Trước đây khi mới lấy chồng tôi nghĩ mình cứ coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, coi nhà chồng như nhà mình thì dù họ ghê gớm đến đâu cũng sẽ phải nghĩ lại, chẳng bố mẹ nào mà lại không công tâm. Nhưng tôi đã lầm mọi người ạ.
Vợ chồng tôi đám cưới gần 2 năm nay, con trai được gần 6 tháng tuổi. Do lấy chồng xa cách nhà 70km, nhà chồng lại nề nếp gia phong cứng nhắc trên bảo dưới phải nghe không được cãi lời, hơn nữa chồng là con một nên vợ chồng lấy nhau thì xác định ở chung cả đời.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.
Khi về làm dâu nhà chồng, tôi mới thấy ngột ngạt vô cùng. Nói chuyện với người lớn trong nhà cứ phải thưa gửi, không được nói đùa 1 câu. Trong khi nhà tôi nếp sinh hoạt và cách ứng xử của mọi người khác hẳn, từ bố mẹ đến các con đều thoải mái, hầu như không có khoảng cách nào.
Chính vì sự khác biệt này mà khi làm dâu nhà chồng, tôi rất khó khăn để thích ứng dù đã cố gắng theo nề nếp nhà anh nhưng vẫn thấy nhiều việc chẳng cần thiết. Vì thế mà tôi hay bị mẹ chồng giáo huấn, soi mói.
Tôi ghét nhất là quan điểm giáo dục con dâu của bố mẹ chồng:
“Đàn bà xuất giá xong là "con của người ta" nên con phải tập trung lo việc bên nhà chồng, còn việc nhà mình không còn phận sự nữa”.
Tôi còn nhớ lúc đang bầu bí 5 tháng, tranh thủ chồng đi công tác thì tôi về ngoại. Sáng ấy tôi xách đồ ra bảo mẹ chồng:
“Lâu con không về thăm bà ngoại nên nay con về bên ấy chơi mẹ nhé”.
Thấy mẹ chồng không nói gì tôi cũng mặc vì nghĩ chỉ thông báo là được rồi. Vậy mà sau đó bà gọi hẳn cho thông gia phàn nàn:
“Tôi còn chưa đồng ý mà nó đã bước chân đi rồi. Nó chỉ nói cho có chứ đâu xin phép tôi câu nào”.
“Tại sao về nhà bố mẹ đẻ cũng phải xin phép, nhà bên ấy nhiều phép tắc thế ạ?”.
“Về đây làm dâu thì phải nhập gia tùy tục, ở nhà tôi thì phải làm theo nếp nhà tôi, không có chuyện con gái lấy chồng còn cứ chăm chăm về bên ngoại”.
Từ sau lần đó sợ bà ngoại buồn lòng, tôi chẳng bao giờ dám về nữa chỉ nghỉ Tết khi có chồng đi cùng mới về nhà đẻ 1-2 hôm. Thậm chí từ ngày tôi sinh con đến nay đã được 6 tháng, 2 mẹ con cũng không dám mở miệng ra xin dù bà ngoại cứ giục:
“Hôm nào thu xếp cho cháu về, bố mày chưa một lần được bế đâu”.
Nhân nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dù chồng đi công tác xa chưa về được nhưng tôi được nghỉ 3-4 ngày nên nói chuyện với anh về việc 2 mẹ con sẽ về quê ngoại chơi 1 chuyến. Chồng tôi cũng đồng ý ngay và bảo nhớ xin phép mẹ là được.
Dù đã rậm rịch nói ráo trước với nhà chồng cả tháng trước đó mà ngày nghỉ lễ, thấy dâu bế cháu ra xin phép về ngoại, mẹ chồng tôi chỉ tay:
“Nhiều lần tôi đã nói rõ thế rồi mà cô chưa thông à, đúng là dâu không có phép tắc. Tôi nói lần nữa cho cô biết nhé, “thuyền theo lái, gái theo chồng”, trong nhà có bố mẹ mà đi đâu làm gì sao cô cũng tự tung tự tác thế. Nếu cô bước chân đi tôi sẽ bảo con trai bỏ vợ ngay. Sao có một việc đơn giản như vậy mà tôi dạy mãi cô cũng không thuộc bài?”.
Nghe mẹ chồng nói vậy, bao nhẫn nhịn bấy lâu tôi không thể chịu đựng hơn nên bảo thẳng:
“Nếu con bước chân đi mà mẹ bảo con trai mẹ bỏ vợ thì mẹ cứ bảo luôn đi. Ở đâu ra cái kiểu về nhà mẹ đẻ phải xin phép mẹ chồng, con chỉ thông báo là được. Con lấy chồng nên đã là người trưởng thành rồi, có thể quyết định mọi việc mà không cần sự đồng ý hay cho phép của ai hết. Con chào mẹ ạ”.
Khỏi phải nói mẹ chồng tôi tức điên lên nói tôi láo toét không ra gì. Còn tôi ôm con về thẳng nhà đẻ mọi người ạ. Những ngày này tôi đang đợi chồng đi công tác về để ra riêng. Bởi với tôi, về làm dâu tuy là con cái của bố mẹ chồng, theo nếp nhà chồng nhưng không có nghĩa việc gì bà cũng xen vào.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1