Hôm qua, cậu bé tuổi 13 sau rất nhiều lúng túng và ngượng ngùng, đã bộc bạch với tôi: con có thể hẹn hò với người con thích không? Lúc này… liệu có sớm quá không hả mẹ?
Cảm giác đầu tiên của tôi là buồn cười quá, thế là cậu bé 13 tuổi đã lớn thật rồi, con đã có những rung động đầu đời.
Con biết không, yêu và ghét là tình cảm mà con người ta chẳng thể kiểm soát được, nhất là những rung đông đầu đời trước một ánh mắt, một nụ cười, một dáng vóc. Làm sao con có thể điều khiển được trái tim mình khi một ngày nào đó nó rung lên, nó mang đến cho con những tín hiệu và một cảm xúc đẹp đẽ ngọt ngào và tinh khôi?
Mẹ cũng đã từng trải qua giai đoạn ngọt ngào ấy, nó quả thực là những cảm giác rất tuyệt vời – dù chúng ta không thể gọi thành tên!
Thế cho nên mẹ chẳng thể nào có thế nói rằng ai đó có quyền yêu hay không có quyền yêu. Nhưng con bết không, mỗi con người có một “quyền” rất lớn đối với chính bản thân mình trong mọi lĩnh vực kể cả tình cảm. Quyền điều khiển, định hướng, dẫn dắt để tình cảm đó đi đúng hướng, làm sao để nó giúp chúng ta sống đẹp hơn, sống tốt hơn với chính mình và những người xung quanh.
Nói một cách đơn giản và dễ hiểu hơn, con hãy cứ rung động, cứ yêu thương, cứ tràn đầy cảm xúc với một cô bé nào đó. Nhưng đừng để tình cảm đó khiến con xao lãng chuyện học hành, xao lãng chuyện rèn luyện con người mình. Con hãy để tình cảm đó dẫn dắt con tới một mục tiêu, một quyết tâm: làm sao để trở nên nổi bật trong con mắt người con gái đó bằng thành tích học tập, thành tích thể thao, thành tích tham gia các công tác, hoạt động trường lớp. Làm sao để cô gái đó nhìn thấy trong con hình ảnh một chàng trai trưởng thành, mạnh mẽ, can đảm, nghị lực và bản lĩnh. Để cô gái đó và cả những cô gái khác phải ngưỡng mộ và tự hào được “lọt vào ánh mắt” của con. Vì con biết không, hoặc vì tình yêu chớm nở này mà con học hành sa sút, trì trệ, con sẽ trở nên thật tẻ nhạt và tầm thường trong mắt người con gái đó. Con phải trở thành niềm tự hào của người con gái mỗi khi được đi cạnh con, có như thế tình yêu mới trở nên đẹp đẽ.
Ngày xưa mẹ cũng đã từng thích một người… Chuyện tình cảm của thời ấy khác với các con bây giờ nhiều lắm. Mẹ cảm nhận như thế!
Ngày nay, các con yêu vội hơn. Không hiếm những bạn trẻ vì nông cạn, mê muội trước tình yêu tuổi học trò, để rồi nhận quả đắng. Mẹ không đánh đồng tất cả, nhưng mẹ có nỗi lo sợ mơ hồ rằng các con do chưa đủ độ chín về nhận thức, tình cảm kết hợp với tâm lý hiếu kỳ, tò mò, thích khám phá những cảm xúc mới lạ, nên ngộ nhận về những cảm xúc, rung động cùa mình và cho đó là tình yêu, để rồi tự đưa mình vào những cạm bẫy khó lường…
Thay vì quấn quýt nhau như các cặp gà bông mẹ thấy bây giờ, ngày xưa mẹ và người ta chỉ dám nhìn nhau đôi chút, thi thoảng giáp mặt trò chuyện vài ba câu, giữa lũ bạn lúc nào cũng phải giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Suốt ba năm trung học, mẹ và người ấy chỉ như hai đường thẳng song song cùng tìm về một hướng, tình cảm trong sáng nhưng không dám nói; chỉ cố gắng học hành thật tốt để không phải xấu hổ với người kia và để ngầm xác định với nhau rằng cùng cố gắng để kéo hai đường thẳng lại gần nhau - có thể gặp nhau ở một mốc nào đấy. Và “mốc” đấy chính là khi cùng thi đậu đại học.
Con thấy đấy, nếu tình yêu có thể mang đến cho con người ta những điều tốt đẹp, có thể biến con người ta thành những thần tượng, những anh hùng, những con người nhân ái, bản lĩnh… thì con người ta chẳng những có quyền yêu, mà có nghĩa vụ phải yêu thương, và yêu thương đúng cách đó con!
Mẹ yêu con và trân trọng tất cả những thay đổi trong con, những gì con suy nghĩ, tình cảm của con. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau và rộng lòng chia sẻ, mẹ tin rằng cả con và mẹ sẽ có một quãng thời gian đẹp tuyệt vời khi con bắt đầu biết thích một người…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1