5 năm hiếm muộn, đến khi có thai em phải thử 20 que/ngày 2 lần mới dám tin đó là sự thật
Em kể chuyện của em, để mẹ nào muộn con đọc để giữ vững tinh thần trên hành trình tìm con. Bởi con cái là lộc trời cho đấy các mẹ ạ, nên những lúc mình hy vọng nhất lại là lúc thất vọng nhất và ngược lại. Thế mới thấy tinh thần quan trọng cực kỳ các mẹ nhé!
Chuyện của em!
Vợ chồng em cưới nhau đầu năm 2008, khi đó cả hai mới 26 tuổi nên cả hai rất sung sức và tin tưởng vào khả năng làm mẹ, nên bọn em kế hoạch một năm tính kiếm chút tài chính ổn định cho việc nuôi con đã. Nhưng ba mẹ chồng vì muốn có cháu đích tôn cho chắc ăn nên hối vợ chồng em đẻ đi rồi muốn tính gì tính. Vậy là em thả sau hơn 1 tuần uống thuốc.
Mà để em kể chuyện em uống thuốc tránh thai nhé. Mới uống được 1 tuần thì em thấy tác dụng phụ nhiều quá, hay nhức đầu, tăng cân nên em dừng không uống nữa. Và sau dừng thuốc thì em bắt đầu mất kinh, chừng 10 ngày á, vợ chồng cứ nghĩ có thai nên hí hửng mua que về thử. Nhưng chả phải, thất vọng lần 1.
Sau lần uống thuốc đó, không biết các mẹ sao chứ em bị mất kinh gần 2 tháng luôn, và người cứ béo ú ra khiến em lo quá chừng, sợ mình mắc bệnh nan y :( vì từ bé giờ chưa bao giờ chu kỳ kinh như thế cả :(
Em đi khám, bác sĩ cho uống thuốc thì có kinh trở lại, nhưng không đều có khi 20 ngày, có khi lên 40 ngày :(, mẹ chồng thấy thế sốt ruột giục cả 2 vợ chồng đi khám. Kết quả em bình thường còn chồng em bị tinh trùng ít và chất lượng không tốt và kê đơn thuốc cho vợ chồng em về uống và hẹn lịch tái khám chứ không dặn dò gì nữa.
Về nhà, bọn em tra trên mạng (sau vụ thuốc tránh thai em kỹ lắm ạ, trước khi uống bất cứ loại thuốc nào bác sĩ cho cũng tra trên mạng xem tác dụng phụ có ghê không đã) thấy thuốc có nhiều tác dụng phụ quá, với lại có người bảo thuốc này hầu như các nước phát triển đều bỏ không dùng nữa. Vậy là bọn em bỏ uống luôn, đơn thuốc 6 triệu chứ ít ỏi gì :(. Về phần chồng, em động viên tinh thần anh ấy đồng thời lên một danh sách những việc và thức ăn uống cho chồng như:
- Kiêng rượu bia, thuốc lá, tránh thức khuya…
- Nên ăn nhiều giá đỗ, hàu, tập thể dục thể thao và chuyện ấy đều đặn tuần 2 – 3 lần
Vậy mà cả năm sau vẫn không thấy gì, thất vọng lần 2, lần này khá não nề.
Cuối năm 2010 vợ chồng em lại dắt nhau đi khám, làm tinh dịch đồ thì thấy tinh dịch của chông có tăng chất lượng lẫn số lượng. Bác sĩ kết luận, 2 vợ chồng bình thường, chỉ là chậm có con thôi.
Vậy là cả hai lại dắt díu ra về lòng buồn rười rượi, chậm có con, hic không biết chậm đến bao giờ. Mẹ chồng đón từ ngoài ngõ hỏi thế nào, bảo bình thường bà không tin bảo: “Chúng mày giỏi giấu, bình thường sao mãi 2 năm rồi không có con. Thôi để đấy, tây y không được thì chuyển sang đông y, mai tao đi hỏi mấy bà bạn ông thầy nào giỏi rồi đưa địa chỉ cho đi!”.
