Cả tuần nay tôi cứ phát điên phát rồ vì tự nhiên nhà có thêm người. Mà thêm ai không thêm, lại thêm đúng 1 con bé mới có 7 tuổi chứ. Đó là con riêng của chồng với vợ cũ của anh ta mọi người ạ. Con bé thì nhớ mẹ mới mất nên suốt ngày khóc bù lu bù loa. Đêm đến cả nhà đang ngủ ngon, nó giật mình rồi khóc ré lên.

Thật là bực mình và phiền toái hết sức luôn. Tôi không biết mình đã làm gì mà cô ta chết rồi vẫn còn để lại đứa con đeo bám dai dẳng cuộc sống của chúng tôi như vậy nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook

Khi tôi đám cưới với chồng thì anh và vợ cũ đã bỏ nhau được hơn 2 năm rồi. Nghe nói họ chia tay không phải vì người thứ 3 nào đó xen vào mà vì cả 2 đã hết tình cảm. Do đó, họ ly hôn ra tòa cũng rất êm ấm, không có bất cứ lùm xùm nào. Chồng tôi vẫn chu cấp cho con gái nhỏ mỗi tháng 4 triệu.

Tôi chẳng bao giờ muốn lấy người đàn ông đã có 1 đời vợ đâu nhưng cái duyên cái số chẳng tránh được. Đã vậy, hàng tháng nhìn chồng chuyển khoản 1/5 lương tháng của anh để nuôi con riêng, tôi thật chẳng ưa gì việc này. Thế nhưng tôi không thể can thiệp được cũng như chẳng làm gì khác được.

Ngứa mắt nhất là tháng 1-2 lần cô vợ cũ của anh lại liên lạc. Tuy nội dung tin nhắn và cuộc gọi giữa họ chỉ xoay quanh chuyện về cô con gái nhỏ cũng như kế hoạch đưa bé ấy đi chơi, về nội ngoại nhưng tôi cũng ghen lồng ghen lộn lên. 

Lại thêm, bố mẹ và các chị em nhà chồng tôi toàn là người lớn nhưng không hiểu chuyện mấy khi chẳng chút ghét bỏ, xa cách nào với mẹ con chị ta. Ngược lại họ còn quý bà ấy và con bé ra mặt, vẫn cho đi lại bình thường. Mẹ chồng tôi còn bảo:

“Thằng Quyền với cái Minh có duyên mà không có phận được là vợ chồng mãi nên bé Cún phải chịu thiệt thòi. Vì thế dù thế nào con bé cũng là cháu nội nhà này, phải thương nó hơn những đứa khác mà bù đắp”.

Chả thế mà ngày giỗ chạp, lễ tết, nhà chồng toàn gọi cho con dâu cũ giục đưa cháu nội về chơi. Về đến nơi là họ tíu tít khen bà ấy nức nở:

“Con càng ngày càng đẹp ra đấy. Đã sắp lấy chồng mới chưa? Thế nào con Cún dạo này học hành ra sao, có được học sinh giỏi không?”.

Đang yên đang lành như vậy thì đùng cái chồng tôi nhận được tin vợ cũ mất bị đột quỵ đột ngột. Từ lúc nghe tin, anh hủy bỏ luôn chuyến công tác Sài Gòn vội lao thẳng về quê Hà Nam nhà cô ta để lo hậu sự chu toàn. Đã vậy lúc lên lại Hà Nội, anh còn mang theo bé Cún về nữa.

Thấy tôi mặt sưng xỉa lên, chồng còn lừ lừ dắt con riêng vào nhà mà không thèm giải thích 1 lời nào. Tôi phải chạy theo hét:

“Anh... sao anh lại đem cái Cún về đây? Sao không để ở quê cho bà ngoại nó nuôi?”.

Chồng tôi mặt sắc lạnh:

“Minh giờ mất rồi, bà ngoại Cún cũng đã yếu nên anh không yên tâm và phải đón nó lên đây ở cùng”.

Nghe anh nói mà tôi đâm điên:

“Em không đồng ý đâu, anh mang con bé đi đâu thì mang, cho ai thì cho”.

Anh vẫn khẳng định chắc nịch:

“Anh là bố đẻ của con bé nên phải có trách nhiệm nuôi dạy nó nên người. Nếu em không đồng ý thì có thể ly hôn”.

Bé Cún ở nhà tôi đã được mấy ngày rồi. Còn chồng sau buổi nói chuyện đó, anh không thèm nói bất cứ lời nào nữa. Lúc nào anh cũng ủ dột nhưng vẫn điện thoại hỏi han ở quê nhờ mua lễ hoa quả thắp hương cúng tuần chu đáo cho vợ cũ lắm.

Cứ nghĩ đến việc sống con riêng của chồng mà tôi ức chế quá. Tôi phải làm sao đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook