2 tháng gần đây, cuộc sống của gia đình tôi bị xáo trộn hoàn toàn, kể từ khi cả nhà đứa em chồng chuyển về sống nhờ vì thua lỗ, phá sản. Con bé ấy cũng bằng tuổi tôi nên luôn coi bản thân ngang hàng, dù cho tôi có là chị dâu đi nữa.

Quen sống giàu sang, có osin quét dọn, bưng nước lên tận mồm hầu hạ nên nó rất lười biếng. Kể cả đã có gia đình nhưng chưa bao giờ thấy nó chủ động làm bất cứ việc gì.

hình ảnh

Bát đũa ăn xong không rửa, quần áo thay ra cũng chẳng giặt. Nhà bẩn cũng coi như không thấy, chưa bao giờ tôi thấy nó cầm cái chổi quét dọn. Cả ngày chỉ biết nằm ườn trong phòng, than thân trách phận gặp phải số kiếp vỡ nợ, hoặc không thì ngồi xem tivi với con gái trong phòng khách.

Vợ chồng tôi đi làm thuê, không phải ông bà chủ như vợ chồng nhà đó nhưng thu nhập cũng khá. Thế nên khi nhà em dọn về, chúng tôi không thu một đồng tiền ăn, tiền điện nào.

Máu mủ ruột già, lúc đó tôi nghĩ đơn giản chỉ thêm cái bát, cái đũa chứ đáng bao nhiêu mà tính toán với người nhà. Thế nhưng có lẽ vì tôi thoải mái quá nên nhà họ nghĩ rằng việc đó là chuyện tất nhiên.

Ngày nào cũng đòi ăn đủ món tốn kém đến cherry đắt đỏ con nó cũng đòi. Ngày một ngày hai còn chiều được chứ ngày nào cũng như vậy thì tôi không hầu nổi nên đành phải từ chối tế nhị.

Thế mà nó quay sang dỗi hờn làm mình mẩy với chồng tôi khiến anh nghĩ tôi chấp nhặt rồi coi thường em chồng vỡ nợ phải về nhà đẻ ở nhờ. Việc đó tôi cú lắm nhưng chưa kịp làm cho ra nhẽ thì đã bắt quả tang con bé gọi điện mách mẹ chồng dưới quê.

Trong lòng tôi chỉ mong cho nhà nó nhanh nhanh chuyển đi cho đỡ rách việc. Mấy ngày gần đây, việc nhiều nên 8 giờ tối tôi mới về đến nhà. Lúc tôi về thì thấy nhà cửa rất bừa bộn, cơm nước cũng chưa nấu nướng.

Ngó thấy em chồng đang cắm mặt vào tivi, tôi đã mệt sẵn nên tức điên lên. Không nhịn được nữa, tôi quyết định 3 mặt 1 lời, nói thẳng với con bé, đã ở nhờ thì phải phân chia việc nhà mới được.

Em chồng trước mặt cười hì hì, nhận sai nhưng sau lưng lại âm thầm ghi thù rồi mách lẻo với chồng tôi. Tối hôm sau, anh gọi riêng tôi vào phòng ngủ mắng: ‘Anh thấy em quá đáng rồi đấy. Đó là em gái anh, vợ chồng nó khó khăn mới về đây. Em không có quyền đuổi’.

Nghe tức thế không biết, tôi đuổi vợ chồng con bé bao giờ, rõ ràng tôi chỉ nói nên có trách nhiệm với cái nhà hơn chứ ai đuổi nó. Chịu bao điều tiếng đã dồ hết cả người, giờ còn đơm đặt thế nên tôi cũng lên giọng nói chuyện phải trái với anh.

Từ ngày em gái anh về, tôi đã chẳng khác gì con ở của cái nhà này rồi. Đang cãi nhau, em chồng đột nhiên mở cửa vào lớn tiếng: ‘Anh không phải nhiều lời với cái loại này. Đuổi quách nó đi. Nhà này không chứa chấp loại đàn bà cãi chồng như thế’.

Ba máu sáu cơn điên quá, tôi giơ tay tát lật má cn ôn láo toét rồi quát: ‘Cút. Đây không phải chỗ cho đứa oắt con như mày xen vào. Nhà này là nhà của tôi và anh Long, mày không có quyền hành gì mà lên tiếng'.

Nếu trước thì tôi còn nhịn chứ giờ quá quắt như thế thì không sao nuốt xuôi cục tức. Chồng nhìn thấy cũng ngỡ ngàng nhưng biết tôi đang điên cũng chẳng dám nói gì.

Em chồng không cầu cứu được anh trai nên nức nở chạy ra ngoài. Cả tối, anh cứ ngọt nhạt thuyết phục vợ bỏ qua nhưng tôi nói thẳng là không. Tôi cho em chồng sang ở nhờ suốt thời gian qua là đủ rồi, không thể tốt mãi để người ta được đà lợi dụng, trèo lên đầu lên cổ mình được…

hình ảnh