1. Một người đồng nghiệp cùng công ty nhưng ở khu vực khác, cũng là một người bạn từng biết nhau nhiều năm trước, cùng sinh con trong năm, nhưng sau vài tháng, hỏi mình: Chị ơi, làm sao sắp xếp để đi làm lại? Chị gửi con đi học như thế nào? Giữ sữa cho con như thế nào?

Mình nói với người đồng nghiệp ấy: Em hãy trao đổi với sếp của em, và hãy chia sẻ với những người đồng nghiệp.

Em Mè của mình giờ đã được 9 tháng rưỡi rồi. Và vẫn đang bú sữa mẹ hoàn toàn. Mình mong sao dòng sữa trong mình sẽ còn chảy ra càng lâu càng tốt kể cả khi con đã ăn nhiều thứ ngoài sữa mẹ.

Giữ sữa mẹ cho con và công việc của mình không bị gián đoạn - Đó vừa là mong muốn, vừa là mục tiêu của mình.

2. Mình một tay ôm con chăm con, giờ tối có chồng về chăm phụ, còn hoàn toàn không có ai bên nội bên ngoại hỗ trợ gì hết. Thiệt thòi lớn cho mình và cho cả con mình đó là Mẹ mình mất sớm (hôm nay cũng là ngày giỗ của Mẹ mình).

Nhưng điều đền bù lại, có lẽ hơi tâm linh tí, mình cảm giác mình và con được Mẹ mình phù hộ rất nhiều.

Ngay từ trước khi mang thai, mình đã đọc rất nhiều kiến thức về mang thai và chăm con, cũng như xem những chia sẻ của các bác sĩ. Từ đó mà mình áp dụng cho bản thân. Trước khi mang thai thì mình đi xét nghiệm tổng quát, tiêm phòng, trong quá trình mang thai thì cố gắng giữ sức khỏe, thăm khám thường xuyên.

Kết quả của mình: Sinh thường, bé sinh ra nặng 3,2 kg, bú sữa mẹ hoàn toàn ngay từ những giờ vàng sau sinh. Và cho đến bây giờ, con mình vẫn đang được hưởng những dòng sữa mẹ ngọt ngào mỗi ngày.

Mình vừa cảm giác may mắn, vừa cảm giác hãnh diện với những điều đạt được. Nhưng phải thực sự thú nhận rằng, kết quả đó không phải do riêng mình tạo ra.

Mà do rất nhiều người đã hỗ trợ cho mình làm được.

3. Nghĩ đến người đồng nghiệp đã có công lớn nhất trong những đồng nghiệp đã giúp mẹ Mè giữ sữa, thì mình chắc chắn nghĩ đến chị, tạm gọi là F. (kí hiệu cho flower vì tên chị là tên của một loài hoa :D) - người đã tạo điều kiện rất nhiều cho mình. Chị cũng là cấp trên trực tiếp của mình.

Khi mình apply vào vị trí công việc hiện tại, thì mình trao đổi với chị rằng, em cực kỳ thích công việc ở chỗ chị và em làm được việc, nhưng em đang đi học lên cao học, chị có thể tạo điều kiện cho em đi học được không. Chị đồng ý luôn.

Nhưng cả chị lẫn mình đều không ngờ là sự tạo điều kiện không chỉ dừng ở đó, vì sau đó thì mình liên tiếp đánh nhiều dấu mốc trong đời, nghĩ lại thấy cũng có phần gấp gáp không đáng. Như cưới xin - nhanh hơn mình tưởng do lời phán chọn ngày đẹp của thầy bà nào đó mà ba mẹ chồng đi xem ngày. Sau khi mình cưới ba tháng thì mình lại bầu, sau đó chừng hơn 8 tháng thì mình lại... đẻ. Đẻ rồi thì lại nuôi con, chăm con.

Mình cứ liên tiếp cái này cái kia mà lại ngoan cố muốn giữ sữa và giữ việc làm. Thế đấy. Nếu không nhờ sự tạo điều kiện về thời gian và tâm lý của chị, chắc mình không làm được điều mình đã ngoan cố muốn làm được ấy.

Hành trình của mình cũng không thực sự suôn sẻ và dễ dàng, vui vẻ như mọi người hình dung, hay thường thấy mình thể hiện trên facebook cá nhân của mình.

Khi mang thai thì mình bị ra máu dọa sảy 2 lần và phải đặt thuốc chống sảy. Chị F. thường chia sẻ cho mình những kiến thức về mang thai, tất nhiên là chuẩn khoa học, và tận tình động viên mình. Với vai trò cấp trên, chị bảo: nếu giữa giờ em mệt thì em cứ đi nằm nghỉ đi (được cái công việc của mình cũng không nặng cỡ bưng gạch nên cũng không quá mệt bụng bầu).

