Kể ra nhiều người lại bảo em là “giặc Ngô”, nhưng thật sự không hiểu sao dù cố cỡ nào em cũng không thể ưa nổi bà chị dâu em.
Ngày trước lúc anh trai dẫn chị dâu về giới thiệu, em đã không ưng rồi. Tại anh trai em nhìn rõ đẹp trai, phong lưu lại công việc đoàng hoàng tử tế, kiếm ra tiền. Thế mà chẳng hiểu sao anh ấy lại yêu cô bạn gái đã lùn còn đen, nhìn không ra hình thù gì luôn. Nói không quá chứ nhìn chị ấy với anh em đi với nhau kệch cỡm không khác gì tranh biếm họa. Cơ mà ông anh em si tình lắm, yêu vào rồi không chịu nghe ai. Em tư vấn cho thì bảo:
“Mày kệ anh. Anh yêu chứ mày yêu đâu mà lắm lời”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đã vậy còn được cả bố mẹ đẻ em. Rõ ràng thấy rõ chị ấy không tương xứng với con trai mình mà vẫn cứ bênh, động nói là bảo:
“Miễn con bé nó ngoan ngoãn, sau này về làm dâu biết điều là được. Mọi thứ khác bố mẹ không quan trọng. Mẹ tin vào cách chọn người của anh trai con”.
Rồi từ ngày chị ấy về làm dâu, em bị cả nhà cho ra rìa mới bực chứ. Ngày trước thì cái gì em cũng được ưu tiên, từ ngày có chị dâu, hơi tí mẹ lại mắng:
“Nhà này là của anh trai, chị dâu làm chủ. Con là phận gái, sau sẽ phải đi lấy chồng, đừng có tác oai tác quái mãi thế”.
Lúc chị ấy có bầu cả nhà em cứ cuống cả lên. Được cái bà ấy cũng giỏi làm nũng, chửa tí mà suốt ngày nôn ọe như thể cả thế giới chỉ mình mang bầu không bằng. Nấu món nào cũng kêu sợ mùi, mẹ em thì chiều con dâu, suốt ngày hì hục nấu nướng tẩm bổ nhưng bưng đồ lên là dâu ậm ọe nhìn nóng mắt. Có hôm em ghét, vác luôn bún đậu mắm tôm về ăn cho bà ấy ngửi mùi nôn chán thì thôi.
Từ hôm chị dâu có bầu, em phải vào bếp nấu cơm thay. Ghét nên em toàn nấu món nặng mùi cho bà ấy cứ ngửi thấy là bịt mũi đứng ra khỏi mâm. Ai mắng em chỉ giải thích:
“Con chỉ biết nấu thế thôi”.
Chị ấy sinh, em cũng khổ lây. Vì mẹ phải tập trung chăm con dâu, chăm cháu nên việc nội trợ, dọn dẹp nhà cửa em phải lo. Ức chế, em đòi ra ở riêng để đỡ phải hầu hạ phục vụ chị dâu nhưng mẹ lại quát:
“Mày thích ra ở riêng thì cứ ra, mẹ không cấm nhưng tiền sinh hoạt, tiền nhà tự lo liệu, đừng mơ bố mẹ hỗ trợ. Dạng ăn tiêu như phá mả xem rời bố mẹ ra sống kiểu gì”.
Đúng là lương em thấp, em tiêu cũng thoáng tay nên ra ở riêng mà bố mẹ không cho tiền thì khó tồn tại. Vì lẽ đó, em lại đành ở lại. Cố chịu đựng tới khi chị dâu được 1 tuần cữ, bố mẹ về quê ăn cỗ dặn em ở nhà nấu nướng cho chị ăn uống đầy đủ, đúng giờ. Em nghe thì cũng vâng dạ cho xong nhưng tới bữa thì gọi pizza về ăn no rồi ngủ, chị dậu đói tự dậy xuống bếp cắm cơm luộc thịt ăn.
Đấy nhé rõ ràng không có ai hầu, chị ấy chẳng tự làm được đó thôi. Chẳng qua mẹ em chiều con dâu cứ bảo là đẻ xong yếu nên chị ấy ì lại. Chiều 3h em vẫn chưa thấy chị ấy ngủ dậy, máy giặt lại hỏng, quần áo để chất đầy trong chậu của cả người lớn lẫn tã sơ sinh nên em vào gõ cửa:
“Chị dậy mà giặt đồ đi. Quần áo ngập đầu, máy giặt hỏng em không giặt tay đâu. Hôm qua em mới làm móng, giờ giặt hỏng hết. Bố mẹ mai mới lên cơ”.
Em nói thế mà chị ấy không thèm í ới, tới khi em phải gõ cửa lần 2, giục liên hồi chị ấy mới nói vọng ra:
“Chị vừa mới đẻ được 1 tuần, chưa giặt được đồ đâu. Em không giặt thì cứ để đó tối anh trai em về giặt. Chị phải kiêng 3 tháng mới xuống nước lạnh”.
Chị ấy nói xong lại ôm con ngủ tiếp mới lộn ruột chứ. Mọi người bảo xem có phải chị dâu em quá lười không?.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1