Em là nữ, 25 tuổi, bạn trai hơn em 6 tuổi. Tụi em quen nhau gần 2 năm, qua mai mối từ hai bên gia đình. Hai nhà ở gần nhau, gia đình hai bên đều biết và đã gặp gỡ nhau. Phần lớn thời gian tụi em yêu xa vì anh ấy đi làm xa.

Trước đây tụi em từng dự định khoảng năm 2027 sẽ kết hôn. Tuy nhiên, càng quen lâu em càng cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ. Gần đây hai đứa đã có một cuộc nói chuyện rất nghiêm túc và quyết định tạm thời ngừng liên lạc để cả hai có thời gian suy nghĩ xem mình có thật sự cần nhau và có muốn tiếp tục mối quan hệ này hay không.

Hiện tại anh ấy vẫn đang làm xa, khoảng 2–3 tuần nữa mới về quê. Trước khi tạm ngừng liên lạc, anh nói rằng sau khi về quê, dù hai đứa quyết định tiếp tục hay dừng lại thì anh vẫn muốn gặp em trực tiếp một lần nữa để nói chuyện.

Em đang rất phân vân nên muốn xin mọi người một góc nhìn khách quan.

1. Anh ấy không phải người xấu

Trước hết, em muốn nói rõ là em không cho rằng bạn trai em là người xấu.

Anh không hút thuốc, không cờ bạc, không ăn chơi, không rượu bia, có công việc và kinh tế khá ổn định, đồng thời khá quan tâm đến sự nghiệp. Anh cũng có trách nhiệm với gia đình của anh.

Ba mẹ anh lớn tuổi và hiện anh đi làm xa nên em khá thương ba mẹ anh. Vì vậy, vào mùng 1 hoặc ngày rằm, em thường qua nhà ba mẹ anh đơm trái cây, thắp nhang giúp vì em sợ ba mẹ lớn tuổi phải đứng lên ghế cao sẽ nguy hiểm. Ba mẹ anh cũng rất quý và đối xử tốt với em.

Em cũng chưa bao giờ là người chỉ biết nhận. Sinh nhật anh ấy hay những dịp quan trọng, em đều chủ động chuẩn bị quà cho anh. Trong tình cảm, em không thích phải đòi hỏi đối phương phải làm gì cho mình. Em thích một người chủ động quan tâm hơn là đến khi mình yêu cầu thì họ mới làm.

2. Điều đầu tiên khiến em cảm thấy không an toàn là: cách anh liên lạc

Ngay từ những tháng đầu yêu nhau, tụi em đã yêu xa nên việc liên lạc rất quan trọng với em. Nhưng có những ngày anh không nhắn cho em từ sáng đến chiều, chỉ tối mới gọi hoặc nhắn. Thậm chí, mấy tháng trước có lần em nhắn hỏi thăm anh nhưng 1–2 ngày sau anh mới liên lạc lại.

Anh giải thích rằng anh hạn chế sử dụng điện thoại vì mắt bị đau khi nhìn màn hình. Em hoàn toàn thông cảm và chưa bao giờ yêu cầu anh phải nhắn tin liên tục 24/24.

Điều em mong muốn chỉ là nếu anh bận hoặc không tiện dùng điện thoại thì nhắn cho em một câu để em biết, chẳng hạn như “Hôm nay anh bận, em đừng chờ anh nhé”. Như vậy em sẽ không phải lo lắng hay chờ đợi.

Em đã nói điều này với anh nhiều lần. Sau một thời gian, anh có thay đổi phần nào và việc liên lạc cũng tốt hơn.

Nhưng gần đây chuyện này lại xảy ra.

3. Lần gần nhất anh giận và im lặng

Anh từng chuyển cho em 500k và nhờ em mua bánh gửi tặng ba mẹ và bà ngoại của em. Vì lúc đó em hiểu nhầm cách anh nói chuyện nên em chuyển lại tiền cho anh. Sau đó tụi em đã gọi điện nói chuyện và giải thích rõ, em nghĩ mọi chuyện đã ổn.

Nhưng sau cuộc gọi đó, không biết anh suy nghĩ thế nào mà anh lại giận em. Anh không nhắn tin, không gọi điện cho em suốt một ngày.

Điều khiến em buồn không chỉ là việc anh giận, mà là trước đó em đã nhiều lần nói với anh rằng em rất khó chịu và bất an khi anh im lặng, thờ ơ như vậy.