Khi mới sinh con thì mình vừa hoang mang vừa cố cứng đầu khi người này người kia bảo mình ít sữa, cần dặm sữa ngoài cho con, nhưng mình cứ tự nhủ lòng và thầm nhủ con rằng: cố gắng lên nào, nếu đến ngày thứ 3 mà sữa mẹ không đủ thì mẹ sẽ cho con dùng sữa ngoài. Từ khi sinh con ra cho đến khi con được bú đủ sữa là khoảng thời gian mình cứ trong trạng thái combo hoang mang + ngoan cố, may mắn sao chừng nửa ngày sau sinh thì sữa mẹ đã về ổn.

Con sáu tháng, mình gửi con đi trẻ, ở một trường học gần chỗ làm, và mình đi làm. Sáng mình cho con bú lúc 6 giờ sáng, đem con đến trường, cô cho con ăn cháo sáng lúc 8 giờ. Lúc ấy mình sẽ tranh thủ vắt một cữ sữa để gửi cô cho con ăn khi mình chạy về công ty làm. Những lúc suôn sẻ thì 1 cữ mình rút được 160ml để gửi cho con.

Nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ vậy, bởi mình không phải là một bà mẹ nhiều sữa, đã thế thân mình lại chẳng có bao nhiêu mỡ, chuyện ăn uống nhiều khi cũng cho xong bữa - toàn những điều bất lợi trong việc giữ sữa cho Mè, cũng có những lúc mình chỉ rút được 30 ml. Mình mang cái khuôn mặt không biết diễn tả làm sao để bước vào bàn làm việc. Úp mặt vào máy tính làm và không muốn nghĩ gì xung quanh, chỉ chờ mong thời gian qua, 2-3 tiếng sau sữa sẽ lại về.

Có lúc, chị gọi để trao đổi với mình về công việc đúng vào thời điểm đó. Mình bối rối và không giấu được việc mình đang bị stress, rồi khóc chị ơi em đang căng thẳng quá, em không rút được sữa cho con. Chị nhìn, chị có mắt đẹp và ánh nhìn hiền, nên dễ chịu cho người đối diện khi chị nhìn, bảo em cứ bình tĩnh đi, ai mới đi làm lại sau khi nghỉ thai sản cũng vậy hết. Rồi chúng mình nói chuyện công việc. Mình cố gắng để không nghĩ đến chuyện sữa nhiều ít nữa. Cứ làm và uống nước ấm, sữa ấm, chờ thời gian trôi. Cữ trưa, mình lại rút sữa để chạy qua gửi cho con. Qua gửi sữa thấy con đang gào khóc, cô bảo chắc bé khát sữa, thấy thương con và có lỗi vô cùng. May là sữa cũng đã về trở lại.

Cứ thế, một ngày khi mình đi làm và con đi học, mình rút sữa 3 lần. Đều đặn. Còn những ngày con không đi học, thì mình vẫn tin con là cái máy hút sữa, kích sữa tốt nhất, nên cho con bú trực tiếp khi con có nhu cầu. Cứ vậy mà giữ sữa cho con.

Hành trình giữ sữa đến giờ, nhiều khi mình cũng không tin được, vì thể trạng mình thế này. Và mình mong sao, mình sẽ duy trì được tiếp mọi thứ, suôn sẻ mọi thứ, từ dòng sữa tới dòng việc, dòng thời gian cuộc sống,... với sự hỗ trợ rất nhiều từ chị cũng như từ những đồng nghiệp rất tế nhị xung quanh mình (như thường nhường không gian cho mình rút sữa, hay cho mình sữa uống cho mẹ để mẹ có sữa cho Mè ti,...)


Viết ra dông dài. Chỉ muốn cảm ơn chị, và những đồng nghiệp khác.


Ngạn ngữ Châu Phi có câu: “Cần cả một ngôi làng để nuôi lớn một đứa trẻ”. Mình cũng muốn dành lời chia sẻ  cho các chị em mong đi được hành trình nuôi con bằng sữa mẹ và có thể quay trở lại công việc, đó là... để giữ sữa mẹ cho con cũng cần đến cả một ngôi làng - trong đó có công ty của bạn. Thế nên các chị em gái, khi chưa lập gia đình, mà có dự định apply vào công ty nào, hãy tìm hiểu xem ở nơi đó, người ta coi trọng quyền lợi của bà mẹ và trẻ em như thế nào - điều này sẽ rất cần cho tương lai của các bạn. Và đây hẳn là điều mà mình càng ngày càng yêu quý và gắn bó với công ty mình làm hơn.

Hình: Đôi mắt hiền của chị F. và con heo Hột Mè hút sữa mình mỗi ngày :)

hình ảnh