Nghĩ đến chị dâu vẫn thấy bực mình, tháng nào tôi cũng gửi tiền về vậy mà cho mẹ ăn uống chẳng ra làm sao cả, chả trách bà ốm đi viện suốt.
Chị dâu với anh trai tôi lấy nhau gần chục năm rồi, anh chị ở với mẹ. Trước bà còn khỏe mạnh thì không nói làm gì, từ khi mẹ bị tai biến đến giờ sức khỏe yếu hẳn, cũng không còn được minh mẫn nữa, lúc nhớ lúc quên. Tôi lấy chồng cách nhà 200 cây số thỉnh thoảng mới về thăm mẹ được. Mỗi lần về tôi đều dặn chị dâu rất cẩn thận:
“Anh chị phải chăm sóc mẹ chu đáo vào. Tháng em gửi tiền về đừng có để mẹ ăn uống kham khổ đấy”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chị dâu cũng đáp:
“Cô đừng lo, có bao giờ chị để bà phải ăn uống thiếu thốn đâu”.
Mỗi tháng tôi chuyển vào tài khoản cho chị dâu đều đều 1 triệu để góp cùng anh chị mua đồ ăn, thuốc thang cho mẹ. Ở quê thì đồ ăn thức uống có đắt đỏ gì mấy, chưa kể nhà anh chị còn nuôi được gà vịt các kiểu, đâu phải lúc nào cũng cần tiền để mua.
Chị dâu bưng cơm lên cho bà, tôi nhìn thấy mỗi hai món mặn là thịt gà rang mặn, với bát thịt nạc băm, còn đâu là miếng đậu trắng, bát canh rau cải. Thấy chị cho mẹ ăn đạm bạc vậy tôi bảo luôn:
“Chị cho mẹ ăn có từng này thì làm gì đủ chất, thảo nào bà nay ốm mai đau, đi viện suốt”.
Chị ấy tỏ vẻ khó chịu:
“Bà ăn thế còn gì nữa, bữa nào chẳng có thịt với cá. Anh chị với các cháu nhiều lúc cũng chỉ ăn rau đậu qua bữa, nhưng bà thì cứ phải có món mặn mới ăn cơm”.
Tôi bực quá nói luôn:
“Vậy tiền em gửi về hằng tháng đâu hết rồi, nhìn mẹ ăn như vậy em xót lắm”.
“Thế cô bảo chị phải nấu như nào cho bà, bữa ít cũng hai món mặn rồi còn chê cái gì nữa. Bà ăn được từng đó thôi, chứ cô muốn bữa nào cũng cho mẹ ăn mâm cao cỗ đầy thì về mà nấu”.
Tôi mới nói có vài câu vậy mà chị dâu đã quay ra cùn như vậy rồi. Anh chị ở với mẹ thì phải có trách nhiệm chăm sóc cho bà chứ. Tôi là con gái, cũng đã phụ từng đó tiền thì chị cũng phải tự biết tính toán, lựa làm sao để cho mẹ ăn uống đảm bảo, đủ chất mới có sức khỏe.
Nếu tôi có thời gian ở bên cạnh chăm sóc mẹ thì còn nói gì nữa, đảm bảo ngày nào bà cũng được đổi món như cháo tổ yến, chim bồ câu hầm, tim hấp chứ không phải mấy món vừa khô vừa dai như chị dâu làm đâu.
Nói ra thì bảo đòi hỏi thế nọ thế kia, nhưng mẹ đẻ ra mình nên mình mới biết xót. Chứ chị ấy chỉ là con dâu thì chăm sóc bà qua loa cho xong chứ thiết tha, mặn mà gì. Lần này tôi nói không biết chị ấy có rút kinh nghiệm không, hay tiền gửi chẳng mua được gì cho bà, chị dâu đút túi tiêu riêng cho mình thì tệ quá.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

