Ngày kết hôn với Ngọc, ai cũng xuýt xoa khen:
“Con Lan thế mà sướng, lấy chồng muộn mà lại vớ được chồng giàu. Đúng là chuột sa chĩnh gạo”.
Họ đi đưa dâu, nhìn cơ ngơi 5 tầng mặt sàn rộng cả trăm mét vuông của nhà chồng em, ô tô 2 chiếc, đám cưới rình rang to nhất khu, đương nhiên ai chẳng thích. Bản thân em đây cũng còn nghĩ mình đúng là rất may mắn khi lấy được Ngọc. Thế nhưng chỉ ngay đêm tân hôn em đã vỡ mộng.
Vừa tắm giặt về phòng, Ngọc đã bảo vợ:
“Em kiểm lại xem bên ngoại nay cho em được mấy chỉ vàng thì lấy riêng ra, còn lại vàng bên nội cho thì đưa đây trả anh. Cả phong bì cưới nữa, tốt nhất tách bạch. Riêng vàng cưới bố mẹ, anh em nhà anh trao cũng 3, 4 cây gấp cả chục lần nhà em. Tiền mừng chắc chắn cũng thế, không đánh đồng được”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Hôm ấy em hụt hẫng nằm tủi thân khóc cả đêm vì không thể nghĩ hôn nhân lại phũ phàng tới như vậy. Anh thấy vợ buồn cũng không an ủi.
“Em đừng nghĩ lấy chồng giàu là 1 bước lên bà hoàng. Cái gì cũng phải thực tế, anh lấy em cho sống nhà rộng cửa cao, đi đâu ngồi xe hơi như thế là quá sướng rồi. Còn đừng nghĩ túi tiền của nhà anh cũng là của em nhé”.
Em có bầu trước cưới nên dù xác định cuộc hôn nhân này không thể có màu hạnh phúc nhưng thương con. Thời điểm ấy em cũng vân hi vọng sau này sinh xong có đứa con ở giữa kết nối, anh sẽ biết thương vợ hơn.
Thực tế ngược lại, em sinh đôi 2 đứa con 1 trai 1 gái, chồng em yêu con lắm nhưng với vợ vẫn chẳng thay đối thái độ dửng dưng. Em cũng có công việc nhưng lương tháng được 7 triệu chỉ đủ nuôi sống bản thân. Chồng em coi thường đồng lương còm ấy của vợ lắm. Anh toàn bảo:
“Đời có ai sướng được như cô, lương vài triệu/ tháng mà đi đâu cũng ngồi xe hơi, tiền tiêu mấy chục triệu”.
Mấy chục triệu ấy là tiền anh đưa cho vợ để nội trợ chăm con, nguyên 2 đứa đi học một tháng đã hết 20 triệu học phí, chưa kể sữa bỉm. Em chi tiêu thế nào đều phải ghi chép trong sổ, cuối tháng chồng sẽ kiểm tra đối chiếu 1 lần xem có bị hao hụt, bớt xén không. Cho nên đúng là một tháng Ngọc đưa vợ 45, 50 triệu thật nhưng em có được tiêu tiền ấy cho bản thân đâu. Chính xác là sau khi lấy chồng em vẫn chỉ sống bằng lương của mình. Bên ngoài không biết nhìn vào cứ tưởng em sướng lắm.
Khi 2 con em được 3 tuổi là chồng có bồ nhí bên ngoài. Cô ta trẻ đẹp kém em gần chục tuổi được anh ấy mua nhà riêng cho ở. Em từng tìm tới tận nơi tính nói chuyện cho ra nhẽ nhưng chồng tuyên bố:
“Chỉ cần cô chạm tới 1 cọng tóc của cô ấy, tôi cho cô ra đường ngay. Cô có não, chắc tự biết nghĩ thế nào là thiệt hơn”.
Thời gian đó em suy sụp thật sự, nhưng suy đi tính lại thấy chồng nói cũng không sai. Lương 7 triệu của em chỉ đủ nuôi thân. Nếu ly hôn cùng lắm em chỉ giành được quyền nuôi 1 đứa con mà như thế tự nhiên các con em như chim vỡ tổ, chia lìa mỗi đứa 1 nơi. Quan trọng hơn em chẳng có 1 xu dành dụm thì có giành được quyền nuôi cũng sẽ vất vả vô cùng. Trong khi ở với bố, 2 đứa được sống sung sướng, học trường quốc tế, tương lai rộng mở.
Nghĩ đi nghĩ lại, sau cùng em quyết định sống quên bản thân vì tương lai của con. Thực tế cuộc sống này không thể sống mà không có tiền, đã không có xu dính túi thì phải chấp nhận nhịn nhục. 5 năm nay em cứ lùi lũi sống bên chồng như thế đó, không cảm xúc, chẳng ghen tuông, đơn giản chỉ vì tiền thôi các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1