Rảnh em vào nhóm khoe mẹ chồng tí. Ngày trước chưa kết hôn, thi thoảng ngồi ăn trưa trên công ty nghe mấy chị làm cùng cứ than thở cảnh sống chung với mẹ chồng khổ sở lắm mà em ám ảnh. Khi chồng cầu hôn, em đã phải giao kèo:

“Nếu sau cưới ở riêng luôn thì em sẽ đồng ý lấy anh, còn không cứ từ từ đã”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Cuối cùng chồng em phải chấp nhận thỏa thuận ấy. Vậy nhưng người tính không bằng trời tính các chị ạ, bọn em cưới tuần trước, tuần sau bố chồng bị tai nạn phải nằm viện cả tháng. Nhìn cảnh ấy làm sao 2 đứa cất miệng lên mà xin ra ngoài ở riêng được. Em đành ngậm ngùi chấp nhận bảo:

“Thôi anh ạ, giờ cùng mẹ chăm cho bố khỏe hẳn rồi mới ở riêng được. Bố đang bệnh,để mẹ 1 mình tội bà lắm, mình cũng mang tiếng nữa”.

Xác định sống cùng mẹ chồng em áp lực lắm nhưng cũng chính nhờ có thời gian khó khăn ấy của gia đình mà em thấy nể trọng mẹ chồng hơn rất nhiều.

Bà ít nói nhưng sống cực kỳ tình cảm. Ông ốm nằm viện, chủ yếu một mình bà túc trực chăm lo. Các con vào đỡ đần thì bà bảo:

“Các con còn có công việc, bố đã có mẹ lo rồi. Với lại ông ấy cũng chỉ thích mẹ chăm thôi, vợ chồng gắn bó mấy chục năm, hiểu được ý nhau mới dễ”.

Chỉ hôm nào bà mệt lắm mới chịu cho con trai vào thay. Riêng con dâu thì bà bảo:

“Con đi làm cả ngày vất vả rồi, đêm được giấc ngủ thì ở nhà ngủ lấy sức. Mẹ không ở nhà con sẽ vất vả hơn, chịu khó cơm nước, dọn dẹp nhà của thay mẹ cũng đủ mệt”.

2 tháng sau cưới em dính bầu, mẹ chồng biết tin vui lắm. Mặc dù chăm sóc bố vất vả là thế nhưng ngày nào bà cũng mua cá chép về nấu cháo cho con dâu ăn dưỡng thai. 

“Có cháu nội là mẹ có động lực cố gắng chẳng còn thấy có gì mệt nhọc”.

Từ ngày em có bầu là bà không cho mua đồ ăn bên ngoài.

“Con thích gì cứ bảo để mẹ làm cho, tuy không ngon như nhà hàng nhưng được cái đảm bảo sạch sẽ”.

Thậm chí thấy em thích uống trà sữa, bà còn lên mạng học công thức để làm bằng sữa tươi cho dâu uống. Mẹ đẻ em có lần ra bắc thăm con gái, thấy thông gia chăm dâu như vậy, bà còn phải gọi ra bảo riêng:

“Được người mẹ chồng lý tưởng thế này là số con quá may đó. Con tưởng ở riêng đã sướng à? Chồng con đi làm suốt, sinh con có mẹ chồng chăm cho sẽ nhàn hơn nhiều”.

Nghe mẹ đẻ phân tích thấy đúng, thế là em quyết định không ra ở riêng nữa. Quả đúng là sau khi em sinh nở, mẹ chồng chăm từng ly từng tí. Ngày bà nấu 3 bữa đổi món không bữa nào trùng bữa nào. Đêm thì bà ôm cháu cho con dâu ngủ. Hết cữ em đi làm, bà lại vừa chăm cháu vừa nội trợ. Em về chỉ việc cho con bú rồi ăn cơm. Nói chung cảnh làm dâu của em thực sự nhàn.

Bất ngờ nhất là hôm qua đi làm về, em bế con lên phòng cho nó ti thì mẹ chồng mở cửa đi vào dúi tay em cặp vé máy bay với chục triệu bảo:

“Tết vừa rồi vướng cu Bin nhỏ quá vợ chồng con không về thăm bên ngoại được thì nghỉ lễ 30/4 này về cho ông bà thông gia đỡ mong con nhớ cháu. Mẹ đặt vé khứ hồi cho vợ chồng con từ tháng trước nên được giá rẻ. 10 triệu này con cầm lấy đi đường với mua sắm quà cáp biếu ông bà bên nhà nhé”.

Nghe mẹ chồng nói mà em cứ rưng rưng nước mắt các chị ạ. Lúc ấy em cảm động vô cùng vì thấy mình quá may mắn có được người mẹ chồng tâm lý, thương dâu như bà. Giờ thì cả nhà em đã ở bên ngoại rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com