Tôi ly hôn người chồng rượu chè về nhà mẹ đẻ ở. Gần 1 năm nay rồi nhưng anh trai không cho nhập khẩu về nhà với lý do: Hộ khẩu giờ tao đứng tên rồi, không phải bố mẹ nữa, cho 2 mẹ con mày nhập vào giờ lằng nhằng lắm.

Trong khi ly hôn tôi đã cắt khẩu bên nhà chồng để chuyển về đây rồi, giờ anh trai không đồng ý, mẹ con tôi thành ra bơ vơ, chẳng rõ quê quán mình ở đâu. Bố mẹ tôi già rồi, không kiếm ra tiền nữa nên phải nhìn mặt con trai mà sống. Được cả anh trai và chị dâu tôi đều ghê gớm nên tôi cũng đành bất lực, chẳng biết phải làm sao.

Mấy năm trước bố mẹ tôi có chia cho tôi 2 mảnh đất. Vì ngày ấy sổ đỏ gốc của gia đình đang cắm ở ngân hàng nên bố mẹ chưa chuyển nhượng được sang tên tôi. Thế nên tôi mới chỉ được cho bằng lời nói của bố mẹ chứ chưa được pháp luật công nhận.

Thế là anh trai và chị dâu nhân cơ hội cướp hết toàn bộ 2 miếng đất đó, sang tên luôn cho anh chị ấy. Giờ tôi tay trắng, ở nhờ căn nhà cũ cùng bố mẹ đẻ, không có bất cứ 1 tài sản nào.

Bố tôi vài lần sang nói chuyện nhỏ nhẹ với anh trai là chia bớt cho tôi 1 mảnh đất cũng được để mẹ con tôi có mảnh đất cắm dùi, sống nương tựa vào nhau. Nhưng anh trai tham lam không đồng ý.

Anh ấy bảo, con gái đi lấy chồng coi như hết phần, hết trách nhiệm, sống làm dâu nhà chồng, chết làm ma nhà chồng. Sau con trai lo thờ cúng nên phải được nhận toàn bộ tài sản là đúng rồi.

Bố tôi không còn cách nào khác thuyết phục nên đành nhịn, lén lút hỗ trợ, giúp đỡ con gái và cháu ngoại.

Hàng ngày tôi gửi con ở nhà ông bà còn mình đi làm 1 tháng mới về thăm con được 1 lần. Lần nào về tôi cũng mua sữa cho con và mua cho cả 2 đứa con nhà anh chị nữa.

Thế nhưng đâu biết rằng sau lưng tôi, anh trai và chị dâu đối xử tệ bạc với con tôi thế nào? Con tôi kể, có lần nó tranh nhau đồ chơi với thằng lớn nhà anh trai. Lẽ ra là người lớn phải phân xử công bằng, đằng này anh ấy bế thốc con tôi ra ngoài thả vào bể nước ăn dọa:

“Từ sau mày còn thế tao dìm mày xuống không cho lên luôn biết chưa? Bé người không được tranh đồ chơi với anh biết chưa?”.

Thằng bé còn hồn nhiên bảo:

“2 bác toàn mua đồ ăn ngon về giấu trong phòng không chia cho con ăn cùng nên sau mẹ cũng không cần mua đồ ăn chia cho con nhà bác ấy nữa nhé, mẹ cất đi để phần con thôi”.

Tôi không ngờ cùng là anh em, con cháu ruột thịt trong nhà mà anh trai tôi lại nỡ đối xử với em gái và cháu ruột như vậy. Giờ tôi thân cô, thế cô, vừa ly hôn chồng lại kinh tế không có nên lời nói của tôi không có giá trị trong nhà.

Tôi muốn đón con lên chỗ trọ để chăm sóc, 2 mẹ con có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nhưng ca làm việc của tôi từ sáng sớm tới 10h đêm mới về nên không có thời gian chăm sóc con đàng hoàng được. Nhìn con ngủ mà nước mắt tôi cứ chảy ra. Tôi phải làm sao với con đây mọi người, cho tôi lời khuyên với ạ.

hình ảnh