Anh mãi mãi không thấy được dáng vẻ háo hức, mong chờ của em mỗi lần mình có hẹn. Chẳng hạn như anh đến đón lúc 6g chiều thì từ sáng hôm nay khi thức dậy, em đã bắt đầu thấy hạnh phúc.
Anh mãi mãi không thấy được nụ cười, nét mặt và ánh mắt của em mỗi khi kể về anh với ai đó - nó chứa tất cả sự yêu thương mà em có được.
Anh mãi mãi không thấy được bộ dạng của em trong những ngày mình cãi nhau, chẳng ai nói với ai câu nào - là vừa buồn, vừa giận, vừa nhớ, vừa mong chờ. Là cả ngày chỉ chờ một tin nhắn hay một cuộc điện thoại, là chỉ cần anh gọi "em ơi" thì em sẽ quên mất những điều vừa xảy ra mà cùng anh làm hoà.
Anh mãi mãi không thấy được em đã hạnh phúc như thế nào bởi những điều nhỏ nhặt mà anh làm cho em. Cũng mãi mãi không thấy được sự kích động trong lòng của em bởi những lần anh nói yêu em nhiều hay những lần anh thơm nhẹ lên má. Cảm giác cứ thể như em là người hạnh phúc nhất cuộc đời này vậy.
Anh mãi mãi không thấy được bộ dạng của em lúc mệt mỏi, lúc công việc hay cuộc sống có nhiều áp lực,. Là bộ dạng chỉ mong chờ đến lúc gặp anh, được ôm chầm lấy anh để nghe anh dỗ dành an ủi, để em có động lực nhiều hơn mà cố gắng.
Anh mãi mãi không thấy được dáng vẻ uất ức của em khi có những điều đến với em trong cuộc sống mà em không bằng lòng. Em lúc đó chỉ muốn thật nhanh, thật nhanh kể anh nghe những điều tồi tệ đó, để có thể san sẻ cùng với anh, để được anh tiếp thêm nhiều sức mạnh.
Anh mãi mãi không thấy được tình yêu của em dành cho anh lớn đến nhường nào.
Vì có nhiều điều em chưa từng nói ra nên anh không hiểu hết được. Cũng có nhiều điều anh chưa từng thấy nên không thể nào biết hết được. Nhưng em hi vọng dù có biết hay là không thì anh vẫn sẽ trân trọng em, trân trọng tình yêu của em, trân trọng tất cả những điều tốt đẹp mà em đã dành cho anh.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1