Tên bé: Phạm Minh Ngọc


Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 02/01/2014


Ngày dự sinh: 02/01/2014


Số tuần mang thai: 40


Cân nặng: 3kg


Chiều dài: 50cm


Nhật ký chào đời của bé: CỐM – HẠNH PHÚC CỦA BỐ MẸ


04h00 sáng ngày 01/01/2014 mẹ bắt đầu đau bụng, bố và mẹ vẫn cố ngủ để chờ cơn đau dồn dập như trong các tài liệu nói. Chiều đến mẹ đau hơn nhưng cũng không dồn dập như bác Hồng tư vấn, bố mẹ tiếp tục chờ. Ăn tối xong, bố mẹ lại về phòng yên tâm xem ti vi và mang đồng hồ ra, đo số lần đau, 10 phút một rồi từng phút một.


Và rồi 22h00 bà ngoại quyết định khám cho mẹ, cả nhà quyết định vào viện đón con. Nào chăn băng lông, nào thùng nọ túi kia mẹ đã chuẩn bị hàng tháng trời, lên xe, mẹ ghì vào ghế lái của bố kêu đau, bố và bà bảo nằm lên ghế sau cho đỡ đau, nhưng mẹ hùng hồn: Vẫn bình thường.


Vào viện, sự khí thế của mẹ vẫn cao lắm, mẹ vẫn tuyên bố trong lòng: Mẹ sẽ sinh thường, để chào đón Cốm một cách tự nhiên nhất. Rồi bố và mẹ cùng bà đi điện tim để chuẩn bị cho cái gọi là: Biết đâu sinh mổ, như lời bác Oanh nói. Sau đó mẹ được bà Dung đưa về phòng chờ sinh, có mấy gia đình cũng chờ đón các con yêu ra đời ở đó rồi. Mẹ vịn vào thành giường, mẹ kêu, mẹ gào, mẹ bắt đầu không chịu nổi, mẹ đi ra phòng sinh, lên lên xuống xuống bàn sinh để bà Dung kiểm tra đến vài lần.


Nhưng rồi, 1h, 2h trôi qua mẹ càng ngày càng đau quằn quại, bà ngoại thì: Mở rồi, yên tâm, sinh thường được. Ối trời ơi, mẹ đi đi lại lại và kêu trong đêm khiến cả khoa Sản không ngủ được. Bố thì: “Em ơi, em đứng đó để anh lấy điện thoại ra quay sau này cho Cốm xem mẹ Cốm đau nhé”! Mẹ: “Em xin anh, em đau muốn chết còn quay gì”.


Và đến lúc mẹ lăn, lê, khóc lóc, không thể chịu nổi nữa, mẹ được bố xin bà: “Mẹ ơi, cho Nga mổ đi”, và cả bố mẹ cùng khóc xin. Bà lúc đó mới đành đồng ý cho mẹ mổ. Bố được gọi ra ký cam kết, bố đọc rất kỹ và thắc mắc khi thấy có đoạn viết đại ý là: gia đình đồng ý mổ, nếu có sai sót gì bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm. Bố phản bác, như thế này là vô trách nhiệm, tôi không đồng ý. Bà cười và nói: “Ký đi, cam kết hình thức thôi, yên tâm”. Bố con lại gần chỗ mẹ, mẹ nói: “Anh ký đi”. Mặc dù mẹ sợ lắm, nhưng còn cách nào khác đâu, mẹ đau không thể chịu được nữa rồi Cốm ạ.


Thế rồi hành trình vào phòng mổ của mẹ mới kinh khủng con ạ. Mẹ bắt đầu thay đồ và được đưa vào phòng mổ lúc khoảng 2h00 sáng 02/01/2014. Bố động viên: “Em cố lên, mình sẽ sớm được gặp con thôi”. Mẹ sợ lắm nhưng cũng yên tâm rằng chỉ có mổ, mẹ mới sớm được gặp con. Mẹ đau quá rồi nên kíp phẫu thuật không gây tê tủy sống được nữa do con co quá mạnh, mẹ càng cố co người để bác sỹ gây tê thực hiện gây tê mà không thành công lần nào, số kim cong lên đến 15-20 chiếc gì đó. Trong cơn đau mẹ nghe rõ tiếng bước chân của bà, của bố con, đi đi lại lại, mẹ đau và khóc, chưa bao giờ mẹ đau như thế. Rồi mẹ nghe thấy tiếng bà con nói với bác sỹ phẫu thuật (là đồng nghiệp cũ của bà con): “2h00 đồng hồ rồi, chú phải làm gì đi chứ, tôi không chờ được nữa đâu”. Rồi mẹ thấy cả kíp mổ thay đổi phương án, mẹ bị gây mê nội khí quản. Cả hai phương án gây tê hay gây mê mẹ đều tìm hiểu rất kỹ rồi, thậm chí mẹ biết gây mê nội khí quản rất nguy hiểm, có người đã không trở lại thế giới này nữa do gây mê gây nên. Nhưng mẹ nằm trên bàn mổ và sinh mạng của mẹ, của con phụ thuộc vào bác sỹ ấy.


