Lúc quyết định ký vào đơn ly hôn, tôi đã nói với cô bồ của chồng:

“Cô thích thì tôi cho cô luôn cả cục nợ này đấy. Xem các người có ở với nhau được 37, 21 ngày không”.

Thế mà lời tôi nói không sai, mới ra tòa có gần năm cô ả đã mang chồng tôi tới trả ở cổng nhà rồi.

Tôi với chồng cũng từng yêu thương thắm thiết. Thế nhưng những ngày tươi đẹp đó chỉ kéo dài được 3, 4 năm đầu. Lúc đó còn nghèo lắm, chúng tôi lấy nhau chỉ có hai bàn tay trắng. Bên nội cho được miếng đất vườn, tôi bàn với chồng bán đi được ít tiền làm vốn ra ngoài phố thuê nhà làm ăn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi chuyên nhập các loại đồ điện tử về bán, gặp thời gặp vận nên cũng được, sau có thêm vốn hai vợ chồng mạnh dạn đầu tư về đất đai nhỏ bán kiểu cò con. Sau hơn 10 năm phấn đấu hai vợ chồng cũng mua được nhà mặt phố, có xe ô tô để đi. 

Chồng tôi thì từ khi có tiền cái khác hẳn, ăn chơi nhảy múa không tiếc gì cả. Thậm chí cách đây hơn 1 năm tôi còn phát hiện ra anh ta có bồ. Khi biết chuyện tôi đã tìm ả nhưng còn bị đánh ghen ngược lại. Cô ta chỉ mặt tôi bảo:

“Anh ấy yêu em, chị ly hôn đi là vừa đấy”.

Hôm đó tôi chỉ đạp được cô ta một cái nhưng bị đẩy ngã ra đường còn mất một nắm tóc trong tay ả. Chồng tôi thấy vậy không những lao vào bênh vợ mà còn chỉ mặt:

“Đáng đời chưa, ai bảo ghen tuông linh tinh, từ giờ chừa nhé”.

Thật sự lúc đó tôi uất ức lắm, nhưng không thể làm gì được họ. Về nhà chồng kiên quyết đòi ly hôn, anh ta nói:

“Sống với kiểu vợ như cô tôi tổn thọ sớm, đời cũng bị hãm chẳng ngóc đầu lên nổi”.

“Thôi được nếu hai người yêu nhau đến vậy thì tôi tác hợp cho”.

Nộp đơn ly hôn xong, đi đi lại lại hòa giải và làm các thủ tục rườm rà thì mấy tháng sau chúng tôi cũng đường ai nấy bước. Mà thực tế thì chồng tôi đã đến ở với bồ từ khi vừa viết đơn rồi, lúc nào có việc cần lắm mới về qua nhà một tí.

Nghĩ anh ta sống với bồ được cả đời, vậy mà mới gần 1 năm không gặp, hôm trước đi làm về tôi thấy có người nằm gục ở trước cổng nhà mình, cứ tưởng ăn xin nhưng ngay lúc đó cô vợ mới của chỗng cũ tôi gọi điện, giọng chua loét:

“Anh Tài bị tai nạn gãy cả hai chân, tôi đưa anh về nhà để chị chăm đấy. Giờ thân tôi lo còn chưa xong nuôi sao nổi cục nợ này".

Tôi ngớ người, hỏi đi hỏi lại cho kỹ:

“Cô bảo cái gì cơ?”

“Em trả chồng cho chị đấy! Giờ anh ta tàn phế như thế này ai mà nuôi nổi. Chị rước về mà chăm sóc”.

Lúc đó tôi mới biết chồng cũ bị tai nạn cách đây mấy tháng, gãy cả hai chân, cột sống cũng bị ảnh hưởng, nằm liệt giường phải có người giúp đỡ từ miếng ăn đến sinh hoạt các kiểu.

Tôi thấy thương quá đành đưa vào nhà, dọn phòng dưới tầng 1 cho nằm. Nghĩ đến chồng đúng là não ruột, lúc khỏe mạnh thì chạy theo bồ, làm như yêu nhau lắm chết cũng không bỏ được vậy. Thế mà mới tai nạn nằm đó ả ta đã đá đi rồi. Giờ tôi thiết tha gì ngữ này đâu, chăm sóc cũng vì thương hại thôi, khi nào không kham nổi nữa cũng tống cổ đi cho rảnh nợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet