Mình vô tình đọc được lá thư này và nghĩ rằng nó cần được gửi cho tất cả các ông bố bà mẹ đọc để hiểu được rằng cách nuôi dạy con như thế nào là hợp lý. Cá nhân mình cũng đã từng trải qua và có những nét giống với cô gái này.
"Mẹ kính mến.
Hôm nay con muốn viết cho mẹ những dòng này vì tình yêu và niềm hy vọng con đặt nơi các em mình. Con đã 20 tuổi và vẫn chưa nhận thức được rất nhiều điều trong bản thân con. Có rất nhiều vết nứt tuổi thơ đã để lại trong cách sống của con hôm nay.
Trước hết, con muốn nói với mẹ rằng, con yêu mẹ rất nhiều. con cũng biết mẹ thương con và các em con rất nhiều. Nhưng đó là một chuyện, còn việc dạy các em con trở thành người như thế nào lại là một chuyện khác. Và con phải viết những dòng này dù nó có thể làm mẹ buồn hay làm con nhớ tới những ký ức không vui. Mẹ hãy đọc và nghĩ về nó một cách nghiêm túc, mẹ nhé! Vì các em con!
Con khẳng định với mẹ rằng, cách giáo dục mà mẹ dành cho con không phải là một cách tốt để nuôi dạy một đứa trẻ. Roi vọt và trừng phạt không phải bao giờ cũng tốt. Mẹ hãy đừng bao giờ dùng roi vọt với các em con thêm nữa, cả Nhung, Thanh và cả Tuấn sau này.
Đối với con trẻ, đòn roi chỉ là những nỗi ám ảnh khủng khiếp và đáng sợ. Mẹ đừng suy nghĩ rằng, người ta cũng dạy con như vậy, sao con của người ta vẫn ngoan. Không phải là chúng ngoan vì thương cha mẹ, mà chúng ngoan vì chúng sợ cha mẹ, sợ đòn roi – con nghĩ là thế. Mẹ muốn những đứa con thương mẹ mà nghe lời hay là những đứa con chỉ sợ mẹ vì mẹ có cây roi trong tay?
Mẹ còn nhớ không, hồi con và Quang còn nhỏ, trong nhà luôn có sẵn một cây roi mót, không bao giờ thiếu. Mẹ có thể đánh con và Qang bất cứ lúc nào: không ngủ trưa, làm vỡ bát, không quét nhà….. những lý do nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm mẹ quát lên và đánh tụi con. Hồi đó con nghĩ mẹ đánh con chẳng phải vì thương gì con mà chỉ vì mẹ muốn trút đi nỗi bực dọc mệt mỏi do công việc hằng ngày. Con nói thế mẹ có giận con không? Nhưng thực sự con đã nghĩ như thế, con đã cảm thấy như thế. Con biết nói lại những điều này làm mẹ đau lòng, nhưng một lần nữa, mẹ hãy nghĩ tới các em mà thứ lỗi cho con mẹ nhé!
Con biết những điều này là khó khăn. Mẹ đi làm về mệt, mẹ gặp bao nhiêu là chuyện, phải suy nghĩ bao nhiêu việc, vậy mà khi về nhà lại còn thấy nhà cửa bẩn thỉu, xoong nồi chưa rửa, rất bực dọc và muốn không đánh mắng cũng là chuyện khó khăn. Nhưng đó là việc mẹ nên và cần làm. Vì các em! Con biết là mẹ có thể. Việc trở thành một bà mẹ tốt còn khó hơn như thế nhiều, nhưng nhẫn nại thì sẽ thành công. Mẹ hãy nhẫn nại với các em. Nỗi bực dọc chán chường mẹ hãy chia sẻ với con – được chứ mẹ?
Cha mẹ không phải bao giờ cũng đúng. Và cách mẹ nghĩ là tốt cho mấy đứa con đôi khi không phải là điều mà chúng con cần. Chúng con cần tình thương, sự thông cảm, và niềm tin tưởng. Việc con cái lớn lên như thế nào chính là kết quả của cách giáo dục mẹ dành cho những đứa con của mẹ, thế nên mẹ hãy làm theo cách tốt nhất, đừng làm theo cách mà những người xung quanh mình nghĩ là đúng. Hãy dành tình thương yêu của mẹ cho chúng con. Đừng dành roi vọt, chỉ trích và chì chiết – mẹ nhé!
Con đã từng rất tổn thương vì mẹ, mẹ có biết không. Mẹ từng nói với con những lời rất “cay độc”:
- Mày là đứa vô tích sự. (mẹ nói với con gái mẹ rằng nó vô tích sự thì bản thân nó cũng sẽ nghĩ là nó vô tích sự, và kết quả thì nó sẽ trở thành vô tích sự thật)
- Sao tao lại đẻ ra một đứa như mày.. Sao mày không được một nửa của ABC ( có thật là mẹ muốn ABC hơn con gái mẹ không, đừng nói như vậy với Nhung, với Thanh mẹ nhé. Một mình con chịu những tổn thương từ câu nói đó là quá đủ rồi)
- Cả đời tao không nhờ được gì chồng con hết, chắc lên nghĩa trang nằm mới được thanh thản ( sao mẹ có thể nói ra câu đó với con gái và con trai của mẹ được.. sao mẹ làm tổn thương con bằng cách buộc tội con như thế)
….
Còn rất nhiều câu gây tổn thương sâu sắc mà con hoàn toàn không muốn nhắc lại. những lời cay độc chỉ làm mẹ xa cách con…
Thế nên, mẹ đừng dùng chúng với con, với Nhung, với Thanh thêm một lần nào nữa trong đời. Chúng ta còn sống với nhau được bao nhiêu ngày nữa mà dùng chúng để chì chiết và trách móc nhau.
Thay vào đó. Mẹ hãy dạy con gái mẹ biết yêu thương cuộc sống, biết tha thứ cho người khác, biết sống tự trọng và chân thành. Mỗi lần em con mắc lỗi, mẹ hãy nhắc nhở, đừng đay nghiến. Nhiều khi con về nhà nghe mẹ mắng chửi Nhung, nó “bật” lại mà con chỉ muốn té khỏi nhà ngay lập tức. Dạy con không phải là suốt ngày nói ba cái mớ lý thuyết suông nhàm chán, mẹ hãy dùng những hoàn cảnh của cuộc sống để dạy các em con. Nhung mới chỉ là đứa nhóc 15 tuổi, cái tuổi dễ tổn thương và suy nghĩ nhất. Mẹ hãy tin rằng, nó là một đứa trẻ ngoan và có lòng hiếu thảo, và dạy nó trở thành một người con ngoan, hiếu thảo. Trẻ nhỏ chỉ như một tờ giấy trắng tinh, mình viết lên thế nào thì sẽ in lên như thế. Và việc nó trở thành người như thế nào là kết quả của quá trình nuôi dạy của mẹ.
Hồi trước con nhớ có lần trồng rau khoai trong vườn, lần đầu tiên con cuốc đất đặt rau, mẹ mắng chửi búa xua vì con không biết làm. Lần đó con bực mình và buồn lắm. Con chứ có phải thần tiên đâu mà lần đầu đã biết làm hả mẹ. Đáng ra mẹ nên dạy con cách cuốc đất như thế nào, đặt khoai xuống phải ra sao, con làm sai ở đâu… Không có chuyện con cái tự lớn, và tự biết cái gì đúng sai đâu mẹ ạ. Mẹ là người thầy đầu tiên, là người dạy cuộc sống. Mẹ phải dạy thì con cái mới biết được. Mẹ đừng nói với các con mẹ “ không được cái nết gì hết, làm cái gì tao cũng phải làm lại”. Con đã làm, đã cố gắng làm để rồi mẹ hắt vào lời những câu đó hỏi lần sau làm sao mà muốn làm nữa.
Con cũng không biết nói gì nữa. Con chỉ muốn gia đình là nơi bình yên để đi về, là nơi các thành viên được thương yêu nhau, không phải nơi chỉ để ngủ khi trời tối, để ăn khi tới bữa. Nhà không phải là nơi nên có những tiếng chửi rủa và mắng mỏ, nhà phải là nơi gieo mần nhân cách cho con cái.
Thôi, con chỉ viết thế thôi ạ. Mẹ hãy nghĩ cái gì nên và cái gì không nên có trong nhà mình. Một tháng nữa con về hè sẽ nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Mẹ có thể sẽ rất giận con vì “trứng dám khôn hơn vịt”.
Nhưng con tin là mẹ sẽ hiểu và sẽ yêu con và các em con nhiều hơn nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1