Mẹ chìm vào cơn mê, giống như lạc vào mê cung ý, mẹ tưởng tượng như mẹ đang chìm vào thế giới của những kim tự tháp cổ đại Ai Cập, mẹ còn nhớ như in những hình ảnh của những xác chết Ai Cập trong phim ảnh, mẹ thậm chí không thở được nữa. Và rồi mẹ nghe thấy tiếng khóc của con, Cốm ạ! Mẹ vui mừng nhưng cũng đi vào cơn mê.


Khi mẹ tỉnh dậy, nhìn sang giường đối diện, con đang nằm ngoan ngoãn và ăn từng thìa sữa. Mẹ mỉm cười! Hạnh phúc ngập tràn! Bố nhẹ nhàng đến bên mẹ thì thầm: “Vợ ơi, vợ tỉnh thật rồi! Cốm ngoan lắm, Cốm rất xinh! Cảm ơn vợ! Đợi con ăn xong anh mang con qua để em nhìn con nhé”. Mẹ gật đầu đồng ý. Bố lại tiếp lời: “Con xinh lắm, nhưng mắt con bị xếch em ạ.” Mẹ buồn cười quá! Đúng là bố, người đàn ông vụng về của mẹ và Cốm. Bố phản ảnh đúng sự thật lúc đó, vì Cốm của mẹ vừa chào đời mà, mẹ cũng thấy miệng Cốm rộng lắm, mắt xếch lắm, mũi tẹt lắm. Bây giờ thì Cốm khác xa, mỗi ngày nhìn thấy con mẹ cảm thấy cuộc đời đáng sống hơn rất nhiều.


Cảm ơn ông bà nội ngoại đã cho bố và mẹ có hình hài khỏe mạnh. Cảm ơn định mệnh đã cho mẹ và bố gặp nhau. Cảm ơn cuộc đời đã mang con đến với bố mẹ. Cảm ơn mọi người đã vun đắp cho tình yêu từ thủa sinh viên của bố và mẹ. Xin cảm ơn! Sáu năm yêu nhau đủ cơ sở để bố mẹ quyết định xây dựng một gia đình nhỏ, hai năm chung sống đã đưa bố mẹ đến quyết định có con. Có con là niềm hạnh phúc vô cùng của bố mẹ từ trước đến giờ, Cốm yêu ạ!


Giờ này Cốm của bố mẹ đã được 7 tháng 13 ngày tuổi. Con biết ngồi từ 5 tháng 10 ngày tuổi, biết lẫy sau biết ngồi 1 tuần, bây giờ nửa đêm tỉnh dậy là lại lẫy. Con biết vỗ tay, oh yeah, rồi biết mè nheo theo bất cứ ai để được bế đi chơi. Chỉ có điều con đã ăn là phải tập trung, một mình một thế giới, chỉ cần có một tiếng động nhẹ ở nơi nào là con dừng ăn và quay ra tìm tiếng động đó. Con gái quấn quýt với bố hơn với mẹ nhiều. Con gái có khác. Nhưng bố đáng yêu như thế ai chẳng quấn quýt Cốm nhỉ? Bố đi công tác cả tuần, về đến nhà là con reo lên, vui mừng khôn xiết. Những tiếng cười giòn tan của con làm bố mẹ quên đi mệt mỏi sau cả ngày làm việc và quãng đường gần 30 km về với con. Hạnh phúc lắm con yêu ạ! Mỗi lần nghĩ về con, viết về con, về gia đình bé nhỏ này cảm xúc lại trào dâng lên trong lòng mẹ. Hạnh phúc! Hy vọng con gái mạnh khỏe, luôn cười tươi, vô tư như bây giờ và cũng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có mẹ, có con như mẹ và con bây giờ con nhé! Bố mẹ yêu con!