Đêm qua đang ngủ tôi lại vùng tỉnh dậy bởi nghe thấy tiếng con trai gọi tha thiết vọng lại từ ngoài bờ sông gần nhà:

“Bố ơi, cứu con với, con nằm ở đây lạnh lắm”. 

Tỉnh dậy mà mắt tôi ướt nhèm vì khóc trong giấc mơ. Thấy tôi giật mình vùng dậy, vợ nằm cạnh thức giấc cũng phải hoảng hồn. Cô ấy ôm chầm lấy chồng rồi vỗ về:

“Chỉ là ác mộng thôi, tại anh quá ám ảnh đấy mà. Nằm xuống nghỉ chút đi, em lấy cho anh cốc nước ấm nhé”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Tính đến thời điểm này đã gần 2 năm trôi qua sau tai nạn đuối nước của 2 con nhưng tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Đó là 1 ngày cuối tuần, vợ tôi vẫn phải đi làm như thường lệ còn tôi thì được nghỉ. Ăn sáng xong tôi bảo với 2 con:

“Nay 2 đứa không phải học, mẹ đi làm tối mới về nên bố tranh thủ đưa 2 con về bà nội chơi chịu không?”.

Hai đứa vừa nghe bố nói vậy đã giục:

“Nhanh lên, vào mặc áo khoác, lấy mũ và ba lô nữa để về bà thôi. Thích quá, tụi con lại được đi câu cá ở sông rồi đúng không bố?”.

“Ừ, muốn đi câu cá thì nhanh lên, lề mề bố cho ở nhà hết”.

Tôi chở con gái 8 tuổi và con trai 5 tuổi trên 1 chiếc xe máy đi chừng 15km là về đến bà nội. Thấy 3 bố con về chơi, bà vui lắm chạy ra chợ mua thêm tí thức ăn ngon. 3 bố con tôi về là đi tìm cần câu, làm chút mồi rồi kéo nhau ra bờ sông gần nhà để câu cá trong lúc đợi cơm trưa của bà.

Ban đầu 3 bố con ngồi câu trên bờ với nhau. Song thấy mãi không được con cá nào nên tôi dặn 2 con ngồi yên đó không được nghịch ngợm để đi lên phía trên tìm chỗ khác. Vừa đi được khoảng vài phút tôi hốt hoảng khi nghe tiếng con gái con trai đồng thanh kêu cứu. Chạy lại thấy 2 con đang vật lộn ở con nước chảy xiết cách chỗ tôi dặn tụi nó ngồi 1 đoạn.

Do 2 đứa chưa biết bơi nên chúng cứ vẫy vùng và càng bị đẩy ra xa bờ. Tôi chỉ có thể bơi ra vớt được con gái ở gần vào bờ trước, còn con trai lúc ấy ở 1 đoạn xa đó cũng gần chìm nghỉm mà cứ cố hét: 

“Bố ơi, cứu con, bố ơi”.

Khi cứu được con gái lên bờ, tôi quay lại thì không thấy con trai đâu nữa. Mãi sau người trong làng gần đó ra đông, họ giúp ngụp lặn tìm khắp mới thấy thằng bé ở cách đó 1 đoạn khá xa. Nhìn thi thể con bị ngâm trong nước mà tôi phát điên lên.

Sau hôm lo hậu sự cho thằng bé xong, tôi như người mất hồn vì ám ảnh. Không đêm nào tôi có thể ngủ ngon được bởi cứ nhắm mắt lại là lại thấy hình ảnh thằng bé vật lộn với dòng nước gọi bố đến cứu lạc giọng.

Mỗi lần nhìn con gái thắp hương trước bàn thờ của đứa em nhỏ mà tôi lại thấy hận bản thân vì không thể cứu được cả 2 con. Chắc nằm dưới kia, con trai tôi vẫn hận người bố này lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com