Tên bé:Đặng Nguyễn Khánh My


Giới tính:Nữ


Ngày sinh: 25/4/2011


Ngày dự sinh: 23/5/2011


Số tuần mang thai:38


Cân nặng:2kg7


Chiều dài:


Nhật ký chào đời của bé:




Con biết vì sao mẹ lại đặ tiêu đề cho bài viết này là "Đôi tay nhỏ của mẹ " không ? chắc con không biết và cũng không ai biết đc ngoài mẹ đâu bây giờ mẹ sẽ nói cho con và mọi người biết vì sao nhé vì khi con sinh ra chính đôi tay đó đã vẫy vẫy gọi me !Con ak khi có bầu con mẹ chỉ là 1 cô sinh viên năm nhất yêu bố rồi có bầu lúc nào không hay ( mẹ hư lắm fai không con ?con đừng cười cũng đừng nên án mẹ nhé , hãy để mẹ tự kiểm điểm bản thân vậy :D)Mẹ nhớ khi mẹ chậm kinh đc 3 ngày mẹ có mua que thử nhưng kết quả chỉ có 1 vạch mẹ yên tâm hơn và an ủi mình rằng chăc tháng nay bị chậm , rồi 5 ngày mẹ lại thấy sốt ruột vì chưa có bao giờ mẹ bị chậm nhiều như thế mà gần đây mẹ lại hay sợ mùi thức ăn thế là mẹ lại mua que về thử và lần này ...2 vạch ...1 đậm và 1 mờ. Mẹ nhớ như in đó là ngày 19/9/2010 thật sự lúc ấy mẹ không có cảm xúc gì nhiều bởi khi ấy nỗi sợ hãi đã vây kín mẹ , mẹ sợ ông bà ngoại , mẹ sợ điều tiếng , mẹ sợ vì bố con đang ở rất xa , mẹ sợ mẹ còn đi học chưa nuôi nổi mình thì ls nuôi đc con ? mẹ sợ ...sợ nhiều thứ lắm con ạ ! rồi mẹ chợt giật mình bởi cái này mới chính là nỗi sợ lớn nhất của mẹ : đó là tháng trc mẹ bị ốm liên tục và mẹ đã uống rất nhiều kháng sinh mẹ đã nghe rất nhiều về trường hợp dùng thuốc khi đang có bầu thế nên mẹ càng lo lắng và sợ hãi hơn gấp bội . Mẹ lên mạng tìm tòi về khả năng xấu nhất có thể xảy đến với con mẹ chỉ dám tìm hiểu trong âm thầm bởi khi ấy sự hiện diện của con vẫn là 1 bí mật ,mạ mất ăn mất ngủ và hầu nhu mất toàn bộ sức lực bởi mẹ chẳng tìm hiểu đc gì chắc chắn cho trường hợp của mẹ con mình cả ,mẹ đã nói với bố và bố mẹ quyết định làm đám cưới rồi từ từ theo dõi mọi diễn biến của con , lần nào đi siêu âm mẹ cũng hỏi bs xem môi con tnao? tay chân con ra làm sao và lần nào mẹ cũng nhận đc câu trả lời là tất cả đều bình thường . Vào 1 buổi sáng khi con được 35 tuần mẹ thấy trong ng mẹ có 1 chút thay đổi nhẹ mẹ cảm thấy khó chịu kèm theo đó là có 1 chút nước đnag rỉ ra không yên tâm bố đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra bs nói nếu như đủ tuần thì đã có thể cho mẹ sinh nhưng bây giờ thai còn non và trọng lượng của con cũng quá ít chưa thể sinh đc nên cho mẹ nhập viện để giữ thai , 2 tuần nằm viện mẹ đc bs cho về nhà .Mẹ nhớ hôm thứ 7 bố có chở mẹ xuống bà ngoại chơi vì bố nói sợ ít nữa sinh rồi mẹ không xg bà ngoại chơi đc nữa
.8h
