Khi tôi về làm dâu thì bố chồng đã mất nhiều năm trước. Do là con trai út, vợ chồng đều làm cách nhà 7km nên sau cưới chúng tôi sống chung với mẹ anh.
5 năm làm dâu mẹ chồng, nói thật tôi chẳng phàn nàn về bà bất cứ điều gì. Bà rất thẳng tính, thương con thương cháu lắm. Con trai, con dâu bà đều đối xử hết sức công bằng. Hơn nữa vì bà đã già yếu nên từ ngày về làm dâu, mọi việc trong nhà đều do vợ chồng tôi lo liệu hết.
Ảnh minh họa internet.
Dù là con út nhưng sống chung với mẹ chồng nên cứ Tết nhất hay giỗ chạp, chúng tôi luôn chủ động lo liệu. Gia đình anh trai sống trên thành phố nên chị dâu đưa bao nhiêu thì đưa, tôi cũng không mấy để tâm.
Thông thường khi chị dâu góp tiền tôi cũng bảo gửi cho bà nội chứ mình không cầm một đồng. Vì thế anh em nhà tôi lúc nào cũng vui vẻ, không bao giờ va chạm hay mâu thuẫn về chuyện tiền bạc.
Năm nay khi về ăn Tết, anh chị dâu cũng nhắc về chuyện làm thượng thọ cho mẹ chồng 80 tuổi.
“Cứ tổ chức cho mẹ tươm tất nhất, không phải quá tiết kiệm. Hết bao nhiêu thì 2 anh em chia đôi còn công việc thì phân công nhau”.
Nhưng mẹ tôi thì có ý kiến:
“Năm nay dịch dã chỉ làm quy mô gia đình nhỏ thôi. Các con mời các cô chú trong nhà đến chung vui là được rồi”.
Nghe theo lời mẹ, anh em tôi sẽ làm 5 mâm cỗ mặn. Tính tổng chi phí bánh kẹo, hoa quả, trà thuốc hết khoảng 8 triệu đồng. Tiền không hết bao nhiêu, con cháu chỉ góp vui là chính nên chồng tôi nhận góp 5 triệu còn anh chị chồng chỉ cần đưa thêm 3 triệu là đủ. Thống nhất xong thì mùng 6 Tết bắt đầu tổ chức mừng thọ cho mẹ chồng coi như đây là dịp con cháu báo hiếu ông bà.
Vợ chồng tôi dậy từ 4h sáng nấu nướng bày biện các món ăn. Tầm 8h sáng khi mọi thứ đã chuẩn bị hòm hòm thì anh chị dâu cùng các cháu mới về. Lúc này các cô dì chú bác trong nhà cũng đến. Tất cả cùng phụ giúp bày biện. Chị dâu bưng nốt đĩa xôi gấc đặt lên các mâm. Vừa đặt chị vừa ngắm nghía các món rồi hét toáng lên:
“Sao mâm cỗ tính ra tận triệu bạc mà có mỗi mấy món đơn giản thế này? Sao không thay bát măng bằng bát canh bóng cho sang? Đĩa thịt bò sao không thay bằng đĩa bê xào có phải hơn không?...”.
Đúng lúc đó chồng tôi đứng bên cạnh mặt hơi khó chịu bảo:
“Tại hôm trước bàn nhau, ông Long nhà chị cũng thống nhất làm các món ấy rồi. Lúc ấy sao chị chẳng có ý kiến gì giờ lại kêu như cháy đồi”.
Tưởng nói thế chị dâu sẽ thôi, nào ngờ chị còn lẩm bẩm:
“Nấu có 9 món quê 1 cục như này thì sao hết 1 triệu 1 mâm chứ, có mà ăn chặn tiền cỗ”.
Dù chị dâu có nói nhỏ nhưng chồng tôi đứng gần đó vẫn nghe được. Anh bực bội hất đổ 5 mâm cỗ rồi quát lớn:
“Bà vừa bảo ai ăn chặn. Bà nói lại cho tất cả mọi người nghe. Đừng tưởng đưa được 3 triệu làm cỗ đã to nhé”.
Thấy em chồng nổi điên, chị dâu tôi hoảng quá. Cả nhà thấy chị nói quá đáng nên cũng hùa vào mắng. Lúc này chị lại ngọt nhạt:
“Chị nói đùa tí thôi, có mỗi thế mà chú cũng nổi nóng”.
Hôm đó buổi khao thượng thọ của nhà tôi được phen rùm beng. Còn tôi lại phải mất công bỏ ra 5 triệu nữa để đặt gọi 5 mâm cỗ khác mọi người ạ. Mâm cỗ đặt cũng chỉ có 9 món nhưng còn không đầy đặn bằng nhà tôi tự làm. Cả nhà được thể lại càng nói khiến chị dâu xấu hổ phải bỏ về trước.
Bà ấy có ăn có học hẳn hoi mà ăn nói đến chán. Với tôi mâm cỗ sang trọng hay đơn giản tùy vào tấm lòng và điều kiện của con cháu. Phận làm con cứ có hiếu là mẹ vui rồi.
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1