chào tất cả mọi người. e đang rất buồn và muốn tìm một nơi chút bầu tâm sự và mong nhận được những lời khuyên
e và bạn trai đã yêu nhau được gần 2 năm và đã quan hệ với nhau trong cũng gần từng ấy thời gian. nhưng chúng e có sử dụng biện pháp tránh thai. 1 năm đầu thì e uống thuốc tránh thai khẩn cấp, vì một tháng chúng e chỉ qh 1 đến 2 lần. nhưng 1 tháng trước, e thấy kinh nguyệt ra ít và có những dấu hiệu của ng có thai. nên bạn trai e đã mua que cho e thử và kết quả là 2 vạch. e cũng có những dấu hiệu ốm nghén, còn bị cảm cúm và đợt đó e có uống rất nhiều loại thuốc. vì 2 đứa còn đang đi học nên chúng em đi đến quyết định bỏ đứa bé. chúng e tìm đến một phòng khám tư nhân. khi siêu âm, bác sĩ bảo thai đã đc khoảng 4, 5 tuần. nhìn cái chấm bé bé trên màn hình máy mà e có một cảm giác thật lạ, một con ng nhỏ bé đang nằm trong bụng em. bác sĩ bảo thai còn rất nhỏ, và do e bị rối loạn và nội tiết của e cũng khá tốt nên mới có thai. ngẫm lại thì hôm đó là giữa tháng mà đầu tháng đó e còn có ra 1 chút kinh nguyêt, nên e cũng không thể hiểu được tại sao mình có thai nữa. rồi bác sĩ cho em uống thuốc và bắt đầu hút cái thai đó ra. lúc đó e đã nghĩ hay là dừng lại, ko làm nữa, giữ lại đứa bé. nhưng rồi 1 suy nghĩ khác lại bảo e rằng bây h đẻ đứa bé ra chúng e cũng chẳng thể lo được cho tương lai của nó. nên e đành buông xuôi. xong xuôi, bác sĩ cho e xem thứ vừa đc hút ra khỏi cơ thể mình, chỉ là một chút máu đỏ, nhưng sao e thấy tội lỗi thế, chính e đã giết đi đứa con của mình. rồi ng yêu vào dìu e ra ngoài ngồi nghỉ ngơi, chúng e cứ ngồi đó, nhìn nhau buồn bã, chả ai nói câu gì. lúc đó e chỉ trực khóc. rồi một lúc sau chúng e về. và kể từ hôm đó e suy nghĩ nhiều lắm, cảm thấy day dứt vô cùng. e băn khoăn không biết cái thai ấy, nó là con gái hay con trai, nó sẽ giống mẹ hay giống bố nó, mai sau lớn nó sẽ thế nào. rồi em lại khóc. bạn trai e cũng thấy buồn, và cũng lo lắng cho e. nên tối nào 2 đứa cũng đi dạo, nói chuyện cho quên đi nỗi buồn này. bạn trai e cũng chăm sóc cho e tận tình, ăn uống, thuốc thang. nhưng em cũng không biết làm sao mình không dám nhắc đến chuyện đứa bé với ah ấy nữa. có lẽ cũng sợ a í buồn.bây h ra đường hay ở bất cứ đâu, nhìn thấy đứa trẻ nào là e lại nhớ đến chuyện này, rồi e lại buồn. không biết đến bao h e mới có thể vượt qua được chuyện này, và có thể vượt qua được không. bây h e nên làm như thế nào hả mọi người. mọi ng có thể cho e lời khuyên được không ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1