NẮNG KHÔNG NHỚ ĐÊM

*** Thơ tự do ***

(Gieo vần lưng)

Heo may phảng phất dọc bên đường


Bóng chiều còn nương mái hiên nọ


Chú chim theo gió giữa cánh đồng

Mây trắng mải trông dòng sông nhỏ

Lá vàng rời bỏ khỏi cây già

Tìm giọt mưa đêm qua đậu nhờ đầu lá

Tìm, lạc giữa hồ xa lạ mà vẫn chẳng thấy đâu

Đành hóa thuyền con rầu rĩ tìm cội cũ

Người xưa còn vướng lời nhắn nhủ ở nơi một mùa đã qua

Khói và gió


Động viên tro tàn có nhiều nỗi niềm riêng

Nương chốn linh thiêng thành tâm cầu khấn

Ngọn nến vẫn lung linh

Ngọn đèn giật mình vừa mới tắt

Rèm thưa im bặt dõi khoảng xa


Cơn gió khuya ú òa hư không tinh nghịch

Cánh chim cô tịch giữa đất trời

Tìm người cũ

Chạm mùa về thủ thỉ ngày xưa

Đánh thức chồi xanh non vừa khoe bộ quần áo mới

Lá vàng đợi khắc riêng

Rụng bên hiên nhà vắng

Trốn tránh con nắng chờ mùa sang

Nhìn nhành cây mơ màng bên khung cửa sổ

Đêm không nỡ ngủ say


Sợ ngày mai thức dậy

Mây trời phá quấy chuyện đêm qua


Dưới một mái nhà không ai nhớ.

03-10-2026

Nguyên Hữu