Chưa bao giờ cảm thấy biết ơn mẹ chồng như lúc này các chị ạ. Cuối cùng cũng đủ tiền cho bố đẻ đi mổ chân khi đang không biết xoay sở đâu.
Nhà chồng em ở thành phố, ông bà không giàu lắm nhưng sống rất tình cảm. Trước kia em với anh yêu nhau về chơi, bác gái biết em là người quê phải thuê trọ bên ngoài nên bảo:
“Nhà bác rộng rãi, còn phòng trống đấy cháu đến ở cho đỡ tốn tiền thuê nhà”.
Thế nhưng ngại nên em không về ở, thỉnh thoảng bác lại gửi đồ ăn sang cho coi như con gái trong nhà vậy. Đến lúc ra trường, cũng hai bác nhờ người quen giới thiệu việc giúp nên em mới có chỗ làm ổn định như giờ.
Đi làm được 1 năm thì bố mẹ người yêu giục cưới, ông bà còn chủ động lên nhà em nói chuyện người lớn.
Ảnh minh họa: Nguồn Mgronline.com
Cưới nhau về rồi thỉnh thoảng mẹ chồng còn rủ:
“Cuối tuần cả nhà mình lên ông bà thông gia chơi đi”.
Chỉ cần vợ chồng em đồng ý là bố mẹ chồng tự thuê xe cho cả gia đình lên quê em chơi. Mẹ chồng cũng rất quý bố mẹ em, lúc nào lên cũng mua nào là đông trùng hạ thảo, thuốc bổ biếu thông gia. Rồi thỉnh thoảng ông bà cũng mời đằng ngoại xuống nhà vài ngày, đưa đi thăm phố phường vui lắm.
Mỗi lần bố mẹ em trên quê bị đau ốm bà đều bảo:
“Con xem đón ông bà xuống dưới này khám, tiện thể chơi vài ngày”.
Đợt mẹ em bị thoái hóa đốt sống cổ, đau vai gáy nhưng con gái đẻ nên vẫn xuống chăm. Mẹ chồng tự đưa thông gia vào viện khám, rồi dẫn đi châm cứu các kiểu, trông hai bà thân nhau cứ như chị em vậy.
Hai năm trước bố em bị viêm tủy xương phải phẫu thuật, đợt này bệnh lại tái phát. Bố xuống dưới này khám nhưng không có tiền, lúc bác sỹ chỉ định nhập viện phẫu thuật, ông không có bảo hiểm phải đặt cọc 15 triệu. Lúc đó chồng em còn mỗi 5 triệu trong tài khoản, em vay mượn thêm được 5 triệu là 10, góp vào vẫn không đủ viện phí, chưa tính tiền chăm sóc ông nữa.
Đang không biết mượn thêm ở đâu thì mẹ chồng em hỏi:
“Thế ông bị vậy sao không nhập viện luôn còn về đây?”.
Em cũng đành phải nói thật với bà:
“Ông ngoại vẫn chưa đủ tiền đặt cọc mẹ ạ, con về mượn thêm mới đưa ông vào mổ”.
Nghe thế bà sốt sắng lên:
“Ơ, chân ông đau thế càng để lâu càng nguy hiểm, thiếu tiền sao hai đứa không nói với mẹ”.
Nói xong bà vào phòng một lúc đi ra đếm cho em 5 triệu bảo:
“Nhiều thì mẹ không có, con cầm tạm 5 triệu bù vào cho đủ để đưa ông nhập viện nhé”.
Thấy mẹ chồng đưa tiền em ngại quá, nhưng lúc này thật sự cần ngay nên em cũng nhận rồi bảo:
“Ôi thế may quá, mẹ cho con mượn nhé, vài hôm có lương con đưa lại”.
“Vay mượn gì, coi như mẹ thăm ông thông gia”.
Cầm tiền mẹ chồng đưa mà em cảm động lắm, vội đưa bố trở lại làm thủ tục nhập viện, hôm sau ông cũng được mổ. Giờ em đang trong viện với bố, còn chồng vẫn cày cuốc kiếm thêm để đưa vợ chi tiêu chăm sóc ông ngoại.
Em nghĩ mình đã quá may mắn khi gặp được nhà chồng tốt, thương mình, chứ như người khác còn lâu họ mới nhiệt tình giúp đỡ thông gia như vậy các chị nhỉ.
Ảnh minh họa: Nguồn Mgronline.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1