Ngày hôm sau khi anh liên lạc lại, em nói rằng “em cảm thấy anh chưa thật sự nghĩ đến cảm xúc của em”. Anh trả lời:

“Chứ giận mà nhắn cái gì?”

Anh còn nói:

“Vậy ai nghĩ cho cảm xúc của anh?”

 “Im lặng mới có một ngày mà có gì đâu nghiêm trọng.”

Em đã xin lỗi vì việc chuyển tiền lại có thể khiến anh khó chịu. Nhưng em cũng nói rõ rằng nếu anh giận em vì điều gì thì có thể nói cho em biết để em hiểu và không lặp lại nữa. Còn cách im lặng và bỏ mặc như vậy là điều em không muốn trong một mối quan hệ.

Em không nghĩ một ngày im lặng là chuyện nghiêm trọng đối với tất cả mọi người. Nhưng với em, vấn đề nằm ở chỗ anh biết đây là cách cư xử khiến em bất an nhưng vẫn lựa chọn cách đó.

4. Những lời hứa nhưng không thực hiện

Một điều khác khiến em cảm thấy không an toàn là anh thường chủ động nói sẽ làm cho em việc này, việc kia, nhưng sau đó em chờ một thời gian thì không thấy anh thực hiện.

Khi em nhắc lại, anh thường nói:

“Sao em không nhắc anh? Anh tưởng anh nói mà không thấy em nhắc lại hay bàn bạc với anh nên anh nghĩ em không muốn anh làm.”

Điều này khiến em cảm thấy lời nói và hành động của anh đôi khi không đi cùng nhau.

Em lại là kiểu người không thích phải nhắc người yêu làm những điều họ đã chủ động nói ra. Nếu một người đã tự nói rằng họ muốn làm điều gì cho mình, em mong họ thực hiện vì họ thật sự muốn, chứ không phải đến khi em nhắc thì mới làm.

5. Quan điểm của anh về phụ nữ và việc nội trợ

Một chuyện khác khiến em suy nghĩ khá nhiều là quan điểm của anh về vai trò của phụ nữ.

Từ khi quen nhau, anh nhiều lần hỏi em về chuyện nấu ăn, nội trợ. Có lần anh nói:

“Phụ nữ thì phải vào bếp, vậy mới là phụ nữ có giá trị.”

Anh còn nói rằng “Mẹ em ngày xưa chăm sóc gia đình như thế nào thì sau này em cũng nên như vậy, vì đó là truyền thống ông bà ta từ xưa đến nay.”

Em nghe những câu này khá áp đặt nên đã nói rõ quan điểm của mình:

“Em cũng có công việc chứ không phải ở nhà không làm gì. Nếu sau này hai đứa kết hôn, em muốn việc nhà là trách nhiệm chung, ai rảnh thì người đó làm, hai vợ chồng cùng san sẻ và hỗ trợ nhau. Em không đồng ý với quan niệm rằng chỉ vì là phụ nữ thì mặc định phải làm nội trợ hoặc giá trị của người phụ nữ nằm ở việc vào bếp.”

Sau khi em nói như vậy, anh lại nói:

“Anh nói giỡn thôi, anh nói đùa chứ mấy chuyện đó quan trọng gì. Sao em suy nghĩ sâu xa và để bụng vậy?”

Sau đó anh không còn nhắc nhiều đến chuyện này nữa.

Nhưng bản thân em vẫn nhớ những câu nói đó và đôi lúc tự hỏi liệu đó có phải là quan điểm thật của anh hay không, hay anh thật sự chỉ nói đùa.

6. Một câu nói gần đây khiến em suy nghĩ rất nhiều

Trong một lần hai đứa video gọi nói chuyện như bình thường, anh đang chuyển tiền về cho ba mẹ của anh để đóng tiền điện, tiền wifi và gửi tiền phụ cấp hàng tháng.

Anh nói:

“Tháng nào anh cũng phải có trách nhiệm như vậy, làm con gái sướng ha, không phải lo mấy chuyện này.”

Anh nói với giọng đùa và cười.

Em trả lời:

“Con gái sướng chỗ nào anh? Sinh đẻ có sướng không? Con trai hay con gái gì cũng có cái khổ riêng.”

Anh nghe xong chỉ nói “À, vậy ha” rồi chuyển sang chuyện khác.

