Các mẹ cứ hay đùa lấy chồng, phải về nhà chồng làm dâu là một trong tứ đại khổ của đời người phụ nữ. Nhưng theo em, đó vẫn chưa phải là cái khổ lớn nhất đâu nha! Đợi đến khi các mẹ làm mẹ rồi sẽ biết cảnh nuôi con chung với mẹ chồng lắm cái khó thế nào ha!



Đây, em kể chuyện em cho các mẹ nghe là sẽ rõ mười mươi “trong chăn có rận” như thế nào liền!



Ngày mới sinh, con em thiếu cân nên người bé như cây kẹo ấy, chỉ nặng 2,3kg. Các bác sĩ mách em phải chịu khó ấp con vào ngực, cho da kề da với mẹ để con bú khỏe, mau lên cân và cứng cáp hơn. Nhưng khi em làm theo thì bị mắng té tát một trận tơi bời hoa lửa. Rốt cuộc, 3 hôm nằm viện, con em đêm nào cũng khóc ngằn ngặt, làm em phát điên lên được.



Trên bệnh viện, tranh cãi chuyện ủ con đã đành. Về nhà, mẹ con em lại hục hặc với nhau chỉ vì chuyện pha sữa cho cháu. Chẳng là, bà có thói quen dùng nước sôi dự trữ. Khi chăm đẻ cho em, bà sợ đàn bà sinh đẻ mất vệ sinh nên mua thêm một cái phích nước. Cái cũ, để dành cho em dùng, còn cái mới để dành pha sữa cho cháu. Nhưng do con bú sữa của em là nhiều, trong ngày chỉ dặm thêm 1-2 lần sữa nên nước trong phích dư. Khổ nỗi, bà lại chẳng chịu đổ đi cho mà cứ lấy đó pha sữa tiếp. Em thử hỏi các mẹ nghen, gặp con các mẹ thì các mẹ có sợ không? Em thì phát kinh lên được í. Nước đun sôi 100 độ C, sau 24 giờ, vi khuẩn cũng sinh sôi trở lại. Nước sôi để qua ngày mà dùng lại thậm chí còn độc hại hơn cả nước chưa đun sôi ấy chứ. Thế nên em mới phải nhờ bà thay nước. Nhưng đáp lại, bà chỉ nguýt ngoắt thế này:



- Nhà chẳng có ai, trăm công nghìn việc đổ hết lên đầu, có kịp rảnh tay đâu mà... Phải chi nước nguội câm nguội cạy thì còn nói, đằng này còn ấm nóng thì dùng được chứ mắc gì. Với lị, nó đói có nước sẵn thì pha chứ để nó khóc ngằn ngặt ra đấy à?



Đó, khổ ghê chưa! Không nói không được, nói ra thì mếch lòng. Thiệt không biết sống sao luôn!!! Được đâu mấy tháng, một bà dì tới thăm, khoe nhà bên đấy toàn dùng nước khoáng pha sữa cho cháu. Nghe giọng sang chảnh thế, tưởng bà phớt lờ, nào đâu bà làm theo thật. Mỗi khi pha sữa, em thấy bà lấy nước khoáng pha với nước sôi để khuấy sữa cho thằng con em bú. Ôi thôi, tới mức này thì em hết nhịn nổi các mẹ ạ:



- Sao mẹ lại có thể dùng nước khoáng để pha sữa cho một đứa bé mới sinh như thế? Mẹ chăm cháu theo cách của mẹ thì thà cho vợ chồng con ra ở riêng, tự lo lấy có khi mẹ con còn đỡ mếch lòng nhau.



- À, giờ thì lộ mặt rồi hả. Cô dám nói với mẹ như thế à!



Hix, chắc khỏi kể các mẹ cũng hiểu sau đó chí chóe ra sao rồi phải không :( Em công nhận lúc đó em có phần nóng nảy nhưng không nói không được. Các mẹ có biết dùng nước khoáng pha sữa cho bé tai hại thế nào không? Trong sữa công thức đã có khoáng, trong nước khoáng lại bù khoáng, dư chất có khác gì rước bệnh vào thân phải không các mẹ? Thế nên em mới cương quyết như thế.



Sau trận đó, mẹ con sinh ra hục hặc, giận nhau hơn tuần lễ. Chồng em cũng khổ tâm, tìm mọi cách hòa giải hai mẹ con mà nào có được đâu! Rồi một hôm, ở đâu anh lót tót rinh về nhà một chiếc máy lọc nước. Nhìn nhỏ gọn và sang trọng phết! Anh đặt nó trong một góc bếp, làm vẻ mặt nghiêm trọng gọi cả hai mẹ con xuống, chỉ vào máy và nói:



- Con và bố quyết rồi! Từ nay mẹ và vợ con dùng máy này lọc nước, xài cho tất tần tật mọi việc trong nhà, kể cả chuyện pha sữa. Ai còn vì chuyện nước nôi làm mất đoàn kết nội bộ, bố con con dọn ra ngoài ở thuê, ăn bụi, ở đường. Báo cáo hết!



Nhìn cái mặt hề nghiêm không ra nghiêm, tếu không ra tếu của chồng, mẹ con em chẳng ai nhìn ai cùng phì cười. Thế là hòa, kết thúc chuyện nước nôi luôn tại đó.



Từ sau lần chồng giảng hòa, mẹ con em cũng hết giận nhau. Suy cho cùng, mẹ chồng con dâu hợp hay không hợp cũng là do mỗi người có chịu nhịn nhau hay không mà thôi các mẹ à! Mà cũng qua vụ này, em phục chồng em sát đất luôn các mẹ :D :D :D


webtretho