Càng nghĩ em càng bực mẹ đẻ em. Để em kể mọi người nghe xem bà ăn ở với con gái mình như thế này có được không nhé.

Nhà em chỉ có 2 anh em thôi. Lúc anh trai chưa lấy vợ, em luôn được cả nhà chiều chuộng, phần vì em là gái, phần nữa còn là út. Nhất là anh trai em hồi thanh niên cưng em lắm. Mặc dù em cũng đi làm có lương nhưng hàng tháng anh vẫn cho thêm đôi triệu mua váy vóc mĩ phẩm. Thế mà kết hôn xong anh ấy thay đổi hẳn, chỉ biết mỗi vợ. Ngày trước em xin tiền anh rút ví không chần chừ suy nghĩ, sau khi có vợ, câu cửa miệng của anh là:

“Để anh hỏi chị xem đã”.

Hoặc:

“Em vào hỏi chị, cái này anh không quyết”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mà chị dâu em thì ghê gớm lắm. Hồi mới về làm dâu, để lấy lòng, em chồng xin gì chị cũng cho chứ sau toàn vin vào việc có con rồi, keo kẹt bủn xỉn với em chồng. Mỗi lần em xin, chị ấy lại bảo:

“Anh chị con nuôi con nhỏ, làm gì có nhiều mà cho em hết lần này tới lần khác”.

Cứ như thế, dần dần em ghét và ác cảm với chị ấy dã man.

Đã vậy, kết hôn được vài năm thì anh trai em mắc trọng bệnh mất. Lẽ ra mẹ đẻ em phải hết dồn tình thương yêu còn lại cho em, vậy mà cuối cùng bà lại quay sang thương dâu hơn cả con gái ruột. Cứ thấy em có mâu thuẫn, khúc mắc gì với chị dâu là bà ra mặt bênh luôn chị ấy:

“Nhà này là của con dâu cháu nội mẹ, mày phận gái đi lấy chồng rồi không còn quyền hành gì mà về đây bắt bẻ chị dâu. Nếu còn quá đáng với chị dâu, mẹ cấm cửa không cho về”.

Nhiều lúc em ức chế cãi lại, nói mẹ ăn ở không công bằng, coi con dâu hơn con gái thì bà lại giải thích:

“Anh trai con mất sớm, chị ấy phải thay chồng nuôi con, chăm sóc bố mẹ già. Tương lai của nhà mình để cả trên vai chị dâu con đó. Con đừng có ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân như thế”.

Bực nhất là cách đây mấy tháng, bố mẹ em tự nhiên bảo ông bà đã có tuổi, sức khỏe yếu đi trông thấy nên họp gia đình, lập di chúc chia tài sản. Điều em không ngờ là bà chỉ cho em có 300 triệu tiền mặt, còn lại cho con dâu góa hẳn 1 tỷ với mảnh đất cạnh nhà trị giá 2 tỷ bạc. Cộng tất cả chị ấy được 3 tỷ, đất còn lên giá, chị ấy còn có nhiều tiền hơn, trong khi 300 triệu của em chẳng làm được gì.

Uất ức em yêu cầu bố mẹ phải chia lại nhưng ông bà không chịu. Họ bảo:

“Chị dâu con vất vả. Bố mẹ cho chị ấy đất, tiền cũng là cho cháu, lo cho máu mủ của nhà mình. Con không có quyền đòi hỏi gì hết”.

Thấy bố mẹ ăn ở thiếu công bằng quá, thuyết phục khuyên can cỡ nào không được, em quyết định tuyên bố từ mặt ông bà:

“Từ giờ trở về sau, bố mẹ cứ xem như không còn đứa con gái này nữa. Bố mẹ ốm đau cứ gọi con dâu cháu nội hầu”.

Vậy là từ đó tới giờ em không thèm về ngoại, ông bà gọi em nhất quyết không về.

Đấy các chị xem bố mẹ em ăn ở như thế bảo có thiên vị không cơ chứ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet