Càng nghĩ em càng thương con, hận bản thân mình. Cũng bởi em yêu mù quáng mà khiến con mình phải khổ.

Em với người chồng thứ nhất vì yêu nhanh cưới vội nên cuộc sống hôn nhân lục đục sóng gió vô cùng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Từ yêu tới cưới của em với chồng cũ chỉ diễn ra trong vòng đúng 4 tháng. Em dính bầu 2 đứa cưới chạy nhưng về sống cùng em mới biết chồng ham cờ bạc, gái gú. Sau nhiều lần cãi vã, em phải hứng chịu không biết bao nhiêu trận đòn của hắn mặc dù đang bụng mang dạ chửa. Cuối cùng không thể chịu đựng được hơn, em quyết định đơn phương gửi đơn ra tòa. Với những bằng chứng em chụp lại tố cáo chồng bạo hành, anh ta buộc phải chấp nhận ly hôn khi ấy thai trong bụng em vừa tròn 8 tháng.

Ra tòa được 1 tháng thì em sinh và cho con mang họ mẹ coi như không còn liên quan tới chồng cũ. Anh ta cũng không bao giờ liên lạc tới nhận mặt con. Hai mẹ con em dựa nhau sống, nghĩ tại mình chọn sai người nên em luôn ra sức chăm lo, bù đắp cuộc sống cho con để nó không phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi gì.

Em từng thề sẽ không tái hôn nhưng rồi duyên trời đưa đẩy, em lại gặp và yêu Khang. Anh là trai tân, theo đuổi 2 năm em mới đồng ý. Khang nhiệt tình, tâm lý, hiểu chuyện nên ở bên anh, em thấy ấm lòng và lấy lại được niềm tin vào tình yêu, cuộc sống.

Thời gian hẹn hò, Khang hay qua nhà đón con em đi chơi, anh yêu chiều nó như con đẻ nên em cũng mừng. Khi cầu hôn em, anh cũng đã hứa cả đời coi con em như ruột thịt. Cũng bởi những lời Khang hứa ấy em mới đồng ý cưới. Vậy nhưng khi chính thứ làm vợ chồng rồi thi Khang lại thay đổi khiến em không ngờ tới.

Lúc yêu, để em đồng ý lấy thì anh cưng nựng con riêng của vợ. Tới khi về chung 1 nhà anh lại ghẻ lạnh, xa lánh nó. Con em mới 3 tuổi, đêm tân hôn nó khóc đòi ngủ với mẹ. Em xót con bế vào ngủ cùng thì anh hằn học mắng:

“Em lấy chồng rồi, không phải mẹ đơn thân nữa đâu mà lúc nào cũng chỉ chăm con. Để thằng bé sống tự lập dần đi”.

Những ngày sau, em đi làm về muộn nhờ anh đón con giúp anh cũng mặc kệ. Có hôm em bận việc trên công ty, nhắn tin tưởng chồng đón con rồi ai ngờ 8h tối cô giáo còn gọi về đón con, cả lớp còn mình nó.

Thương con em về nói chồng vài câu thì anh bảo:

“Tốt nhất cô nên gửi nó về quê cho bố mẹ cô chăm. Cứ nhìn thấy nó là tôi ức chế rồi”.

Con em thì từ nhỏ sống thiếu tình thương của bố nên nó rất quấn anh. Cũng vì lúc trước anh yêu chiều nó nên giờ nó quen cứ gọi anh là bố. Nhưng lần nào nghe con em gọi, Khang cũng chẹp miệng bảo:

“Bố con gì. Tao có phải bố mày đâu mà gọi”.

Chiều qua nấu cơm thấy hết mắm em nhờ chồng đi mua. Con em quen theo mẹ đi mua đồ, thấy bố cầm tiền đi, nó cũng chạy lại ôm chân bảo:

“Bố cho con đi với… con cũng muốn đi mua đồ”.

Em chưa kịp lên tiếng, chồng đã hất ngược con em ngã ngửa ra sau quát:

“Tránh ra, tao với mày máu mủ ruột rà gì đâu mà cứ gọi bố xưng con”.

 Con em bất ngờ bị Khang quát, nó sợ quá cứ nằm khóc. Thương con em chạy lại bế lên dỗ dành. Nhưng cứ đà này chắc em sẽ ly hôn nếu nhu Khang không thay đổi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet