Thương con gái tôi quá, chắc nó nhớ bố lắm, cũng giống như tôi vậy, nhớ chồng đến ngơ ngẩn cả người, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của anh ấy.
Tôi với chồng đều là người quê ra thành phố lập nghiệp. Anh làm cho công ty liên doanh, ngoài thời gian đi làm vẫn kiếm thêm. Cưới nhau mấy năm chúng tôi mua được căn nhà nho nhỏ, tuy ở ngoại thành nhưng cũng có chỗ để an cư.
Tôi sinh bé đầu là con gái, nhưng chồng luôn bảo:
“Đẻ một đứa thôi cho em đỡ vất vả”.
Nhà chồng cũng chưa bao giờ giục phải sinh con trai, nhưng con gái thấy nhà hàng xóm có em bé nên nhõng nhẽo:
“Mẹ đẻ em bé cho con bế đi”.
Ảnh minh họa: Nguồn Yasiro
Thấy con gái thui thủi một mình, chồng tôi mua rất nhiều búp bê về cho con chơi. Anh quý nó như vàng vậy, chiều chuộng từng li từng tí, hôm nào đi làm về cũng có quà cho con. Chỉ nho nhỏ như cái kẹo, quả bóng bay hay búp bê thôi nhưng con bé thích lắm. Cứ nghe tiếng xe về đến cổng lại chạy ra ôm chầm lấy bố, tíu ta tíu tít.
Chồng tôi cưng con gái đến mức tranh hết việc chăm sóc, cũng chính anh dạy nó từng nét chữ đầu tiên trong đờ. Những lần con ốm, anh thức cả đêm. Tôi cho con uống thuốc thì nó kêu đắng, khóc um lên, vậy nhưng bố nịnh thế nào mà con bé ngoan ngoãn uống hết sạch.
Mọi thứ đang yên ấm thì chồng tôi đột ngột bị tai nạn. Hôm đó đang đi làm tôi nhận được điện thoại từ đồng nghiệp của chồng báo anh đang cấp cứu trong bệnh viện. Tôi vội gọi xe đi vào thì chồng đã mất rồi. Lúc ấy tôi sốc ngất lên ngất xuống, mọi việc của anh đều nhờ bạn bè, gia đình hai bên lo giúp.
Từ hôm anh mất, con gái cứ thui thủi một mình, thỉnh thoảng con bé lại hỏi:
“Mẹ ơi, bố đi đâu mà lâu về thế?”
Tôi cứ ôm con khóc:
“Bố mất rồi con ạ, bố không bao giờ về nữa”.
“Mẹ nói dối, hôm trước bố còn bảo đi làm về sẽ mua búp bê biết mở mắt cho con mà”.
Tôi không biết phải an ủi con ra sao, chính bản thân mình cũng đau buồn vì sự ra đi của anh. Hai bên nội ngoại, bạn bè luôn ở bên động viên giúp tôi trở lại làm việc, cố gắng mạnh mẽ không để rơi nước mắt.
Sắp đến 100 ngày của chồng, tôi nằm mãi chẳng ngủ được, phần vì nhớ anh, phần vì nghĩ đến quãng đời phía trước của hai mẹ con sẽ ra sao. Nửa đêm tôi thiếp đi vì mệt. Rạng sáng tỉnh giấc, không thấy con gái nằm bên cạnh. Tôi nhìn ra phía cửa sổ thấy con bé đang ôm búp bê đứng nhìn ra ngoài. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, tôi đến bên cạnh thì nghe con gái thì thầm:
“Bai bai bố! Mai bố lại về chơi với con nhé! Con nhớ bố nhiều lắm!”.
"Con nói chuyện với ai thế?"
"Bố đấy mẹ ạ!"
Tôi nhìn ra ngoài chẳng thấy ai, nhưng con gái cứ chỉ tay:
"Bố vừa về chơi với con mà mẹ, bố đi ra đằng kia rồi".
Tôi vội đóng cửa sổ, ôm con thật chặt. Chắc con bé nhớ bố quá nên nhìn đâu cũng thấy bóng dáng anh. Thương con còn nhỏ đã mồ côi, nỗi mất mát này chắc chắn sẽ theo con suốt cả cuộc đời.
Ảnh minh họa: Nguồn Thairath.co.th

