Cưới xong em không phải sống chung với bố mẹ chồng nghĩ là sẽ đỡ khổ, ai ngờ sống xa với sống gần cũng chẳng khác gì nhau vì chồng em là người không có lập trường. Tuy đã lấy vợ, có gia đình riêng nhưng lúc nào cũng chỉ biết nghe theo lời mẹ, không quyết đoán, tự chủ được việc gì.
Hồi mới cưới nhau, chồng em không đưa lương cho vợ, cứ tới tháng nhận tiền là chuyển tài khoản để mẹ anh giữ.
“Trước giờ anh đi làm toàn gửi lương mẹ cầm. Mẹ cũng dặn chỉ người đẻ ra mình mới tin được”.
Ảnh minh họa: Nguồn siamdara.com
Đợt ấy em gần như sốc trước lối suy nghĩ và cách hành xử kém trưởng thành của chồng. Sau nhiều lần cãi vã, cuối cùng anh ấy gọi mẹ đẻ lên nói chuyện xin ý kiến. Bà bảo:
“Thôi thì 2 đứa giờ cũng là gia đình riêng, có con cái chung cần chăm lo rồi, mỗi tháng nhận lương con cứ đưa 1 nửa cho vợ con chi tiêu, 1 nửa thì con đưa mẹ giữ như trước để tiết kiệm. Tiền sau này mẹ vẫn trả lại các con chứ có tiêu đâu”.
Mẹ chồng em sống quá tính toán, lúc nào cũng giành quyền định đoạt mọi thứ trong nhà nên chồng em cũng vì thế sống ỉ lại. Câu đầu tiên mỗi lần anh nói khi đứng trước 1 sự việc sẽ là:
“Để anh hỏi mẹ đã” .
Hoặc:
“Xem mẹ quyết thế nào thì làm thế đó”.
Cưới 3 năm, bố mẹ đẻ em bán đất cho 2 đứa hơn tỷ để mua nhà. Em bàn với anh lấy lại tiền gửi mẹ để dồn vào lấy căn rộng rãi chút. Như người ta thế ai chẳng quyết ngay, riêng chồng em đần mặt nghĩ ngợi rồi bảo:
“Đợi anh gọi xem ý mẹ thế nào. Mẹ cho mua thì mới mua, không thì thôi cứ giữ tạm tiền lại đã”.
Èo, đợt ấy em tăng xông vì chồng. Mẹ chồng em ghê lắm, tất nhiên thông gia cho các con ngần ấy tiền, bà chẳng giục vội con trai mua nhà để sổ đỏ đứng tên chung, con bà càng có lợi.
Ức nhất là em mới phát hiện chồng ngoại tình có con riêng bên ngoài. Em suy sụp hoàn toàn nên tuyên bố sẽ ly hôn nhưng lão ấy van nài:
“Anh không muốn mất gia đình mình. Xin em cho anh cơ hội”.
Nói thật là em cũng không còn thiết tha gì với người đàn ông phản bội ấy nữa. Có điều nghĩ tới 2 đứa con, em lại xót ruột vì chúng nó quấn bố. Bản thân chồng em cũng yêu chiều các con. Giờ tách chúng, em thực lòng không đành.
Suy đi nghĩ lại, em nói với chồng:
“Được, nếu anh đã nói thế, tôi sẽ cho anh cơ hội. Có điều, anh buộc phải chấm dứt tình cảm với cô ta, đứa con tôi chấp nhận để anh có trách nhiệm gửi tiền nuôi dưỡng nó tới năm 18 tuổi. Tuyệt đối, cấm anh dây dưa tình cảm nếu để tôi bắt gặp, lập tức ly hôn ngay”.
Ai ngờ, chồng em lại lắp bắp:
“Vậy… anh gọi cho mẹ xem thế có được không”.
Tới đây em cạn lời thực sự. Không còn gì để mà lưu luyến nữa, dõng dạc chốt:
“Ly dị… tôi hết chịu nổi anh rồi”.
Giờ em đợi ngày tòa gọi nữa là xong các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn siamdara.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1