Nói ko buồn thì đang dối lòng mình. Đọc dự án kinh Doanh của bạn mình cả 10 lần dài vài chục trang mà ko co chữ nào trong đầu. Bạn ở trong Nam call ra, nói m có chuyện rồi, ko bất ngo vì ngày hôm qua đã dự đoán đc.
Tôi vẫn còn nhớ 2 thang trc, tôi wen 1 người qua mạng, lúc đầu nói chuyện với nhau từ sáng đến tối. A đã nói rằng, dù thế nào thì a và tôi phải gặp nhau một lần. Khi đó, tôi đã trả lời rằng, cũng ko loai trừ mình ko gặp nhau. Sau này, tôi đông loạt chạy chương trình pr cho cac cty, thì b tôi là người tiếp quản cac tin nhắn, mail gửi đến, tôi ko có thời gian để coi a ta và b tôi nói gì. tôi đi lam từ lúc mặt trơi chưa mọc và về đến nhà sớm nhất là 6h và nấu cơm tối cho gd. Vừa làm vừa online trả lời khách hàng. Thỉnh thoảng, chủ nhật rảnh rỗi đt lặng im thì tôi mới call ata, dù tôi biết như vậy là ko nên.
Tôi biết a ta thời gian đầu có ý tốt về tôi. Tôi hay hỏi a hi nào vào bh chơi
Lúc đầu tôi cũng có ý nghĩ sẽ tiến 1 bước, vì tôi đã đóngcửa con tim suốt nhiều năm qua, và tôi dừng lại ý nghĩ đó
3 tuần trc, tôi bị bệnh nên nghỉ hết công việc theo yêu cầu của bác sĩ và giao nó cho b tôi, bạn tôi hiện tại làm ko tốt. Nhiều người khuyên tôi có phải tôi đã quá đặt niềm tin vào cô b này ko, vì tôi nhận đc rất nhiêu lời phàn nàn,. tôi đọc lại tin nhắn b tôi và a. Tôi choáng và ko biết theo bên nao.
Chuyến đi du lich hn của tôi đã có kế hoạch từ trc nhưng sau đó phải thay đổi nhìu lần. Đáng lẽ thời điểm này tôi phải có mặt ở philippines. Tuy a quyết định 30% cho chuyến đi này nhưng chỉ dưng ở tình bạn. Tôi sống tình cảm nhưng sợ chia tay tôi rất buồn.
Trc ngày ra hn vài ngày Thì tôi bất ngo tha đổi lich đi tù thiện, ở phú yên tôi login cac tài khoản ko đc, laptop đứng yên hoàn toàn, ra atm rút tiền thì tài khoản ko còn đồng nào. Về sớm để giải quyết, trong lúc đang tranh luận khí thế voi nv, tôi ko đọc kỹ tin nhắn nên nhầm nơi a gặp tôi. A cáu gắt và tuyên bố ko gặp tôi.
Sau đó, tôi ra hà nội, vì máy vay bị delay thời tiết xấu, nên đến hn khá muộn. Ai cũng có người nhà đến hoăc chờ sẵn ở đâu đó. Tôi lẩm lũi keo vali đồ ra sảnh mà ko biết đêm nay đi đâu. Vì ks hủy đơn đặt phỏng vào phút cuối cùng. Tôi được 1 chàng trai tốt bụng người hn mà tôi đã gặp có dịp chuyện trò trong lúc chờ lên máy bay o sg cho đi nhờ taxi vào khu phố cổ tìm ks.
Ngày hôm sau toi và cô bạn hn ăn uong với nhau, tôi nhờ tư vấn là có nên găp ko. Cô bạn động viên, đàn ông ko ai chấp mấy chuyện đó đâu. Tôi nấn ná mai mới nhắn đc vài dòng cho a. Nội dung muốn gặp a, vì tôi o cách đó 1 km. Khi tôi đeN đó, tôi nt a, a dứt khoát nói ko. Tôi năn nỉ, a vẫn ko là ko. Nhà tôi ở trong Nam chứ có phải ở mặt tiền dduong ngay hà nội đâu. Đi ra đây là cả vấn đề với tôi. Tôi ngồi khóc giữa quán. Tôi book vé về trong Nam, rồi sau đó lên bái đính làm công quả, vì tôi biết mọi người đang chờ tôi.
Đến bái đính đã 7h tối, trời mưa râm râm, gặp đc bác xe ôm tốt bụng, vì bác co người c lấy chồng ở cùng phường với tôi. Đường đi bái đính khó khăn. Xe ôm chở đến bến xe điện, để ko mất tiên oan, tôi trình bày lý do, nhưng xe điện chỉ dừng o ngoài. Thật may mắn vì cùng đi xe điện với tôi còn 1 cô. Nếu ko có cô thì chắc chắn 1 điều tôi ko biết đi cách nào. Và cuối cùng cũng đến sau khi treo qua rất nhiều bậc, và tâm trạng nặng nề cũng vứt đi
Ngày hôm sau khi nói chuyện đó với nngười về trường hợp của tôi, mọi người hỏi co thật ko, kẻ nam người bắc muốn gặp là gặp ah. Toi kể cho a bạn thân, để xem cùng là đàn ông sẽ giải quyết chuyện này thế nào: bạn mình nghe xong cũng giật mình. Nếu là a, a se gặp e vì e trên mạng và ngoài đoi quá khác nhau. Trên fb e nói chuyện đỏng đảnh, tu kiêu. nếu là a a sẽ ko để e 1 mình đâu, vì nếu e có chuyện gì k chi nguoi thân e đau khổ mà chinh a cũng thấy có loi
Tôi xuông hn mấy ngay, tôi chỉ gưi vài tn rồi đi thăm quan. Mãi đến ngày hôm qua tôi mới biết chuyện của tuần trc, a coi tôi là 1 con khung, thiếu tôn trọng tôi, chửi rủa tôi, tu nâng cao bản thân mình, mà ko nhắc đến chuyện để tôi phải khoc. Và tôi cũng biết, tôi sống bình dân nên dung ngôn ngu bình dị, và từ đây toou mới biết a ta hiêu sai ý của tôi rất nhiều
Tôi còn rất ít ngày o hn. B toi đã đi châu âu, cìn m tôi nơi này. Mọt mình thăm quan, ăn uông, vi nghe giọng biết là ngươi ngọi tỉnh nên ra sức nâng gia. Bán ngươi ta chai nước 10k mà bán tôi đến 15k. Tôi bây giờ ko dám nhắc chuyện gặp hay ko nữa, vạn sư tùyduyeen. Nếu a muốn gặp tôi thì cứ call tôi. Tôi hoan nghênh. Uong ly cafe voi nhau là vui ròi. Biết đâu mọi vuong mắn đcgiải quyết. Sau cơn mua troi lại sáng
hoan hỉ bỏ qua co nhau để trong lòng từ nay đc yen ổn.
Có ai hiểu nỗi buồn của mình k
Ps tôi rất thich hoa hướng dương bởi nó luôn nhìn về phía mặt trời. Tôi sẽ ko bao giờ nghĩ chuyện ngày hôm qua, sẽ luôn lạc quan
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Ban đầu mục đích là đi du lịch, sau có đại lễ vesak nên...
Anh ah, e lên b là sự thật, lần đó e...
Tôi...
Nghĩ lại nó giông như 1 chữ duyên; khi toi đNg đứng trong vườn...