Trước đây tôi cứ tưởng chỉ có người trưởng thành mới gặp áp lực và căng thẳng nhưng sau khi xảy ra chuyện đau lòng kia tôi mới hiểu những đứa trẻ đang tuổi đi học cũng có thể phải chịu rất nhiều áp lực vô hình.

Vợ chồng tôi kết hôn 11 năm nay và có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Con trai tôi nếu còn sống thì cháu đang học lớp 4 một trường công lập có tiếng ở thành phố. Còn công chúa nhỏ rất đáng yêu đang học mẫu giáo gần nhà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Nhà có 2 con nhỏ, vợ chồng lại đi làm tại các công ty nước ngoài nên một ngày đối với chúng tôi luôn bận rộn. Tối về ngoài lo cơm nước, giục giã các con ăn uống, tắm giặt, chúng tôi cứ thay phiên nhau dạy con học. Tôi phải kèm con trai vì chồng đi làm tận gần 8h tối mới về.

Thàng bé rất chăm chỉ, nó học tốt các môn Toán, Văn, Anh lắm. Điểm số của con luôn dẫn đầu lớp. Chính bởi thế vợ chồng tôi kỳ vọng ngày càng cao. 

Hàng ngày thấy con đi học về mà cứ chạy sang hàng xóm chơi với bạn là tôi lại giục:

“Vào ngồi học đi con, xem có bài tập nào thầy cô giao hì làm đi”.

Thằng bé nhanh nhảu:

“Con đã làm hết sạch ở trên lớp rồi, giờ không còn bài tập nên không phải học nữa”.

Tôi quát con:

“Làm hết bài tập trên lớp thôi chưa đủ, con phải làm thêm các bài tập nâng cao. Nhìn anh Nguyên nhà bác Hà đấy, hơn con 1-2 lớp mà anh toàn đi thi học sinh giỏi thành phố thôi”.

Mỗi khi tôi nói vậy, thằng bé lại nghe lời thôi không chơi nữa mà chạy vào học. Nhiều lần nó học xong thì bảo mẹ:

“Mẹ ơi con mệt quá”.

Những lúc ấy tôi lại quát:

“Cả ngày có mỗi đi học thôi mà cũng kêu mệt, bố mẹ còn đầy việc mệt mỏi và áp lực hơn nhiều đây này mà có kêu ca đâu”.

Tôi còn nhớ như in gần 1 năm trước, buổi tối tôi vẫn chở con đến lớp học thêm Toán như bình thường. 8h30 tối, tôi đưa con về nhà rồi cho ăn uống, tắm giặt. Do bài tập hôm đó có vẻ khó nên đến 10h đêm rồi mà con vẫn chưa làm xong. Chắc mệt mỏi quá nên nó bảo với tôi:

“Con đi ngủ mẹ nhé, sáng mai con sẽ dậy sớm làm tiếp”.

“Làm xong mới được đi ngủ”. 

Khi tôi xuống bếp dọn dẹp nốt thì con trai nằm dài uể oải trên bài học. Tưởng con nghỉ ngơi ít phút nên tôi không bận tâm lắm. Nào ngờ 30 phút sau lên vẫn thấy con nằm như vậy, tưởng con ngủ quên đến lay dậy thì đã thấy cháu đã bất tỉnh từ bao giờ.

Tôi vội gọi xe cấp cứu nhưng tất cả đã muộn khi bác sĩ bảo con đã mất trên đường đi. Khỏi phải nói cái chết của con khiến tôi ân hận và tự trách mình nhất là khi nhiều người không hiểu là con bị đột quỵ còn đặt điều bảo tôi đã bắt con học hành đến mức kiệt sức.

Đã gần 1 năm nay, tôi vẫn ôm nỗi đau mất con. Không biết thằng bé có tha lỗi cho tôi không khi đã tạo quá nhiều áp lực học hành đối với nó? Tôi phải làm sao để vượt qua mất mát này bây giờ? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com