Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông nghèo túng nên tôi luôn cố gắng học giỏi để thoát nghèo. Lên Hà Nội học đại học, tôi gặp và quen người đàn ông hơn 7 tuổi. Chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm, anh còn thuê riêng nhà trọ để chúng tôi sống với nhau như vợ chồng.
Yêu nhau đã lâu nhưng chưa 1 lần anh hứa đưa tôi về ra mắt hay tính chuyện cưới xin. Nhiều lần tôi giục nhưng anh cứ làm lơ hoặc lấy lý do công việc bận rộn mà trì hoãn. Mỗi lúc chạnh lòng thì anh lại nịnh nọt lại khiến tôi xuôi tai.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Chưa sẵn sàng kết hôn nên anh chủ động dùng biện pháp phòng ngừa mỗi lần gần gũi để tránh cho tôi dính bầu. Ấy vậy mà tôi vẫn lỡ có thai ngoài ý muốn. Ngày tôi khoe 2 vạch, anh sa sầm mặt:
“Dính cũng bỏ đi, giờ đẻ ra để chết à, tiền đâu mà nuôi được”.
“Em không bỏ đâu, em với anh đã đi làm rồi, lương 2 đứa gộp lại cũng 20 triệu sao lại không nuôi nổi con”.
Lấy lý do đó không được, anh lại kiếm cớ:
“Bố mẹ anh ở quê chưa biết em là ai nên sẽ không bao giờ chấp nhận đứa bé này đâu. Anh nói bỏ là bỏ”.
Khi tôi ngày đêm cầu xin anh cho giữ đứa bé vô tội thì anh lạnh lùng:
“1 là đứa bé này, 2 là tôi, cô chọn đi”.
Khi tôi chọn giọt máu của mình, anh lặn mất tăm còn rêu rao với mọi người:
“Cô ta ngủ với hết thằng này đến thằng kia thì làm sao đảm bảo được đứa bé là con tôi chứ”.
Biết bản thân đã yêu lầm phải Sở Khanh nên tôi phải giấu bố mẹ ở quê rồi vào viện sinh con một mình. Cũng may cuối cùng ông bà biết chuyện con gái không chồng mà chửa nhưng không 1 lời trách cứ còn thương con dại cái mang mà hết sức cưu mang 2 mẹ con.
Nhờ sự giúp đỡ của ông bà ngoại, tôi đi làm và mua được nhà riêng. Cuộc sống của 2 mẹ con dần ổn định. Con gái nhỏ cũng có cuộc sống đầy đủ nhất. Tôi tự tin mình có thể lo cho con, bao bọc và yêu thương con bé thay cả phần của người bố chẳng ra gì kia.
Ấy vậy mà hôm vừa rồi do bận việc tôi đến trường đón con trễ hơn mọi ngày. Khi ra đến cổng thì con bé đòi ăn kem nên tôi dừng xe vào hàng tạp hóa gần đóa. Đúng lúc ấy, một anh phụ huynh có con học cùng lớp con gái cũng đang mua kem. Thấy tôi và cháu bước vào, anh mua cho con bé nhà tôi 1 que kem ốc quế rồi đi.
Có mỗi vậy thôi mà con bé đăm đăm nhìn theo bố của bạn suốt. Khi họ đã đi xa, tôi thấy nó giựt áo mẹ bảo:
“Mẹ ơi, mẹ có thể mua cho con 1 người bố tốt như bố của bạn được không? Giá một người bố có đắt không ạ, con có tiền mừng tuổi nhiều lắm. Mà sao ai cũng có bố chỉ riêng con thì không thế mẹ?”.
Nghe con nói mà tôi lặng người chỉ biết bế con lên bảo:
“Con không có bố thì lại được bà, dì và cậu cưng nhất nhà còn gì. Con lãi hơn các bạn rồi nhá”.
Tôi biết con bé chạnh lòng chút rồi sẽ quên ngay thôi. Nhưng có lẽ đã đến lúc tôi nên tìm cho nó 1 người bố thương 2 mẹ con thật lòng rồi phải không?
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1