Tôi khó nghĩ quá mọi người ạ, giờ một bên là cháu, một bên là gia đình nhà chồng chẳng biết phải làm sao nữa.
Nhà tôi có mỗi hai anh em. Trước kia bọn tôi sống hòa thuận lắm, anh trai rất hiền lại thương em gái, cái gì cũng chia sẻ phần hơn. Cách đây hơn chục năm anh cưới vợ và có hai cháu 1 gái, 1 trai.
Anh chị cũng vất vả, chồng thì làm ở xưởng nhôm kính, còn vợ làm công nhân may mặc. Nói chung lương tháng của anh chị không dư giả bao nhiêu, vừa đủ để nuôi hai đứa con ăn học, chi tiêu trong nhà.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Từ lúc tôi lấy chồng cách đó 50 cây số thì thỉnh thoảng mới về chơi với bố mẹ, thăm anh chị và các cháu. Rồi hai ông bà cũng lần lượt qua đời, chẳng còn ai nữa. Biết anh chị vất vả, mỗi lần về hương khói cho bố mẹ tôi đều đưa chị dâu vài đồng mua quần áo, sách vở cho các cháu.
Mới mấy tháng trước dịch bùng lên, cả hai anh chị đều nghỉ việc không lương. Anh trai gọi điện cho tôi hỏi:
“Cô chú có tiền không cho anh chị vay 2 chục triệu để đi lấy thực phẩm về bán”.
Tôi cũng lấy tiền riêng của mình chuyển khoản cho anh mượn. Vậy mà anh mới đi chở hàng được dăm hôm thì tôi nhận được tin từ người quen báo hai vợ chồng bị tai nạn nặng lắm. Chúng tôi vội lên bệnh viện thì chị dâu đã mất, còn anh đến chiều cũng ra đi theo vợ luôn.
Anh chị mất quá đột ngột nên ai cũng bàng hoàng, riêng tôi thì sốc đến khóc cạn nước mắt vì thương. Hàng xóm cũng xúm vào giúp làm đám tang cho anh chị chu đáo. Thương nhất là hai đứa cháu của tôi còn quá nhỏ, đứa chị thì cũng cảm nhận được đôi phần rồi. Nhưng còn thằng bé mới 5 tuổi, tối nào nó cũng khóc vì nhớ bố mẹ.
Tôi xin nghỉ phép chục ngày để lo việc của anh chị. Giờ bố mẹ tôi đều mất rồi, anh chị cũng ra đi, đằng ngoại các cháu thì nghèo chẳng ai muốn nhận nuôi cả. Giờ chỉ còn tôi có khả năng chăm sóc hai đứa, nên đành đón chúng về nhà rồi tính.
Từ hôm đó đến nay chồng tôi khó chịu lắm, thấy các cháu khóc anh cũng mắng, rồi tụi nhỏ nô đùa anh cũng quát ầm lên. Tôi thương cháu nên bảo:
“Anh đừng làm các cháu sợ, bọn trẻ con mất bố mẹ đã thiệt thòi lắm rồi”.
Chồng tôi gay gắt:
“Sao không đem chúng về bên ngoại cho họ nuôi”.
“Bên đó không ai nhận cả. Bà ngoại thì mất rồi, ông ngoại già yếu nằm một chỗ làm sao nuôi được”.
“Thế bây giờ em phải đèo bòng à. Tốt nhất là đưa vào trại trẻ mồ côi, thỉnh thoảng lên thăm cho ít tiền là được rồi”.
Nghe chồng nói phũ như vậy tôi buồn lắm vậy nhưng cũng suy nghĩ rất nhiều. Giờ nuôi hai đứa trẻ cũng là cả một vấn đề. Tuy vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, nhưng cũng phải chăm bố mẹ chồng, hai đứa con. Giờ nuôi thêm các cháu chắc chắn tôi sẽ chật vật hơn.
Chồng thì tỏ rõ thái độ không muốn các cháu ở đây rồi. Anh đã chẳng thoải mái tôi lại cứ cố tình giữ các cháu sẽ càng khiến chồng khó chịu, lục đục cho mà xem. Nhưng đưa bọn trẻ đi thì thương quá mọi người ạ, tôi phải làm thế nào đây để chọn vẹn cả đôi đường?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1