Sáng hôm sau khi 2 vợ chồng còn chưa tỉnh, mẹ đập cửa bảo có ông thầy này hay lắm, hai đứa hôm nay nghỉ làm đến chỗ thầy xem thế nào. Hai vợ chồng lại dắt díu nhau đi không dám trái lời. Hic, sau 6 tháng ròng rã uống thuốc thầy cho, 2 vạch đâu chả thấy em chỉ thấy mình ngày càng phì nhiêu. Lúc mới lấy chồng em chỉ có 40kg giờ tăng lên 50kg, trong khi em chỉ cao 1m50, thất vọng lần 3 và bắt đầu tuyệt vọng dù 2 vợ chồng uống thuốc rất đều, hơn nữa chồng em cũng kiêng khem đủ thứ đến mức bạn bè còn gọi ổng là “đàn bà” vì đi ăn toàn uống nước suối.
Chán nản, mẹ chồng cũng chẳng buồn hối thúc chuyện khám hiếm muộn hay thầy này kia nữa, hai vợ chồng thấy thế càng lo tợn. Mẹ hối cũng mệt mà mẹ không hối cũng mệt. Sau mấy đêm thức trắng, chồng bàn đi làm thụ tinh trong ống nghiệm nhưng em lại thấy sợ sợ vì lỡ đâu thất bại, tiền của lại không có nên chần chừ.
3 năm tròn trôi qua, đường con cái của bọn em vẫn tậm tịt dù rất nhiều lần em trễ kinh, quần lót ẩm ướt, ngực căng tức, có cảm giác nôn nghén :( thất vọng lần thứ n, thất vọng quá lắm luôn :(
Một ngày đầu năm 2012, sau khi về quê em ăn tết xong hai vợ chồng trở lại thành phố đi làm. Ngày đầu tiên đi làm, lúc qua đường bất cẩn thế nào em bị xe đâm té trầy đầu gối sưng to phải đi chụp X-quang. Thời điểm em chụp trùng với thời điểm em có kinh trở lại nhưng chưa thấy.
Mãi 7 ngày sau, đáng lẽ phải có kinh nhưng em cũng không có, nói chồng chồng bảo mua que về thử đi nhưng em không mua, vì rất sợ cái cảm giác 1 vạch của n lần trước. Và thay vì đi mua que, em đi mua nước dừa về uống vì cảm thấy người thay đổi khó chịu và tự dưng thấy thèm nước dừa.
Hôm sau nữa em vẫn chưa có kinh và lại thấy thèm ngải cứu chiên trứng nên bảo chồng đi làm về trước mua ngải cứu về cho em ăn, nhưng hôm đó đi làm về mệt quá nên 2 đứa đi ăn tiệm không nấu cơm.
Đến khi trễ kinh 10 ngày, bụng em có dấu hiệu căng tức, ngực cũng căng và hơi đau nhức em lại bảo chồng. Lúc này chồng cáu, suốt ngày cứ than thở mà anh bảo em thử thai em không thử, đừng nói với anh nữa! Chồng la vậy nhưng sáng hôm sau vào nhà vệ sinh đã thấy anh í để sẵn que thử trên kệ rồi, tiện tay em lấy thử luôn xong ra chui vào phòng ngủ tiếp.
Tầm 6h30 sáng khi em còn đang ngái ngủ, chồng từ nhà về sinh chạy vào đập em dậy: “Dậy, dậy em ơi xem cái gì nè!”. Trời ơi 2 vạch căng đét luôn các mẹ ạ! Vui quá, chồng em cầm chiếc que chạy xuống phòng đập cửa mẹ chồng la lớn.
Hôm đó, 2 vợ chồng vui thật vui, cả nhà ai cũng vui thật vui, dù vậy em cũng chưa chắc đó là sự thật nên bắt chồng ra tiệm thuốc tây mua chừng 20 cái que để em thử ngày 2 lần và em thử suốt 10 ngày. Hôm nao thức dậy cũng đi vào nhà vệ sinh thử và đứng ngắm nhìn chiếc que lên 2 vạch căng đét. Một cảm giác hạnh phúc không thể tả.
Khi được 8 tuần, em đi khám thai bác sĩ bảo đã nghe được tim thai lúc này em mới dám tin là mình mang bầu thực sự. Cuối cùng em đã có thai sau gần 5 năm mòn mỏi chờ con đến tuyệt vọng.
Bây giờ trộm vía con em đã được hơn 3 tuổi rồi ạ. Em hy vọng chuyện của em sẽ giúp các mẹ muộn con có thêm hy vọng trên hành trình tìm con của mình. Sau đó em nghiệm ra một điều, mình càng sốt ruột càng căng thẳng thì càng khó có con ạ. Chúc các mẹ sớm có tin vui nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mỗi lần đi làm về nhìn thấy con cười là quên hết bao...