Đến giờ em vẫn chưa nuốt được cục tức với bà chị dâu, đang phân vân không biết cuối tuần đầy tháng con có nên mời không chứ sang vừa tốn cỗ lại chẳng mừng cháu được cái gì thì càng bực.
Chị dâu với anh trai cưới nhau gần chục năm rồi, giờ cũng có 2 cháu đang học cấp 1. Anh chị ấy không sống chung với bố mẹ mà thuê nhà ở riêng. Trước đây anh trai em còn khỏe đi làm tháng cũng kiếm được hơn chục triệu, thỉnh thoảng em xin mua đồ anh vẫn giấu vợ đưa cho nhưng toàn dặn:
“Đừng để chị biết đấy”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vậy nhưng từ năm ngoái anh bị tai nạn lao động, chữa đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn nên chỉ quanh quẩn ở nhà không làm ra tiền, em cấm có xin được thêm cái gì. Chị dâu kiếm tháng cũng gần 20 triệu nhưng lúc nào sang nhà câu cửa miệng là than không có tiền.
Thỉnh thoảng mẹ em thương anh đi viện liên tục tốn kém nên cũng giúp một ít nhưng chẳng hiểu sao chị dâu vẫn ca thán. Nhiều lúc em cảm giác chị ấy cứ giả tạo làm sao ấy, chắc sợ người khác xin nên than nghèo kể khổ mãi.
Chẳng bù chị gái ruột thì thoáng ghê cơ, em bầu mua cho đồ bổ rồi đi khám thai cũng tài trợ hết. Gần sinh thì em về nhà mẹ đẻ dưỡng thai tháng cuối, chị dâu chẳng khác gì người ngoài, cấm thấy mua cho em chồng được hộp sữa chứ nói gì thứ to tát.
Đến hôm sắp đẻ mới ức chế, ai đời chị dâu chồng xách mỗi túi đồ sơ sinh cũ sang còn hí hửng bảo:
“Đồ của cu Tin với chị My, hồi đấy bác mua trong shop vẫn còn xịn lắm, dùng xong giặt sạch gói gém cẩn thận đến giờ. Cô xem dùng được cái nào thì lựa ra mà dùng cho đỡ phải mua sắm tốn kém”.
Em nhìn túi đồ của chị dâu mà ngán đến tận cổ:
“Khiếp đồ từ mấy năm trước mà bác vẫn còn giữ à”.
Nói thế mà chị ấy chẳng hiểu ý còn thanh minh:
“Đồ của trẻ con bỏ đi tiếc lắm, cô cứ cầm mà dùng cho em bé”.
Rồi bà ấy để luôn túi đồ sơ sinh đó đi về, ngoài ra chẳng thấy cho em chồng được đồng nào đi đẻ cả. Em thấy ngứa mắt nên vứt luôn vào sọt rác khỏi chật nhà. Em sinh bé đầu lòng, đâu có tiếc bỏ ra vài triệu mua đồ mới từ a-z mà phải cần chị ấy xách mấy cái giẻ lau sang cho bôi bác.
Hôm sau em vào viện chị dâu cũng không đến vì phải chăm anh trai nên lấy lý do tránh mặt. Em cũng chẳng cần vì có mẹ chồng, mẹ đẻ và chị gái ở đây rồi, thêm người nữa chỉ tổ chật chội.
Từ lúc cháu về đến giờ chị ấy chắc ngại nên chưa sang đây lần nào. Cuối tuần đầy tháng con chẳng lẽ em không mời lại bảo mình khinh nhưng mời thì tức anh ách. Thôi em bơ đi cho xong, đỡ phải khó chịu trong ngày đầy tháng của con.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1