Chắc bố em mà biết đứa con trai cả đời mình luôn tự hào và cưng chiều giờ trở nên như vậy ông đi cũng chẳng nhắm mắt được.
Trên em có chị gái và 1 anh trai. Trước đây không hiểu bố mẹ thế nào lại không thương chị gái em đâu. Nguyên nhân có lẽ do chị ấy không được thông minh, xinh đẹp như bao người khác. Chị học dốt, cố gắng xong lớp 9 thì nghỉ đi làm thuê.
Mẹ em lúc nào cũng mắng nhiếc:
“Biết mày đần đần vậy tao đẻ cái bắp cải luộc ăn cho mát ruột”.
Đến lúc chị yêu anh rể nhà cũng nghèo nghèo, bố mẹ đồng ý cho cưới nhưng từ đấy ít quan tâm đến chị lắm. Em thì ông bà không đối xử tệ đến mức đó, nhưng nói chung là vẫn bị mắng liên tục là đồ con gái vô tích sự.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bố mẹ em cưng anh trai như ông tướng vậy, lúc nào mẹ cũng gọi anh ấy là “giai giống”. Hồi trước ông bà làm cũng ra tiền, mỗi lần bố đi cửa khẩu nhập hàng đều mua cho anh ô tô, máy bay, súng, kiếm xe tăng đủ các thể loại. Còn 2 đứa con gái không có phần, khi nào anh chơi chán mới được ké.
Được chiều vậy nên anh em cục súc lắm, cứ không vừa lòng cái gì là lao vào đấm em với chị gái túi bụi. Có hôm em chẳng làm gì mà cũng bị anh cắn cho tím tay, sưng như quả trứng. Rồi vừa mới vào học cấp 3 anh ấy đã yêu đương lăng nhăng làm con gái người ta có bầu. Mẹ em phải mang tiền đến để giải quyết.
Anh trai em chơi bời nhưng được mỗi ưu điểm là rất thông minh, cái gì chỉ cần lướt qua 1 lần là biết. Cũng vì thế mà bố mẹ kỳ vọng vào anh, cho đi ra nước ngoài học 4 năm. Tốn bao tiền nhưng về anh chẳng làm nên cơm cháo gì, công việc thì nhảy liên tục, lúc nào cũng chê việc không xứng với trình độ của mình.
Mấy năm trước anh lấy vợ, chị dâu cũng ghê gớm không kém, hai người kết hợp với nhau thành một đôi phá của. Bố em có mấy miếng đất đều giao cho anh để thế chấp lấy vốn mở công ty làm ăn. Thế nhưng anh chị kinh doanh kiểu gì thua lỗ sạch, nợ đầm đìa.
Bố mẹ em cũng vì thế mà sinh bệnh. Năm ngoái mẹ bị tai biến nằm liệt một chỗ, anh trai và chị dâu cũng bỏ đấy cho hai ông bà chăm nhau chứ chẳng ngó đến. Em với chị gái thỉnh thoảng giúp được bố mẹ 1, 2 tuần rồi cũng phải về lo cho gia đình mình nữa. Bao lần chị dâu bảo:
“Hai cô sướng thật đấy, ông bà ốm đau chẳng phải mó vào”.
Vợ chồng anh trai em thì chỉ mong bố mẹ đi nhanh nhanh để còn bán nốt cái nhà lấy tiền trả nợ thôi. Đúng như em nói luôn, 2 tháng trước bố bị nhồi máu cơ tim, lên viện thì không cứu kịp. Bố đi quá đột ngột, bỏ lại mẹ bệnh tật không ai chăm.
Bố mất cỏ chưa xanh mộ, anh chị ấy đã gọi người đến xem nhà, định giá rồi bán luôn. May là người ta chưa lấy nhà nên mẹ vẫn còn chỗ ở tạm. Biết chuyện nên em về làm ầm lên, anh trai còn còn mắng:
“Cô thương bà thế đón về bên nhà mà nuôi chứ cứ giở võ mồm ra thì nói làm gì”.
Nhìn mẹ già nằm đó mà em buồn quá. Anh chị lấy tiền bán nhà rồi, sớm muộn gì chủ mới cũng đến. Giờ em còn gia đình bên chồng nữa, làm sao đón bà về chăm được. Chị gái thì bảo để nghĩ đã, lâu nay có được bố mẹ coi trọng đâu, giờ không biết chị có mở lòng ra mà đón bà ngoại về không.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1