Người mẹ đã có một khoảnh khắc vỡ ối đáng nhớ khi ở nhà một mình.
Mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày, điều người phụ nữ mong muốn chẳng có gì hơn ngoài việc luôn có người chồng bên cạnh để an ủi, động viên. Thế nhưng có không ít trường hợp mẹ bầu phải đối mặt 1 mình trong ngày trở dạ vì nhiều ông chồng bận đi công tác đột xuất hoặc vì lý do cá nhân nào đó. Tâm sự của người mẹ trẻ lần đầu sinh con bị vỡ ối khi ở nhà một mình dưới đây sẽ giúp nhiều mẹ bầu có thêm kinh nghiệm để ứng biến kịp thời khi chẳng may cũng rơi vào trường hợp éo le này.
Ngày dự sinh của tôi là 18/6. Vì vậy, tôi bắt đầu nghỉ ở nhà trước 10 ngày để chuẩn bị cho việc sinh nở. Mẹ chồng tôi đã chuẩn bị đồ sơ sinh, sáng ngày 10/6 mẹ đến đưa đồ và mua cho tôi một bộ đồ ngủ mới. Sau bữa ăn, mẹ giúp tôi chuẩn bị đồ và thẻ bảo hiểm y tế mang theo khi sinh con, một túi lớn đầy ắp rồi mẹ trở về nhà của bà. Như thường lệ, chồng tôi đi trực ca đêm, tắm xong tôi thay mặc bộ đồ ngủ mà mẹ mới mua và không quên lấy nửa quả dưa hấu trong tủ lạnh vào phòng để vừa ăn vừa gọi điện thoại nói chuyện với chồng trước khi đi ngủ.
Tôi dậy đi vệ sinh lúc 12h, quay lại giường chưa được bao lâu thì thấy đáy quần bị ướt, tôi nghĩ chắc do ăn nhiều dưa hấu nên bị rỉ nước tiểu (chèn ép bàng quang vào giai đoạn cuối thai kỳ). Tôi đứng dậy thay quần, khi chạm vào ga trải giường thì có cảm giác chiếc ga bị ướt đẫm, sau đó nước chảy ra từ hạ bộ, tôi hoảng hồn… vỡ ối thật rồi .
Ngay sau đó tôi buộc bản thân mình phải bình tĩnh, não tôi nhanh chóng nhớ lại cách xử lý khi vỡ ối trong những cuốn sách tôi đọc khi mang thai: Đâu tiên là phải kê cao gối để kiểm soát dòng nước ối, không cử động.
Tôi loay hoay tìm điện thoại để gọi cho chồng thì chuông reo ... Nhưng điều đáng nói là lúc quan trọng này thì chồng tôi không nghe máy (sau này tôi mới biết là a đang họp giao ban đột xuất), lúc này tôi 9 tháng mang thai đầy đau đớn mà ngay giây phút cần chồng ở bên cạnh thì lại không có, tôi tủi thân và ấm ức vô cùng, rồi nỗi hoảng sợ khi nước ối ngày càng ra nhiều, tôi sợ đứa trẻ trong bụng sẽ bị ngạt vì thiếu oxy. Sau đó tôi bấm điện thoại gọi cho mẹ chồng rồi nói: “Mẹ ơi con bị vỡ ối rồi, chồng con thì không nghe máy”. Không mất nhiều thời gian, mẹ chồng tôi cùng mấy bác hàng xóm mở cửa bước vào, các cô chú nhấc chân xuống lầu (tôi ở tầng 4) và lên xe đi thẳng đến bệnh viện. Cũng may những đồ dùng mẹ tôi đã chuẩn bị đầy đủ nên tâm lý tôi đỡ lo lắng phần nào.
Hình minh họa. Nguồn hình: sohu
Khi đến bệnh viện, bố, mẹ và chồng đã chờ sẵn ở cổng vào khoa cấp cứu, tôi được khiêng lên xe giường đã chuẩn bị sẵn và được đẩy vào phòng sinh để theo dõi nhịp tim thai và theo dõi tình trạng nước ối, bác sĩ trực khen tôi xử lý tốt, chỉ số thai nhi đều nằm trong các tầm có thể kiểm soát được. Tôi mừng quá. Cô y tá đã thay quần áo, làm sạch vùng kín và quấn tã cho tôi để tôi nghỉ ngơi và ngủ thoải mái. Chồng tôi đi cùng (xin lỗi và an ủi), còn hàng xóm tôi thì sắp xếp về nhà trước.
Sau 2 ngày nằm ở phòng chờ sinh, tôi được tiêm oxytocin nhưng cổ tử cung cũng không mở được nhiều, yếu tố cần cân nhắc là thể tích nước ối giảm nên tôi được sắp xếp sinh mổ vào buổi chiều. Tôi được đẩy đến phòng mổ, bên trong rất lạnh. Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, tôi cong lưng lại như con tôm, kim tiêm thuốc tê dày cộm xuyên qua đuôi gai thật kinh hoàng. Một bên là kẹp dụng cụ theo dõi điện tâm đồ đang kẹp trên tay tôi chờ thuốc gây tê có tác dụng.
Sau đó, ca mổ bắt đầu, tôi hít một hơi thật sâu và ép mình bình tĩnh (sách viết rằng căng thẳng cao độ sẽ làm tăng huyết áp), ở trạng thái bán ngủ, rồi sau đó tôi cảm thấy khoang bụng của tôi đang được lục tung lên, vài phút sau em bé chào đời. Cô y tá nói chúc mừng chị đã sinh con trai nặng 3,2kg. Sau đó con tôi được đưa đi kiểm tra các chỉ số sau sinh, còn tôi thì tiếp tục được các bác sĩ làm sạch ổ bụng và khâu lại vết thương.
Khi vào phòng hồi sức, mẹ chồng và chồng tôi đã đợi tôi sẵn ở đó, mẹ chồng lúc nào mình cũng đến hỏi tôi có khỏe không, có đau đớn lắm không, kiểu này chắc sau này sẽ chăm sóc tôi phải biết. Sau đó vì mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy, thuốc gây tê dần hết, chân tôi cử động lại, vết mổ bắt đầu rất đau. Lúc này, con trai tôi đang ngủ trong nôi bên cạnh tôi, được chồng tôi đưa đến bên cạnh, trông con thật dễ thương và ngập tràn hạnh phúc, đây là tình mẫu tử tuyệt vời!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1