Em biết có thể đây chỉ là một câu nói đùa vu vơ. Nhưng từ sau câu nói đó, em cứ suy nghĩ mãi. Em tự hỏi nếu một người đàn ông thật sự hiểu và tôn trọng những khó khăn của phụ nữ thì liệu có nói một câu như vậy không.

Có thể em đang suy nghĩ quá nhiều, nhưng vì trước đó đã có nhiều câu nói liên quan đến vai trò của phụ nữ nên câu nói này khiến em càng để ý.

7. Tụi em có sự khác biệt trong cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề

Những chuyện trên khiến em dần có cảm giác rằng hai đứa có sự khác biệt khá lớn về quan điểm.

Em thường muốn khi xảy ra vấn đề thì cả hai ngồi xuống nói rõ, lắng nghe nhau, tìm nguyên nhân và cùng điều chỉnh để mối quan hệ tốt hơn.

Còn nhiều lần anh lại cho rằng em suy nghĩ quá sâu, để bụng những chuyện nhỏ hoặc nói rằng anh chỉ đùa.

Điều em cần không phải là anh phải thay đổi hoàn toàn tính cách hay phải làm mọi thứ theo ý em. Em chỉ mong khi một điều gì đó đang khiến cả hai tổn thương thì hai người cùng tìm cách điều chỉnh.

8. Cuộc nói chuyện nghiêm túc gần đây

Tối qua, tụi em đã ngồi nói thẳng với nhau về những điều cả hai cảm thấy trong lòng.

Anh nói:

“Anh thấy mối quan hệ dường như không hòa hợp, như hai đường thẳng song song. Tụi mình cứ hay cãi nhau. Mới người yêu thôi mà đã có nhiều vấn đề cãi nhau như thế, thì tụi mình đi xa hơn đến kết hôn sẽ còn phát sinh thêm rất nhiều vấn đề.”

Anh còn hỏi:

“Hay em có nghĩ là do tuổi tác không?”

Trước khi quen nhau, ba mẹ anh từng đi xem và thầy nói hai tuổi của tụi em khắc khẩu, kiểu 50/50, không quá xấu nhưng cũng không quá tốt.

Em nói với anh:

“Từ trước đến nay em không quá để tâm đến chuyện tuổi tác. Em quan trọng hơn việc hai người có hiểu nhau hay không, khi có vấn đề thì có chịu ngồi lại nói chuyện, cùng giải quyết và cùng sửa đổi để mối quan hệ hòa hợp hơn hay không.”

Anh nói:

“Ừm, nhưng dù sao tuổi tác xưa giờ ông bà ta cũng hay nói như thế.”

Em nói rằng: “Mỗi người có một niềm tin và góc nhìn khác nhau nên em không muốn dùng chuyện tuổi tác để quyết định một mối quan hệ.”

Sau đó em nói với anh rằng: “Điều em mong muốn thực ra rất đơn giản: nếu anh bận hoặc không muốn nói chuyện thì có thể báo cho em một câu để em không phải chờ đợi và lo lắng. Nếu anh giận em chuyện gì thì có thể nói ra, ví dụ em làm như thế khiến anh buồn, em làm như vậy khiến anh khó chịu; em sẽ lắng nghe và sửa đổi. Em không thích việc anh lơ là tin nhắn hay im lặng như vậy.”

Nhưng anh nói:

“Có thể lần sau anh sẽ có những lúc làm lại như vậy, anh là người kiểu thường như thế. Chắc em không thể chấp nhận được phải không?”

Em hỏi:

“Anh nói như thế em thật sự rất khó hiểu, nhắn một tin thôi mà khó khăn đến vậy sao anh? Anh không thể thay đổi điều đó sao?”

Anh nói:

“Anh cũng không hiểu anh nữa. Chắc có thể anh chưa thương em nhiều.”

Câu nói đó khiến em rất buồn.

Anh cũng nói:

“Anh biết anh làm cho em buồn, em khó chịu, em suy nghĩ nhiều và khiến em cảm thấy mệt mỏi. Anh không muốn vì anh mà em phải như vậy. Em còn tương lai, sự nghiệp, đừng vì anh mà ảnh hưởng đến tương lai của em. Là con gái thì phải suy nghĩ cho kỹ về việc đi xa tới hôn nhân. Anh sợ sau này em sẽ hối hận.”

