Lấy chồng quê đôi khi có nhiều cái không thể chấp nhận được các chị ạ. Nghĩ đến mẹ chồng tôi vẫn còn tức, lần này phải nói thẳng ra để bà hiểu.
Tôi là người ở đây, còn chồng quê xa cách 300 cây số. Hồi đó lẽ ra tôi cũng chẳng lấy đâu vì anh là người quê, nhiều cái không hợp nhau. Thế nhưng anh rất giỏi, học xong xin được công việc khá tốt, lương cao. Ra thành phố lâu rồi nên cũng theo kịp cuộc sống ở đây, chứ không còn cái vẻ quê quê hồi sinh viên nữa.
Cân nhắc mãi cuối cùng tôi cũng chọn anh, được cái chồng rất hiền lành, đi làm có bao nhiêu tiền đều đưa vợ giữ. Anh cũng kiếm thêm ở ngoài nhiều khoản nên cưới nhau mấy năm hai đứa dồn được một khoản kha khá. Ông bà ngoại bán đất chia phần cho tôi được 2 tỷ, góp vào cũng gần 5 tỷ, đủ để mua căn nhà mà tôi nhắm từ lâu lắm rồi, nên bảo chồng:
“Căn đấy vừa rộng lại ở mặt đường, tầng dưới em để mở shop, từ giờ không phải đi thuê mấy chục triệu một tháng nữa”.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo
Chồng tôi cũng nghe theo sắp xếp của vợ, cùng đi làm thủ tục mua nhà. Hôm cầm được giấy tờ nhà trong tay, tôi mừng đến phát khóc. Cuối cùng cũng có được tổ ấm đàng hoàng của mình, từ giờ có chỗ mặt tiền đẹp để mở rộng kinh doanh, còn gì bằng nữa.
Nhận nhà xong vợ chồng tôi đi sắm sửa nội thất, trang trí thật đẹp theo phong cách hiện đại, rồi xem thầy ngày tốt để tân gia. Tôi cũng bàn với chồng đang dịch nên làm khoảng 20 mâm thôi, mời những người thân nhất với mình đến chung vui.
Chồng tôi sốt sắng gọi điện cho bố mẹ anh lên chơi. Tôi thì không thích cho lắm bởi vì mua căn nhà này ông bà nội không cho đồng nào cả, nghĩ mà chán.
Hôm về nhà mới, đang tiếp khách thì mẹ chồng đến. Bà bắt xe ôm từ bến xe vào, lếch tha lếch thếch vác theo nửa bao gạo. Thấy tôi bà hí hửng bảo:
“Nhà to quá con nhỉ, đẹp quá cơ”.
“Mẹ vác cái tải gì mà bẩn thế?”
“Tải gạo nếp đấy con ạ, mẹ trồng được có 2 bao thóc, xát mang xuống đây 1 tải để làm xôi đãi khách”.
Tôi nghe bà nói mà sốc:
“Ôi trời mẹ ơi, dưới này thiếu gì gạo. Với lại con đặt cỗ hết rồi, thời gian đâu mà ngồi đồ xôi hả mẹ”.
“Thế thì cứ để đây ăn dần con ạ”.
Nhìn tải gạo mà tôi phát khiếp:
“Gớm, ăn thế nào hết được từng này. Thôi lúc nào mẹ đem về mà vãi cho gà. Để đây con cũng vứt đi, chẳng có thời gian mà nấu đâu”.
Tôi nói xong ra ngoài tiếp khách cho đỡ rực ruột với mẹ chồng. Nể bà quá cơ, con cái mua được căn nhà ngót 5 tỷ mà vác được có yến gạo xuống cho, đúng là quá bôi bác.
Ở chơi với cháu được 1 tuần mẹ chồng về. Tôi định lấy tải gạo bảo bà xách ngược, chứ để đây cũng không ai ăn. Thế nhưng mẹ chồng bảo bà chia hết cho mấy bác hàng xóm mới quanh đây rồi, ai cũng khen gạo ngon.
Hóa ra bà để ý lời con dâu phết ấy chứ đùa. Nếu hôm đó tôi không thẳng thắn nói như vậy thì chắc mẹ chồng vẫn cứ vô tư kiểu quê mùa lắm. Nghĩ mà thấy nản, thôi mình đã lỡ lấy chồng quê nên đành chấp nhận, đôi khi còn phải mang tiền về biếu chứ trông chờ gì ở bố mẹ chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Thairath.co.th


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1