Trước kia tôi với vợ cũ là mối tình đầu của nhau, yêu khá sâu đậm. Vậy nhưng từ khi cưới về, vợ chồng tôi không có tiếng nói chung, lúc nào cô ấy cũng ghen tuông vô cớ, kiểm soát chồng mọi lúc mọi nơi.

Nhớ có lần vợ biết tôi đi kí hợp đồng cùng đồng nghiệp nữ, cô ấy chặn đầu xe đánh oan cả người kia. Tôi phải lên phường giải trình đủ kiểu, mất cả mặt.

Vợ ghen đến mức thuê cả người theo dõi tôi mỗi lúc ra ngoài. Có lần đang uống với bạn bè, trong mâm có mấy em trẻ trẻ, cô ấy xồng xộc lao vào tát thẳng mặt chồng đã vậy còn ngoa ngoắt chửi bới om sòm lên. Cô bạn cùng mâm chỉ nói nhỏ:

“Vợ anh ấy ghê nhỉ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Thế mà vợ tôi nghe thấy, bưng luôn tô canh hất vào mặt cô kia làm tôi xấu hổ vô cùng. Sau bao nhiêu cuộc cãi vã, tôi chán cảnh đó và phải lòng người mới chính là vợ hiện tại. Cô ấy hiền lành đến mức thánh thiện, khi đó chỉ đang là bạn thôi, tôi thầm thương trộm nhớ chứ không hẳn là ngoại tình.

Không còn sự đồng điệu trong hôn nhân, quá mệt mỏi nên tôi quyết định ly hôn để cho mình một cơ hội làm lại từ đầu. Vợ không đồng ý ký đơn, ra hết yêu sách này đến điều kiện khác, thậm chí dọa ôm con nhảy cầu nữa. Tôi không thể để con mình sống với một người tâm lý không được bình thường như vậy nên kiên quyết tách hai mẹ con ra.

Vợ tôi phát bệnh, cô ấy được bố mẹ cho vào viện tâm thần chữa trị một thời gian dài nhưng không khỏi. Ra tòa 2 năm thì tôi với vợ mới kết hôn, vợ cũ chữa bệnh mãi không khỏi nên đương nhiên con trai ở với bố. Vợ mới của tôi thương cháu lắm, chăm sóc thằng bé còn hơn cả con đẻ.

Càng ngày bệnh của vợ cũ càng nặng, thỉnh thoảng vợ mới còn đưa con trai vào thăm nhưng thằng bé muốn đến gần mẹ ruột thì bị cô ấy cào cho xước cả mặt mũi.

Rồi mấy tháng trước cả nhà nhận tin vợ cũ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối rồi. Bệnh tật hành hạ mấy tháng khiến cô ấy suy kiệt, thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày thôi. Thấy tình trạng như vậy, vợ mới của tôi bảo:

“Nhìn mẹ của cu Tùng thương quá anh ạ! Mình đón cô ấy về đây chăm được không để hai mẹ con được gần nhau ngày nào hay ngày ấy”.

"Nhưng phức tạp lắm em ạ".

"Không sao đâu anh, em chăm chị ấy được mà".

Con trai tôi cũng thương mẹ nên khóc òa bảo:

“Bố đón mẹ về đây nhé”.

Cô ấy với con trai thuyết phục mãi tôi cũng đành gật đầu đồng ý. Từ hôm đón mẹ thằng bé về, vợ tôi giành nhiều thời gian ở bên chăm sóc người kia. Sáng nào cũng dậy sớm ninh cháo, bưng lên đút từng thìa cho cô ấy. Đêm vợ mới thức xoa lưng, bóp chân bóp tay để vợ cũ dễ thở, không bị mỏi. Nhìn cảnh đó tôi không nghĩ đây là hai người phụ nữ mà mình đã từng gắn bó đang chăm sóc nhau, giống như chị em ruột hơn.

Về được gần 2 tháng thì vợ cũ mất, chúng tôi đứng ra lo lang lễ chu đáo, coi như đây là tình nghĩa cuối cùng tôi dành cho mẹ của con trai mình. Mong sau này thằng bé nhìn vào đó mà quý trọng người mẹ hiện tại của nó đến cuối cuộc đời.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn daraspicy.com