hôm đó là thứ 2sáng mẹ đang ngủ thì có đt của bà ngoại gọi dặn mẹ dậy ăn sáng chuẩn bị lát đi tiêm phòng mũi cuối cùng , mẹ dậy nhưng sao thấy trong ng khó chịu quá ! hình như bụng mẹ đang có những cơn đau nhẹ ? Mẹ bắt đầu lo lắng và sợ hãi ! Lo lắng vì lúc này chỉ có mình mẹ ở nhà , sợ hãi vì mấy hôm trc mẹ đã fai nằm viện đến nửa tháng trời vì doạ đẻ non . Mẹ cố gắng xg nhà để làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi tiêm nhưng mẹ k sao đi được và mẹ lại nằm xg , lúc này đây những cơn đau lại n hơn và kéo dài cũng lâu hơn mẹ bắt đầu lo lắng thật sự . Mẹ cầm đt gọi bà về ,trong lúc chờ bà về mẹ cố gắng dậy và đánh răng rửa mặt chờ ba về cho mẹ đi viện ,,8h45 bước xg khỏi taxi nhưng thật sự lúc này mẹ đau lắm r mẹ k đi nổi nữa mẹ muốn quỵ xg mẹ k chịu được nữa rồi con ơi ! đau ! mẹ đau lắm ! may mà lúc này bà đã gọi được cho bố và bố đã có mặt kịp thời bố bế mẹ vào phòng khám ,lúc đó dù đau lắm nhưng mẹ thật sự là buồn cười vì tình huống của bố con lúc bấy giờ trong phòng khám toàn là những bà bầu k mặc quần bố hốt hoảng bế mẹ vào nhưng vào đến nơi chắc do phản xạ bố đặt mẹ cái bịch xg rồi chạy... ngay đến bs khám cũng phải phì cười ^_^ . Mẹ được cô bs ng quen khám cho tử cung mẹ lúc này đã mở đc 3 phân cô dắt mẹ ra ngoài rồi bảo bà và bố đưa mẹ đi siêu âm lúc này cơn đau đỡ giảm mẹ có thể tự đi nhưng thỉnh thoảng vẫn fai nhăn mặt vì những cơn co , đi siêu âm tì vào thứ 2 là ngày bệnh viện đang giao ban bs k có ở đó , bây giờ thay vào những cơn đau thì lại là những cơn co khó chịu quá con ơi ! những ng siêu âm khác nhìn mẹ ái ngại họ dục bà đi tìm bs siêu âm cho mẹ ngay chứ mẹ sắp đẻ r , bà cuống quýt đi tìm bs 1 lúc sau thì cũng có bs siêu âm , sau khi siêu âm mẹ dược đưa thẳng lê phòng đẻ nhìn 2 chữ " phòng đẻ" thật sự mẹ run lắm nhưng ý nghĩ sắp đc gặp con làm mẹ vững tâm hơn 1 chút lúc đó chắc cũng khoảng 10h , khi vào mẹ đc cố y tá cho nằm trên giwowngf đo nhịp tim và nghe tim thai lúc sau là 1 cô bs và 2 cô bys tá vào họ truyền nc , đặt ống thở và chai nước vừa đc truyền thì fai rút ra ngay vì mẹ kêu " chị ơi em muốn đi wc lắm r " cô bs làm gì đó mẹ thấy nc chảy ra xối xả , lúc này mẹ k đau n nữa chỉ muốn đi wc thôi rồi chị bs kêu mẹ rặn cố rặn đi , 1 hơi k được , 2 hơi cũng k được , lúc này hình như chị bs đành fai rạch vừa rạch chị vừa nói " em mà k cố rặn đi là con em chết ngạt đó " lúc này mẹ hoảng loạn và sợ thật sự k nghĩ gì mẹ dành hết sức để mà rặn 1...2....3 cố lên ! oe oe mẹ nghe thấy con khóc rồi chị y tá hô lên "được rồi con gái 2kg7" mẹ hp lắm nhưng cố ngóc lên nhìn đồng hồ lúc này là 10h45' rồi mẹ nhìn sang con , con đang nằm trên bàn quấn trong 1 chiếc chăn nhỏ màu trắng bàn cao quá mẹ k nhìn thấy mặt con chỉ thấy 5 ngón tay xinh xinh đang vơ vơ và cho đến giờ phút này mẹ vẫn nhớ như in đôi bàn tay bé xíu xiu ấy ! con đã đến bên mẹ như vậy đấy con yêu !