Chồng em có tiền, có địa vị nhưng sống ích kỷ, gia trưởng vô cùng. Sau cưới anh bắt em phải nghỉ việc lo vun vén gia đình. Kinh tế anh chịu trách nhiệm.
Nhiều người nói em sướng nhưng nói thật, chẳng bao giờ em cảm thấy thoải mái với cảnh sống phụ thuộc. Vậy nên 5 năm kết hôn chưa chưa bao giờ em tự đắc với cuộc sống của mình, cũng không tự đắc với tình cảm chồng dành cho mình. Chỉ dặn lòng phải sống hết lòng với hiện tại, toàn tâm toàn ý lo cho chồng con. Nghĩ rằng mình sống thế nào sẽ hi vọng sẽ được nhận lại như vậy. Thật tiếc, cuộc đời này không dễ dàng như những như mình muốn. Bước sang năm thứ 6 cuộc sống hôn nhân của em bắt đầu lục đục khi em phát hiện chồng ngoại tình.
Ban đầu chồng em còn chối cãi nói đó chỉ là quan hệ xã giao bạn bè của anh nhưng sau thấy em làm căng, anh ta quay ra giở giọng:
“Nếu vậy tôi cũng nói luôn cho cô biết. Hạng ăn bám như cô được tôi chu cấp cho cuộc sống như hiện tại là tốt lắm rồi. Cô lấy tư cách gì đòi hỏi tôi phải thế này thế khác. Chấp nhận được chuyện tôi có người này người kia bên ngoài thì chấp nhận, không thì thôi, cứ việc viết đơn tôi ký cho”.
Nghĩ cay đắng, em lập tức gửi đơn ra tòa. Không quá 3 tháng mọi thủ tục hoàn tất, em với hắn đường ai nấy đi. Sau ly dị, con em theo mẹ, một tháng hắn có trách nhiệm gửi cho em 5 triệu tiền phụ cấp nuôi con nhưng hắn lại không đồng nào sau khi em đưa con ra ngoài sống. Em nhắn tin hỏi, hắn đáp:
“Tôi muốn để xem rời tôi ra, cô sống kiểu gì, có nuôi được con không?”.
Từ đó em không thèm nói lại nữa. Nhưng hơn 2 năm sau, mẹ chồng cũ em đột nhiên gọi điện than thở với em rằng con trai bà vì bỏ em lấy người đàn bà kia mà gia cảnh tan nát. Cô ta thuộc diện gái làng chơi, sau khi hắn lấy ả sự nghiệp của hắn cứ thế tụt dốc không phanh, tiền làm ăn của hắn bị vợ moi hết. Lúc hắn hết tiền, ả bỏ hắn đi.
Mẹ hắn khóc lóc gọi xin em quay về, tất nhiên em chẳng dại. Giờ em đã có sự nghiệp riêng của mình, thu nhập tháng 30 triệu việc gì lại quay đầu về bể khổ.
Qua em tới gặp mẹ chồng cũ. Ngồi nói chuyện xong em đứng dậy về thế nào lại gặp hắn. Thấy em hắn vênh mặt hỏi:
“Cô còn vác xác về đây làm gì?”
Tuy đã vỡ nợ nhưng thấy em anh ta vẫn vênh váo lắm, chắc nghĩ em chưa biết chuyện. Vậy là em đáp:
“Tôi mang 100 triệu cho mẹ mượn trả nợ cho anh đó. Bà sợ chủ nợ tới đánh anh ra bã nên gọi cầu cứu tôi”.
Em nói làm mặt hắn tái nhợt không nói năng được thêm lời nào. Nghĩ dù sao thì hắn cũng là bố của con trai em. Thấy chết không cứu thì không đành lòng các chị ạ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1