Cuộc sống này nhiều chuyện éo le, tưởng đùa mà lại là thật các mẹ ạ. Đơn kí rồi, xác định ra tòa rồi mà sự cố lại xảy ra thế là hết ly hôn luôn.

Chồng em điểm gì cũng tốt, ngoại trừ việc anh ham vui bạn bè, bạn gọi thì vợ cũng là con số 0 hết. Vợ chồng sống với nhau 4 năm, cãi nhau bao nhiêu trận thì bấy nhiêu trận có liên quan đến bạn nhậu của anh. Tức nước thì vỡ bờ, khi cảm thấy chồng mình hết thuốc chữa em quyết định viết đơn ly hôn.

Lần ấy, con gái bị đi ngoài 2 ngày chưa đỡ. Em bảo chồng xin nghỉ làm 1 hôm đưa con vào viện khám. Đã nói không thì chớ, anh còn giải thích thêm:

“Hôm nay cả cơ quan đi đám cưới cậu Tùng, em chịu khó đưa con đi nhé. Anh qua mừng đám cưới rồi về sớm đón 2 mẹ con”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em biết có nói thêm cũng chẳng thay đổi được nên dặn:

“Anh nhớ đấy, cứ có vài chén rượu vào là quên hết trời đất. Rồi mà ngủ luôn ở đấy tôi bảo cho”.

Thế rồi vợ chồng em mỗi người đi 1 ngả. Em một tay bế con, 1 tay xách túi đồ lỉnh kỉnh nào khăn, nào sữa bỉm. Vào đến viện, cứ chạy đi chạy lại làm thủ tục mướt mồ hôi mới được gọi vào khám. Con bé nhìn thấy bác sĩ thì sợ khóc thét lên. Còn phải làm sao lấy được phân để xét nghiệm. Đúng là không gì khổ bằng con ốm đau.

1h chiều, bế con ngủ trên tay, trong lúc chờ kết quả em gặm vội nửa bánh mì lót bụng rồi gọi cho chồng, nhưng gọi đến cháy máy mà anh không nghe. Đến chiều, bác sĩ thông báo con bị nhiễm khuẩn đường ruột, phải nằm viện điều trị. Vừa lo, vừa mệt, vừa tức mà không cách nào liên lạc được cho chồng. Em quyết lần này về thì bỏ nhau cho xong.

Tối muộn hôm đó chồng em mới mò mặt vào, anh bảo đám cưới vui quá nên hơi say, sau đó về công ty ngủ quên đến giờ mới tỉnh thì vào đây luôn. Lúc đấy đang nhiều người nên em cố nén cơn giận, không nói với chồng dù 1 câu.

Ngày con được ra viện, về đến nhà, việc đầu tiên em làm là tuyên bố với chồng:

“Tôi sẽ ly hôn, tôi không thể chịu đựng anh thêm được nữa”.

Anh biết mình sai nên xin lỗi, còn hứa sẽ không bao giờ tụ tập bạn bè nữa, có chết cũng chỉ quan tâm vợ, nghe lời vợ. Nhưng em kiên quyết không bỏ qua, vì em đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi. Em viết đơn thật, anh cũng đặt bút kí rồi lên tòa nộp chứ không qua phường, hòa giải gì hết. Vậy là vợ chồng em chỉ chờ ngày tòa gọi nữa là xong.

1 tháng sau ngày nộp đơn, nhận được giấy mời của tòa, em đã khóc rất nhiều, cảm giác như sắp đến ngày tận thế. Không biết cảm giác của chồng thế nào, không biết anh vui hay buồn.

Tối hôm đó, khi vừa từ phòng con về, em đang check mail thì thấy chồng lò dò vác cái gối ôm tiến vào. Biết là chồng, em vui lắm, kể từ khi kí đơn ly hôn, hai đứa ngủ riêng. Em hỏi giọng giận dỗi:

“Anh sang đây làm gì, ngủ sớm mai còn ra tòa”.

Không để em nói hết câu, anh leo lên giường ôm chặt:

“Ly hôn thì ly hôn, nhưng phải kiếm thằng cu trước xong rồi tính”.

Mặc cho em đẩy cỡ nào anh cũng không chịu bỏ ra. Sau em phải chịu thua và vợ chồng lại có một đêm hạnh phúc như đêm tân hôn các chị ạ. Cũng chính trong đêm ấy, nhà em sản xuất thêm được thằng cu 1 tuổi này đây. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, suýt nữa thì bỏ nhau nhưng vợ chồng em chắc còn duyên nợ nên đến giờ vẫn chưa ly hôn được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet