Không nghĩ vợ lại thay đổi chóng mặt như vậy, giá như trước kia tôi đối tốt với cô ấy một chút có phải bây giờ được nhờ rồi không. Nghĩ mà thấy mình dại, muốn quay lại cũng không còn cơ hội nữa.
Trước tôi lấy vợ cũng vì cô ấy xinh xắn, cao ráo, gia đình có điều kiện. Cưới hơn năm thì vợ sinh được thằng cu con đầu lòng. Thế nhưng có lẽ do vợ chồng tôi không hợp nhau, từ lúc cưới về nhà tôi xảy ra bao nhiêu chuyện. Vừa được năm thì bố mất, mẹ tôi đi xem bói về bảo:
“Tao nói ngay từ đầu rồi con vợ mày gò má cao, sát cả nhà chồng. Không ly hôn sớm thì chỉ có chết thôi con ạ”.
Lúc đầu tôi không tin vào bói toán cho lắm, nhưng đến khi sinh con trai thì cháu bị tim bẩm sinh. Lúc siêu âm vợ tôi biết đấy nhưng giấu tiệt cả nhà. Khi mọi chuyện vỡ ra mới khóc lóc bảo:
“Em không muốn bỏ con tội lắm”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Con ốm dặt dẹo đi viện suốt, cháu được hơn 1 tuổi thì phẫu thuật tim một lần, cứ tưởng khỏi nhưng không. Bbệnh thằng bé càng ngày càng tệ đi, người ốm yếu gầy trơ xương, thỉnh thoảng còn bị ngất nữa.
Đúng thời gian đó vợ bầu đứa thứ 2, lần này cẩn thận nên tôi theo sát, siêu âm thấy thai không vấn đề gì mới an tâm cho để lại. May là em bé ra đời khỏe mạnh, ăn no ngủ kỹ. Thế nhưng thằng anh thì bệnh ngày một nặng, thỉnh thoảng lại phải đi cấp cứu. Có thời gian vợ tôi bỏ đứa bé ở nhà cho bà nội chăm lên viện ăn ở cả tháng đấy với con. Cầm cự được đến hơn 4 tuổi thì con tôi mất.
Từ lúc đó vợ cứ như ngớ ngẩn khóc con chán chê rồi lại cười, nói lảm nhảm một mình. Thằng bé con lân la đến thì cô ấy tưởng là đứa lớn, ôm chặt rồi gào lên:
“Con của mẹ, con về với mẹ à”.
Có đêm vợ tôi lang thang ra tận mộ con trai. Hôm sau cả nhà đi tìm mãi mới thấy cô ấy đang ngồi cười cười khóc khóc một mình, đầu tóc rũ rượi.
Mẹ tôi bảo:
“Đấy mày thấy chưa, từ lúc nó về nhà mình 2 cái tang. Giờ không bỏ gấp thì có khi sát cả nhà luôn”.
Sau hôm đó tôi đưa cô ấy vào viện tâm thần chữa trị. Ông bà ngoại cứ trách tôi không quan tâm vợ nên con gái họ mới bệnh tật như vậy. Lời qua tiếng lại thành ra cãi nhau. Từ đó tôi cũng không lên viện thăm nom gì nữa mặc bố mẹ vợ lo.
Giờ tôi đã có người mới, bồ lỡ mang bầu nên tôi quyết ly hôn làm lại cuộc đời. Hôm đưa đơn cho vợ ký, cô ấy về nhà rồi mà vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, viết cái tên còn nguệch ngoạc không ra hồn.
Thế mà hôm ra tòa, vợ tôi cũng đến đồng ý tất cả những điều kiện trong đơn ly hôn chỉ xin mỗi quyền nuôi con. Tôi bảo:
"Khi nào cô khỏi bệnh hẳn thì hãy về đón nó".
Thế mà rời tòa tôi về đến nhà thì có xe ô tô trắng mới tinh đậu ở cổng. Định ra xem ai thì hóa ra vợ cũ, trông con xe cô ấy đi ít cũng 5 tỷ.
“Ơ, cô đang tâm thần cơ mà?”
“Tôi về đón con”.
Hóa ra vợ cũ đã khỏi bệnh được ông bà già đầu tư nhà, xe và vốn làm ăn nên như lột xác vậy. Tôi có chút bối rối, biết không thể quay lại nhưng vẫn tiếc ngẩn tiếc ngơ, giờ nói câu giá như... có vẻ muộn rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Thairath.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1