Thật không dễ khi mẹ có con. Con là đứa con thứ 3 cũng là đứa con duy nhất của mẹ. Chứng lạc nội mạc tử cung đã lấy đi hai đứa con đầu tiên của mẹ, mẹ đã khóc rất nhiều. Và rồi mẹ ngày nào cũng cầu nguyện: hai đứa con đã ra đi thì hãy phù hộ cho em con được ở lại cho mẹ. Điều đó đã thành sự thật. Con cất tiếng khóc chào đời với hai hàng nước mắt của mẹ. Nhìn thấy con gái mà mẹ cũng chưa tin đó là sự thật, chưa tin mình đã có 1 đứa con, trong lòng mẹ lo lắng không biết mình phải yêu thương con như thế nào, làm sao lo lắng cho con được đầy đủ nhất và tốt nhất. Đang trong tâm trạng rối bời thì con đã động viên mẹ: con làm xấu, con cười, con láu bú, con ngủ say giấc,.... Bao nhiêu lo lắng biến mất và bây giờ chỉ còn tình yêu dành cho con dạt dào, vô bờ bến.