Càng nghĩ đến chị dâu tôi càng tức, người đâu mà xấu tính, keo kiệt thế không biết. Anh tôi đúng là vô phúc mới lấy phải người đàn bà này.
Bố mẹ tôi sinh được 3 chị em, tôi là út, chị gái cả đi lấy chồng cách nhà mấy chục cây, còn tôi thì xa hơn. Anh trai cưới vợ được 8, 9 năm rồi, con giờ cũng hai đứa một học lớp 3, một học mẫu giáo. Anh chị có cửa hàng kinh doanh gạch ốp lát từ mấy năm nay, làm ăn khá lắm.
Anh bận rộn suốt, chở hàng đi cho khách. Chị dâu thì nhàn hơn, ngày chỉ lượn qua lượn lại soi nhân viên xem mua bán thế nào thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thấy anh chị khấm khá tôi cũng mừng, nghĩ mẹ ở đây cũng sẽ được chăm sóc chu đáo. Bà bị tai biến mấy năm nay, sức khỏe giảm sút, yếu hẳn so với trước kia, chỉ quanh quẩn ra vào quanh nhà thôi. Mẹ cũng lẫn không còn được minh mẫn như người ta, lẩn thẩn chẳng nhớ ai với ai nữa, chưa ăn cơm nhưng lại cứ bảo no rồi.
Mỗi lần tôi về thăm đều đưa cho chị dâu mấy triệu:
“Em ở xa không chăm sóc mẹ được, mọi thứ nhờ bác hết. Bác cầm vài đồng mua sữa, thuốc thang cho bà đỡ em nhé”.
“Nhà chị có tiền lo được cho bà đầy đủ mà”.
Tôi biết anh chị có tiền nhưng mình là con của mẹ đương nhiên cũng phải cùng nhau góp vào chăm sóc bà rồi. Chị dâu có từ chối tôi vẫn kẹp tiền đầu giường. Thấy chị ấy tỏ vẻ có hiếu với mẹ chồng như vậy tôi yên tâm hẳn.
Mẹ tôi chỉ lẫn thôi, bà vẫn ăn uống bình thường. Mỗi lần con gái về bón cơm còn ăn được 2 lưng, hoa quả bóc bao nhiêu mẹ cũng ăn chứ không chê. Thế mà mọi khi tôi gọi điện hỏi xem bà thế nào, chị dâu luôn bảo:
“Bà yếu rồi có ăn được cái gì ngoài cháo đâu cô”.
Hôm trước tôi về chơi với mẹ, thấy chị dâu bưng độc bát cháo trắng với ít gừng đập dập lên. Thấy chị cho mẹ ăn đạm bạc quá tôi hỏi:
“Mẹ ăn thế này thôi à chị?”
“Ừ, bà cứ đòi ăn vậy”.
Nhìn mẹ gầy chỉ còn da bọc xương, trông xót lắm. Lúc chị dâu đi làm, tôi vào tủ mở xem có gì nấu cho mẹ ăn được không thì thấy mấy bọc giấu tít bên trong tủ lạnh, mở ra toàn đồ ngon như thịt bò, tôm, gà, sườn đủ các thể loại. Tôi hấp tôm với con cua lên, bóc vỏ rồi bưng vào cho mẹ. Bà ăn hết sạch còn gật đầu tấm tắc khen ngon.
Tối chị dâu lại làm một nồi cháo trắng cho mẹ chồng còn mâm của cả nhà thì đầy ắp thịt cá, tôm cua. Tôi gắp luôn cái đùi gà trong đĩa bưng vào cho mẹ. Bà ăn ngon lành, hết vẫn còn thòm thèm đòi thêm nữa. Chị dâu ngượng quá cứ cố giải thích:
“Bà đòi ăn như nào chị cho như vậy cô ạ”.
"Mẹ lẫn từ lâu rồi có biết đòi hỏi gì đâu. Quan trọng là chị có cho bà ăn không thôi".
Tôi thật sự chưa thấy ai tệ như chị ấy, ngày nào cũng chỉ cho mẹ chồng ăn cháo trắng, trong khi tủ thì đầy ắp đồ ngon giấu. Tôi nói thế chị dâu còn tự ái:
“Cô cho bà ăn ngon được thì đón về mà chăm. Cái gì cũng đổ lên đầu tôi rồi giờ chê với trách".
Chị ấy nói thế mà anh tôi cũng bênh vợ chằm chặp, cứ bảo mẹ già rồi ăn thế nào chẳng được. Mẹ có phải kiêng khem gì đâu mà không cho bà ăn. Cả nhà anh chị ngày nào cũng ngồi ngoài này nấu đồ ăn thơm nức, đánh chén với nhau. Còn mẹ thì được độc bát cháo trắng với muối và ít gừng cay, thế mà họ cũng nuốt trôi được.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