Em cảm nhận được rằng anh không muốn tiếp tục cố gắng điều chỉnh những điều đang khiến em tổn thương. Em có cảm giác rằng anh đang nói với em rằng nếu em lựa chọn anh thì em phải chấp nhận con người và cách sống của anh.

Cuối cùng, hai đứa quyết định tạm thời ngừng liên lạc để xem cả hai có thật sự cần nhau hay không. Chính anh cũng là người đề nghị điều này.

Sau khi quyết định như vậy, cả hai đều khóc qua điện thoại.

Điều khiến em khó hiểu là em cảm nhận được anh cũng đau lòng và không muốn mất mối quan hệ này, nhưng đồng thời anh lại không chọn hướng cùng nhau thay đổi để tìm cách hòa hợp hơn mà lại chọn tạm thời rời xa nhau.

9. Khoảng thời gian sắp tới

Hiện tại anh ấy vẫn đang làm xa và khoảng 2–3 tuần nữa mới về quê.

Trước khi tạm ngừng liên lạc, anh nói rằng sau khi về quê, dù hai đứa quyết định tiếp tục hay dừng lại thì anh vẫn muốn gặp em trực tiếp một lần nữa để nói chuyện.

Vì vậy, hiện tại em cũng không biết nên nhìn khoảng thời gian 2–3 tuần này như thế nào.

Một phần em muốn cho cả hai khoảng lặng thật sự, không liên lạc để mỗi người có thời gian suy nghĩ và xem khi không có đối phương bên cạnh thì mình có thật sự nhớ, cần và muốn tiếp tục mối quan hệ này hay không.

Nhưng một phần em cũng rất lo lắng. Em không biết sau khoảng thời gian này, khi gặp trực tiếp, hai đứa sẽ nói gì và liệu có còn cơ hội để cùng nhau giải quyết những vấn đề đã tồn tại hay không.

Em nghĩ điều em cần suy nghĩ trong thời gian này không chỉ là “em có nhớ anh ấy không” hay “em có muốn quay lại không”, mà còn là nếu tiếp tục thì hai đứa có thể xây dựng một cách yêu và một cuộc hôn nhân khiến cả hai đều cảm thấy an toàn hay không.

10. Điều khiến em băn khoăn nhất

Em không nghĩ anh ấy là người xấu.

Anh có nhiều điểm tốt: có công việc, có trách nhiệm với gia đình, không sa vào những tệ nạn, quan tâm đến sự nghiệp và gia đình anh cũng đối xử rất tốt với em.

Nhưng em đang tự hỏi:

Có phải em đang quá nhạy cảm và overthinking không?

Hay những cảm giác không an toàn của em đang cho thấy hai đứa thật sự có sự khác biệt về quan điểm sống, cách giao tiếp và kỳ vọng trong hôn nhân?

Em đặc biệt lo lắng rằng nếu hiện tại hai đứa đã có những khác biệt như vậy thì sau khi kết hôn, khi có con, có thêm nhiều trách nhiệm và áp lực hơn, những khác biệt này có thể trở thành vấn đề lớn hơn không.

Em từng nghĩ đến việc cưới anh vào năm 2027, nhưng hiện tại em không còn cảm thấy sẵn sàng nữa.

Em cũng rất khó quyết định vì đây là mối quan hệ được hai bên gia đình mai mối, gia đình hai bên đã biết và khá ủng hộ. Ba mẹ anh cũng rất quý em.

Em không muốn chia tay chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nếu bản thân đang suy nghĩ quá nhiều. Nhưng em cũng sợ rằng nếu bỏ qua những điều khiến mình không an toàn ngay từ trước hôn nhân, sau này kết hôn rồi mới nhận ra hai người không phù hợp thì sẽ càng khó khăn hơn.

Em muốn xin mọi người, đặc biệt những anh chị đã kết hôn hoặc từng trải qua một mối quan hệ lâu dài, cho em một góc nhìn khách quan:

Em có đang overthinking và quá nhạy cảm không? Hay những vấn đề trên thực sự là những khác biệt đáng để cân nhắc nghiêm túc trước khi quyết định tiến tới hôn nhân?

Nếu là mọi người trong hoàn cảnh của em, mọi người sẽ làm gì trong khoảng thời gian 2–3 tuần tạm ngừng liên lạc này?

Và khi hai đứa gặp lại trực tiếp, em nên nói chuyện và làm rõ những vấn đề gì trước khi quyết định tiếp tục hay dừng lại?