23 tuổi lần đầu biết yêu, tôi lại gặp phải tên sở khanh. Anh ta đã có vợ nhưng tự giới thiệu bản thân là trai tân và yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Sự non nớt của cô gái mới lớn bước vào đời khiến tôi không đủ tỉnh táo nhận ra bản chất thật của anh ta. Tôi yêu mù quáng, trao đời con gái cho hắn với suy nghĩ rằng mình sinh ra là để dành cho anh ấy và thề sống chết kiếp này sẽ thành vợ thành chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn gotoknow

Vậy nhưng khi tôi có bầu, anh ta lật luôn bài ngửa:

“Anh đã có gia đình… vì yêu em quá nên anh không muốn cho em biết. Chúng mình không thể sinh con,… anh không thể cưới em được”.

Lúc ấy tôi thấy cuộc đời tắt lịm ngay trước mắt. Anh ta bỏ tôi ngay sau đó. 1 mình bơ vơ giữa thành phố, tôi chẳng dám về quê vì sợ bố mẹ sẽ mất mặt với hàng xóm. Thương con, tôi cũng không đành bỏ thai mà giữ lại để làm mẹ đơn thân.

Một mình nuôi con cực nhọc, xót con muốn bù đắp tất cả thương yêu cho con bé nên dù có rất nhiều người hỏi tôi đều từ chối. Lúc nào tôi cũng chỉ mong con mình sau có tương lai tốt đẹp hơn mẹ.

Vậy mà năm 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3 con tôi lại có bầu với bạn trai. Nó đi vào vết xe đổ của mẹ, lúc tôi phát hiện thì cái thai đã 5 tháng còn cậu bạn trai của nó cũng “quất ngựa truy phong”, cắt đứt liên lạc để mình con tôi tự xoay xở.

Không muốn con giống mình, tôi đưa nó đi phá song cái thai quá lớn. Bác sỹ nói nếu bỏ rất có thể sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của con hoặc sau con bé không còn khả năng làm mẹ. Hết cách tôi đành đưa con vào Nam sinh sống để tránh miệng lưỡi thế gian, đợi con đẻ xong rồi tính tiếp.

Khi cháu ngoại chào đời, nhìn đứa trẻ đỏ hỏn vô tội nằm trên tay mà nước mắt tôi giàn giụa, tim gan đau thắt. Tôi thương cháu nhưng cũng lo cho tương lai con gái. Nếu giữ đứa nhỏ lại, con bé cũng sẽ chịu tiếng xấu không chồng mà có con, phần đời còn lại không biết đi đâu về đâu. Nó làm sao có đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn ấy.

Suy nghĩ kỹ tôi thuyết phục con gái để mình mang đứa trẻ cho vào trại trẻ mồ côi, làm lại cuộc đời coi như không còn quá khứ. Cháu ngoại được 3 tháng, tôi bế vào trại trẻ. Trao thằng bé cho người ta vội gạt nước mắt, tôi chạy một mạch ra cổng nhưng tiếng khóc xé lòng của nó vẫn văng vẳng bên tai làm tôi không thể rời bước. Thương cháu quá, tôi quay vào đón thôi thì nuôi một thời gian nữa cho thằng bé cứng cáp rồi tìm một cặp vợ chồng nào hiếm muộn muốn xin con sẽ cho vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn gotoknow