh ta có bầu, mẹ con tôi vẫn phải ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Bởi con tôi là gái, bồ của chồng bầu con trai, anh ta tuyên bố không cần con bé.
Ly hôn 2 năm thì tôi gặp Vượng, anh ấy cũng từng 1 lần đổ vợ như tôi nhưng chưa có con riêng. Trong thời gian tìm hiểu, anh ấy tỏ ra thân thiện và thương yêu con bé lắm. Thi thoảng anh lại bảo:
“Anh thương nó thiệt thòi. Sau này mình về chung nhà, nhất định anh sẽ cùng em chăm sóc con”.
Mỗi lần tới chơi là anh mua quà bánh, đồ chơi cho con tôi. Cũng vì thế mà con bé rất quý Vượng. Tìm hiểu 1 năm thì Vượng cầu hôn và tôi đồng ý. Thế nhưng càng tới gần ngày tái hôn, tôi lại càng nhận thấy con người của Vượng không hề tình cảm, cũng không thương con tôi thật lòng như những gì anh thể hiện trước đó.
Nhất là ăn hỏi xong giống như ván đã đóng thuyền, Vượng càng thể hiện thái độ không thích con riêng của vợ ra mặt. Trước đây anh ta luôn miệng nói sau cưới sẽ chăm sóc, bù đắp thật nhiều tình cảm cho con bé. Vậy mà sát ngày cưới, Vượng lại bảo:
“Anh muốn vợ chồng mình có thời gian, không gian riêng dành cho nhau. Tạm thời mình cứ để con lại nhờ ông bà ngoại chăm. Khi nào thích hợp mình đón nó”.
Tôi cố thuyết phục khéo để anh đồng ý cho mang con về sống cùng luôn nhưng anh lại khó chịu nói rằng:
“Em lúc nào cũng chỉ lo cho con riêng của em, chẳng nghĩ cho anh”.
Hôm cưới con tôi khóc đòi theo mẹ đúng lúc nhà trai tới đón dâu. Thế là anh bế nó nhốt ngay vào phòng rồi sầm mặt quát:
“Anh đã bảo ngày quan trọng thế này thì đưa nó đi gửi đi. Tới giờ rước dâu mà có tiếng trẻ con khóc xui lắm. Tốt nhất em bảo nó ngậm miệng lại đi”.
Nghe Vượng nói, tôi thật sự choáng. Thương con quá, tôi bỏ luôn hoa cưới khỏi tay, tháo khăn cưới khỏi đầu rồi tuyên bố:
“Tôi không lấy anh nữa. Không bao giờ tôi sống chung với người không thương con tôi”.
Vậy là tôi hủy hôn, rã đám các chị ạ. Vượng có nói cỡ nào, tôi cũng không thay đổi quyết định.
Ảnh minh họa: Nguồn mgronline

